Cân nhắc vận động người khỏi COVID-19 tham gia chống dịch ở TPHCM

MINH QUÂN |

TPHCM giao Sở Y tế tham mưu việc vận động bệnh nhân COVID-19 đã điều trị khỏi tham gia chống dịch.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong vừa ký văn bản gửi Giám đốc Sở Y tế, Tổ điều phối nhân lực phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn về việc tập trung đẩy mạnh các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch.

Trong đó, TPHCM yêu cầu Giám đốc Sở Y tế thành phố tham mưu việc vận động các bệnh nhân COVID-19 đã hoàn thành điều trị tham gia tình nguyện phục vụ công tác phòng, chống dịch trên địa bàn.

TPHCM cũng giao Sở Y tế tham mưu cho ban chỉ đạo việc quản lý, cập nhật kịp thời, thường xuyên về khả năng tiếp nhận bệnh nhân COVID-19 của từng cơ sở. Bên cạnh đó, đơn vị cần thực hiện tốt việc phân loại, điều chuyển, điều trị hiệu quả các bệnh nhân COVID-19, đặc biệt các bệnh nhân nặng.

Cùng với đó, Giám đốc Sở Y tế TPHCM tiếp tục phối hợp cùng Bộ phận Thường trực của Bộ Y tế tại TPHCM tiến hành khảo sát cơ sở tiếp nhận, điều trị bệnh nhân COVID-19 để tham mưu cho ban chỉ đạo việc điều phối lực lượng y tế tại cơ sở tiếp nhận, điều trị, quy trình chuyển và điều trị bệnh nhân cũng như hướng dẫn thuốc điều trị tại các cơ sở.

Nhu cầu nhân lực tại TPHCM đang rất lớn trong bối cảnh số ca nhiễm ngày càng tăng cao. Hiện TPHCM cần bổ sung 12.000 người gồm 2.800 bác sĩ; 8.200 điều dưỡng, kỹ thuật viên và 1.000 giảng viên, sinh viên tham gia công tác phòng, chống dịch để phục vụ tại khu cách ly, điều trị F0 và khối cấp cứu.

Tổng nhân lực ngành y tế đang tham gia chống dịch tại TPHCM khoảng 25.000 người, trong đó y tá, bác sĩ của thành phố là 20.087 người; tiếp nhận 4.208 người từ 44 bệnh viện trực thuộc bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành.

Bên cạnh đó, có 7.012 tình nguyện viên đăng ký tham gia chống dịch. Sở Nội vụ TPHCM đã nhận được đề xuất tham gia hỗ trợ của 45 cơ quan từ khối chính quyền với 2.824 người. Khối Đảng, đoàn thể có tổng cộng 53.542 người tham gia.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

TPHCM có thêm 2.042 bệnh nhân COVID-19 xuất viện trong một ngày

Thanh Chân |

Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC) cho biết, thành phố vừa có thêm 2.042 bệnh nhân COVID-19 xuất viện.

TP.HCM hỗ trợ khẩn cấp tuyến đầu chống dịch cao nhất 10 triệu đồng/người

MINH QUÂN |

UBND TPHCM vừa ban hành văn bản khẩn về triển khai hỗ trợ động viên cho lực lượng tuyến đầu tham gia phòng chống dịch COVID-19 với mức từ 1,5 đến 10 triệu đồng/người.

TPHCM chuẩn bị sẵn 30% cán bộ, công chức hỗ trợ chống dịch

MINH QUÂN |

TPHCM đang lên danh sách khoảng 30% cán bộ, công chức có sức khỏe tốt, không bệnh nền đang làm việc tại cơ quan, đơn vị để tạo nguồn khi cần thiết hỗ trợ phòng chống dịch.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

TPHCM có thêm 2.042 bệnh nhân COVID-19 xuất viện trong một ngày

Thanh Chân |

Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC) cho biết, thành phố vừa có thêm 2.042 bệnh nhân COVID-19 xuất viện.

TP.HCM hỗ trợ khẩn cấp tuyến đầu chống dịch cao nhất 10 triệu đồng/người

MINH QUÂN |

UBND TPHCM vừa ban hành văn bản khẩn về triển khai hỗ trợ động viên cho lực lượng tuyến đầu tham gia phòng chống dịch COVID-19 với mức từ 1,5 đến 10 triệu đồng/người.

TPHCM chuẩn bị sẵn 30% cán bộ, công chức hỗ trợ chống dịch

MINH QUÂN |

TPHCM đang lên danh sách khoảng 30% cán bộ, công chức có sức khỏe tốt, không bệnh nền đang làm việc tại cơ quan, đơn vị để tạo nguồn khi cần thiết hỗ trợ phòng chống dịch.