TP.móng cái (Quảng Ninh):

Cần ngăn chặn tình trạng đánh bắt tận diệt thủy sản

Trần Ngọc Duy |

Mặc dù lực lượng chức năng và các địa phương trên địa bàn TP.Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) đã tích cực tuyên truyền, xử lý những vi phạm trong lĩnh vực khai thác thủy sản nhưng tình trạng ngư dân sử dụng các dụng cụ cấm khai thác, khai thác thủy sản theo hình thức tận diệt vẫn diễn ra ngang nhiên.

Dày đặc các vụ vi phạm

Theo ghi nhận từ đầu tháng 3.2021 đến nay, lực lượng chức năng trên địa bàn TP.Móng Cái liên tiếp bắt giữ nhiều tàu, bè mảng khai thác thủy sản trái phép. Cụ thể, Đội tuần tra kiểm soát của Đồn Biên phòng Trà Cổ kiểm soát bảo vệ biên giới tại vùng biển thuộc phường Bình Ngọc, TP.Móng Cái đã phát hiện và bắt giữ 1 bè mảng xốp tự chế lắp máy 20CV do Vũ Tiến Nghĩa (sinh năm 1972, trú tại thôn Đông, xã Vạn Ninh, TP.Móng Cái) - điều khiển, trên phương tiện có một bộ kích điện.

Tiếp đó, Đội tuần tra kiểm soát của đơn vị biên phòng tiếp tục bắt giữ các phương tiện, gồm: 1 tàu vỏ gỗ HT 20327 có tổng công suất 52CV do Trần Văn Thế (trú tại xã Cẩm Lĩnh, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) điều khiển, trên phương tiện có 1 bộ kích điện; Bè mảng xốp không biển kiểm soát lắp máy 20CV do Nguyễn Văn Thăng (cũng ở Hà Tĩnh) là chủ tàu, trên phương tiện có một bộ kích điện; Bắt giữ 2 tàu khai thác thủy sản trái phép bằng nghề giã cào thuộc địa phận cửa khẩu cảng Vạn Gia.

Vào ngày 15.3, tại khu vực cửa sông Bắc Luân, biên phòng Trà Cổ kiểm tra giàn nuôi hầu hà của ông Nguyễn Tiến Hương, sinh năm 1970, hộ khẩu thường trú tại Thụy Thanh, Thái Thụy (tỉnh Thái Bình), phát hiện trên bè chứa khoảng 220m lồng bát quái. 3 ngày sau, lực lượng chức năng của TP.Móng Cái bắt giữ 2 bè mảng vận chuyển trái phép 55 tấn ốc điếu…

Ngang nhiên tái diễn đánh bắt tận diệt thuỷ sản

Mặc dù các lực lượng chức năng đã tăng cường công tác tuần tra, bắt giữ và xử lý khai thác thủy sản trái phép, nhưng người dân trên vùng biển thuộc các xã, phường: Vĩnh Trung, Vĩnh Thực, Trà Cổ, Vạn Ninh, Hải Tiến, Hải Hòa, Hải Xuân, Hải Đông thuộc TP.Móng Cái vẫn diễn ra tình trạng khai thác tận diệt. Các phương tiện khai thác thủy sản bằng các dụng cụ, như: Lồng bát quái, te điện, xiệc điện (ngư dân quen gọi là khán điện) ngang nhiên tận diệt nguồn lợi thủy sản trên các vùng biển cả ngày lẫn đêm.

Ông Hứa Văn Gái - một lão ngư dân của xã Vĩnh Thực, TP.Móng Cái cho biết: Các tàu khán, tàu lặn khai thác thủy sản theo hình thức tận diệt, hàng ngày vẫn ngang nhiên hoạt động. Người dân chúng tôi đã nhiều lần phản ánh tới chính quyền địa phương, nhưng sau mỗi lần kiểm tra của tỉnh, thành phố thì hoạt động này lắng xuống mấy hôm, sau đó đâu lại vào đấy.

Theo những người dân làm nghề nuôi trồng thủy sản trên các bãi triều và các ngư dân, trên vùng biển xã Vĩnh Trung có khoảng hơn chục tàu khán điện, khai thác thủy sản theo hình thức tận diệt. Đêm nào cũng vậy, những tàu khai thác thủy sản trái phép này ngang nhiên hoạt động, càn quét trên các vùng biển, tận diệt hầu hết các loài thủy sản từ lớn đến bé.

Tại khu vực bãi Đá Đen và cảng Núi Đỏ thuộc phường Bình Ngọc; phía xa bãi cồn Mang, phường Trà Cổ (Móng Cái), hàng chục tàu khán điện neo đậu nghỉ ngơi vào ban ngày. Đêm xuống là thời gian các tàu này càn quét.

Điều lo lắng là nhiều bè, mảng khai thác thủy sản của bà con ngư dân 2 xã đảo hoạt động ở đây, nên khi các tàu khán điện chạy qua rất nguy hiểm. “Tàu khán này lắp điện công suất lớn, mỗi khi chúng đi qua khu vực nào thì toàn bộ thủy sản tại khu vực đó chết hết” - môt ngư dân lo lắng.

Tình trạng khai thác thủy sản bằng lồng bát quái rất phổ biến trên các vùng biển, khu vực rừng ngập mặn của TP.Móng Cái, nhất là tại khu vực rừng ngập mặn dọc hai bên đường dẫn vào núi Tổ chim, phường Hải Hòa; khu vực cửa sông Thín Coóng xã Hải Tiến…

Trao đổi với Báo Lao Động chiều ngày 8.4, Chủ tịch UBND TP.Móng Cái, ông Hồ Quang Huy - cho biết, thành phố đã nắm được thông tin vụ việc và chúng tôi đã chỉ đạo các ngành chức năng, các địa phương có trường hợp tàu vi phạm xử lý nghiêm, dứt điểm, góp phần bảo vệ nguồn lợi thủy sản, bảo vệ môi trường biển.

Trần Ngọc Duy
TIN LIÊN QUAN

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, du lịch ở Bến Tre có gì hấp dẫn?

Thành Nhân |

Tại tỉnh Bến Tre với nhiều điểm du lịch sinh thái, trong đó, có du lịch tái tạo, săn bắt tôm trên các con sông và thưởng thức tại chỗ. Đây sẽ là trải nghiệm giúp du khách có được kỳ nghỉ tuyệt vời trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.