Cần lưu ý sạt lở đất và lũ quét do hoàn lưu bão số 10

Vũ Long |

Thực tế, hoàn lưu các cơn bão trước đã gây nhiều hình thái thiên tai nguy hiểm. Do đó, cần cảnh giác ứng phó với bão số 10.

Theo Bộ trưởng Bộ NNPTNT - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai (PCTT) Nguyễn Xuân Cường, bão số 10 được đánh giá là siêu bão ở sườn đông Philippines và đã giảm cấp khi vào biển Đông, nhưng lại chịu tác động của các hình thái khác nên khó dự báo, đoán định.

Do vậy, phải liên tục dự báo, cảnh báo sát diễn biến cơn bão, đặc biệt là tình hình mưa mà bão số 10 gây ra.

“Hai vấn đề trọng tâm cần tập trung với hoàn lưu bão số 10 là chú ý lũ ống, lũ quét, sạt lở đất; đề phòng sự cố hồ nhỏ, hồ xuống cấp” - Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường lưu ý.

Các chuyên gia khí tượng thủy văn cũng đánh giá, bão số 10 Goni là cơn bão phức tạp, khi vào đất liền gây mưa lớn, có nơi lên đến 400mm ở Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ, cùng với ảnh hưởng của đợt gió mùa Đông Bắc dự báo sẽ gây mưa lớn từ Nghệ An trở vào các tỉnh phía Nam, nên tạo thêm áp lực về lượng nước trút xuống miền Trung.

Do đó, không vì dự báo cơn bão không lớn mà chủ quan. Cần tập trung rà soát tàu thuyền trên biển ra khỏi nơi nguy hiểm, đưa về nơi tránh trú an toàn. Đồng thời, sơ tán người dân khỏi lồng bè, chòi canh, khu vực nuôi trồng thuỷ sản ven biển.

Đặc biệt, cần lưu ý các giải pháp ứng phó với hoàn lưu bão, khẩn trương sơ tán dân khỏi khu vực có nguy cơ sụt lở, các khu vực dễ bị bục lở do “ngậm” nước quá nhiều trong thời gian qua (từ 6.10.2020 đến nay).

Theo Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, hiện nay các tàu đang tiếp tục tìm kiểm cứu nạn ở khu vực 2 tàu bị đắm, nên cần thường xuyên theo dõi cơn bão, thông báo kịp thời đến đội cứu hộ để chủ động ứng phó.

Bên cạnh đó, cần chủ động sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm bởi mưa lớn gây ngập úng, khu vực dễ sạt lở đất, lũ ống, lũ quét do hoàn lưu bão số 10. Một mặt tiếp tục khắc phục sự cố những công trình bị thiệt hại do bão số 9, song song với đó, cần ứng phó bảo vệ các công trình để giảm thiệt hại khi bão số 10 đổ bộ.

Trong thời gian qua, thực tiễn cho thấy, bão vào gây thiệt hại không lớn, nhưng hoàn lưu bão gây mưa, lũ lụt, sạt lở đất lại gây thiệt hại rất lớn về người và tài sản, do đó, cần đặc lưu ý đến các hình thái thiên tai như lũ ống, lũ quét, sạt lở đất.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Tin bão mới nhất: Bão số 10 vào biển Đông, giật cấp 10

AN AN |

Bão số 10 vào khu vực biển Đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Tin bão mới nhất: Bão số 10 Goni cách Hoàng Sa 740km, giật cấp 10

Cát Tường - An Nhiên |

Tin bão mới nhất: Hồi 7 giờ ngày 2.11, vị trí tâm bão số 10 ở khoảng 14,6 độ Vĩ Bắc; 118,7 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 740km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Tin bão mới nhất: Kịch bản di chuyển và đổ bộ của bão số 10 – Goni

Hoàng Minh |

Tin bão mới nhất: Hồi 01h sáng ngày 2.11, bão Goni đã đi vào Biển Đông, chính thức trở thành cơn bão số 10 năm 2020 ảnh hưởng đến Việt Nam. Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, đến 01 giờ ngày 05/11, vị trí tâm bão ở khoảng 14,7 độ Vĩ Bắc; 109,4 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển từ Đà Nẵng đến Phú Yên. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tin bão mới nhất: Bão số 10 vào biển Đông, giật cấp 10

AN AN |

Bão số 10 vào khu vực biển Đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Tin bão mới nhất: Bão số 10 Goni cách Hoàng Sa 740km, giật cấp 10

Cát Tường - An Nhiên |

Tin bão mới nhất: Hồi 7 giờ ngày 2.11, vị trí tâm bão số 10 ở khoảng 14,6 độ Vĩ Bắc; 118,7 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 740km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Tin bão mới nhất: Kịch bản di chuyển và đổ bộ của bão số 10 – Goni

Hoàng Minh |

Tin bão mới nhất: Hồi 01h sáng ngày 2.11, bão Goni đã đi vào Biển Đông, chính thức trở thành cơn bão số 10 năm 2020 ảnh hưởng đến Việt Nam. Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, đến 01 giờ ngày 05/11, vị trí tâm bão ở khoảng 14,7 độ Vĩ Bắc; 109,4 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển từ Đà Nẵng đến Phú Yên. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11.