Cần làm rõ hai xe phế liệu hiện diện bất thường tại cửa khẩu Ma Lù Thàng

Long Nguyễn - An Trịnh |

Hai chiếc xe tải không nằm trong danh sách được phép hoạt động tại cửa khẩu, bỗng xuất hiện rồi nằm im lìm cả chục ngày tại khu vực Giám sát Hải quan cửa khẩu Ma Lù Thàng (Lai Châu).

Cận cảnh 2 xe tải chở phế liệu (phụ tùng ôtô cũ). Video: AT.

Mới đây, nguồn tin riêng của PV Báo Lao Động cho biết, kể từ đầu tháng 3 đến nay, tại khu vực Giám sát Hải quan cửa khẩu Ma Lù Thàng xuất hiện 2 chiếc xe tải có biểu hiện lạ, nghi liên quan đến một vụ vận chuyển trái phép hàng hóa từ Trung Quốc về.

Dù "nằm im" nhưng hai chiếc xe luôn luôn có người túc trực...

Có mặt tại hiện trường ngày 8.3, theo ghi nhận của PV, 2 xe tải nằm ngay trong sân của Trạm Kiểm soát liên hiệp, cách tòa hành chính nhà chỉ vài bước chân.

Cả 2 đều là xe tải loại 8 tấn, một của nhãn hiệu Dongfeng, một của TMT lần lượt mang BKS 25C-010.72 và 11C-023.02.

Các hình ảnh PV ghi trực tiếp cho thấy, loại hàng chứa trong hai thùng xe này đều là phế liệu kim dạng loại liệu cũ, mang hình dáng của các phụ tùng ôtô như la-răng, cầu xe và động cơ xe...

Hai xe chở phụ tùng ô tô cũ nằm ngay trong sân của Trạm Kiểm soát liên hiệp, cách khu vực tòa nhà chỉ vài bước chân. Ảnh: An Trinh.
Hai xe chở phụ tùng ôtô cũ tòa nhà liên hợp chỉ vài bước chân. Ảnh: AT.

Vấn đề ở chỗ theo quy định hiện hành, mặt hàng phụ tùng ôtô, đặc biệt là phụ tùng cũ được kiểm soát rất gắt gao. Mọi hoạt động vận chuyển qua cửa khẩu Ma Lù Thàng đều là sai phạm, bị cấm tuyệt đối.

Được biết cả 2 chiếc xe đều không nằm trong danh mục đăng kí được phép vận tải hàng hóa tại khu vực của khẩu.

"Hai chiếc xe không được phép nhưng lại xuất hiện, chứng tỏ có ai đó đã cố ý làm trái. Cũng không thể nói Hải quan không biết vì đây chính là khu vực giám sát của họ...", nguồn tin riêng khẳng định.

Để làm rõ hơn câu chuyện này, PV Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi nhanh với ông Đào Ngọc Sơn - Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Ma Lù Thàng (thuộc Cục Hải quan Điện Biên).

Qua điện thoại, ông Sơn xác nhận thông tin về sự hiện diện của 2 chiếc xe, đồng thời cho biết, đây là hai xe hàng từ Trung Quốc sang đang chờ hoàn thiện hồ sơ để thông quan. Khi được hỏi về thông tin hàng hóa cụ thể và chủ nhân của lô hàng, ông Sơn nói "không biết, vì chưa thấy ai đến làm thủ tục".

Ông Sơn cũng giải thích, cơ quan Hải quan có thể yêu cầu xe và hàng hóa quay đầu về Trung Quốc nếu không đáp ứng được các yêu cầu về hàng hóa...

Phụ tùng ôtô cũ trong 2 chiếc xe tải. Ảnh: AT.
Phụ tùng ôtô cũ trong 2 chiếc xe tải. Ảnh: AT.

Còn ông Vũ Ngọc Phẩm – Phó trưởng BQL Khu Kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng thì nói rằng "không thuộc chức năng, thẩm quyền" nên không đưa ra bất cứ bình luận nào.

Được biết, song song với việc cung cấp thông tin tới báo Lao Động, nguồn tin riêng cũng gửi đơn đến UBND tỉnh và Ban Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu đề nghị làm rõ có hay không việc đưa lậu phụ tùng ôtô cũ từ Trung Quốc về Việt Nam.

Về địa điểm tập kết, Báo Lao Động đã có nhiều bài viết về những bất thường trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa tại cửa khẩu Ma Lù Thàng kể từ thời điểm dịch COVID-19 bùng phát.

Long Nguyễn - An Trịnh
TIN LIÊN QUAN

Nhiều bất thường trong hoạt động bãi hàng hóa tại cửa khẩu Ma Lù Thàng

Long Nguyễn |

Trước tình trạng ách tắc hàng hóa, Ban quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng (Lai Châu) đã mời các doanh nghiệp quản lý, điều hành 2 bãi bốc xếp trong khu vực cửa khẩu đến để viết cam kết “công bằng, công khai, minh bạch”.

Công an Lai Châu làm rõ dấu hiệu bất thường tại cửa khẩu Ma Lù Thàng

Long Nguyễn |

Trong khi vụ việc 13 tấn dược liệu nghi nhập lậu qua cửa khẩu Ma Lù Thàng (Lai Châu) vẫn chưa được Công an Tuyên Quang làm rõ thì mới đây, trước liên tiếp đơn thư tố giác, Công an Lai Châu tiếp tục vào cuộc xác minh các dấu hiệu bất thường cũng tại cửa khẩu này.

Đề nghị báo cáo vụ 13 tấn dược liệu nghi nhập lậu qua cửa khẩu Ma Lù Thàng

Long Nguyễn |

Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan tỉnh Điện Biên rà soát, báo cáo vụ 13 tấn dược liệu nghi nhập lậu qua cửa khẩu Ma Lù Thàng.

Lai Châu: 13 tấn dược liệu nghi nhập lậu qua cửa khẩu Ma Lù Thàng

Long Nguyễn |

Công an tỉnh Tuyên Quang đang làm việc với Hải quan Lai Châu cùng các các đơn vị, cá nhân liên quan để làm rõ 13 tấn dược liệu nghi nhập lậu vừa bị phát hiện.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Nhiều bất thường trong hoạt động bãi hàng hóa tại cửa khẩu Ma Lù Thàng

Long Nguyễn |

Trước tình trạng ách tắc hàng hóa, Ban quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng (Lai Châu) đã mời các doanh nghiệp quản lý, điều hành 2 bãi bốc xếp trong khu vực cửa khẩu đến để viết cam kết “công bằng, công khai, minh bạch”.

Công an Lai Châu làm rõ dấu hiệu bất thường tại cửa khẩu Ma Lù Thàng

Long Nguyễn |

Trong khi vụ việc 13 tấn dược liệu nghi nhập lậu qua cửa khẩu Ma Lù Thàng (Lai Châu) vẫn chưa được Công an Tuyên Quang làm rõ thì mới đây, trước liên tiếp đơn thư tố giác, Công an Lai Châu tiếp tục vào cuộc xác minh các dấu hiệu bất thường cũng tại cửa khẩu này.

Đề nghị báo cáo vụ 13 tấn dược liệu nghi nhập lậu qua cửa khẩu Ma Lù Thàng

Long Nguyễn |

Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan tỉnh Điện Biên rà soát, báo cáo vụ 13 tấn dược liệu nghi nhập lậu qua cửa khẩu Ma Lù Thàng.

Lai Châu: 13 tấn dược liệu nghi nhập lậu qua cửa khẩu Ma Lù Thàng

Long Nguyễn |

Công an tỉnh Tuyên Quang đang làm việc với Hải quan Lai Châu cùng các các đơn vị, cá nhân liên quan để làm rõ 13 tấn dược liệu nghi nhập lậu vừa bị phát hiện.