Cần đề phòng diễn biến bất ngờ, phức tạp của hoàn lưu bão số 3

L.V |

Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương bảo vệ người dân trước nguy hiểm do mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất do anrh hưởng của hoàn lưu bão số 3.

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo (BCĐ) Trung ương về phòng chống thiên tai diễn ra sáng nay (3.8), ông Trần Quang Hoài - Phó trưởng BCĐ yêu cầu các địa phương theo dõi sát diễn biến mưa, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 , bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân.

Báo cáo tại cuộc họp cho thấy, các bộ ngành đã triển khai nghiêm túc theo nhiệm vụ được phân công. Chỉ đạo các đơn vị tuyến biển, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cùng với các địa phương kiểm soát, sắp xếp neo đậu tàu thuyền, lồng bè nuôi trồng thủy hải sản an toàn; di dời, đảm bảo an toàn dân cư ở các đảo; các đơn vị vùng núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ chủ động ứng phó mưa lũ, sạt lở đất. Lực lượng đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho toàn bộ tàu thuyền vào nơi trú tránh bão.

Thông tin về 21 tàu cá, với 103 lao động của tỉnh Quảng Bình đã vào tránh trú bão tại đảo Hải Nam, Trung Quốc, đến khoảng 17h chiều qua (2.8), Đồn biên phòng Cảng Gianh đã liên lạc được với các tàu này. Đại tá Trần Văn Đình, Trưởng phòng cứu hộ cứu nạn, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng cho biết: “Đồn Biên phòng Cô Tô đã vận động và di dời vào nhà ở của đơn vị gần 100 người nuôi trồng thủy hải sản trong tối qua đảm bảo an toàn cho người dân. Chúng tôi đang tiếp tục chỉ đạo các đơn vị ở vùng núi phía Bắc và Bắc miền Trung các tỉnh: Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh tiếp tục theo dõi diễn biến mưa lũ do hoàn lưu của bão để tham mưu, phối hợp với công an, quân sự địa phương và các lực lượng chức năng khác để tham mưu địa phương về phương án ứng phó với mưa lũ và sạt lở đất”.

Tuy nhiên, theo Phó Trưởng Ban BCĐ Trung ương về PCTT Trần Quang Hoài, ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 còn hết sức phức tạp, các địa phương cần tăng cường theo dõi sát diễn biến mưa lớn, đề phòng sạt lở đất khu vực miền núi và ngập úng ở đồng bằng để thông tin kịp thời đến người dân và chính quyền địa phương chủ động trong ứng phó mưa do hoàn lưu bão gây ra;

Tăng cường kiểm tra an toàn đê điều, hồ đập nhất là các công trình đang thi công, chủ động vận hành hồ chứa để đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du trong đó lưu ý các hồ thủy điện nhỏ, hồ thủy lợi; rà soát khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sẵn sàng phương án ứng phó mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất đảm bảo an toàn tính mạng người dân.

Bố trí lực lượng thường xuyên canh gác, kiểm tra hướng dẫn người dân, các phương tiện giao thông tại các khu vực ngầm tràn, các tuyến đường dễ xảy ra ngập, chia cắt đồng thời cắm các biển cảnh báo tại các khu vực có nguy cơ cao bị sạt lở.

“Cần khẩn trương triển khai ngay việc đảm bảo an toàn tính mạng người dân ở những khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất. Không chỉ an toàn cho nhân dân ở nhà những khu vực nhà ở mà còn phải đảm bảo an toàn ở những ngầm, tràn, đường giao thông có nguy cơ xảy ra sạt  lở đất, lũ quét, bị chia cắt. Ngành giao thông phải tăng cường kiểm tra, canh gác và chỉ đạo cho các địa phương cắm biển cảnh báo kịp thời không để xảy ra những tai nạn đáng tiếc” - ông Trần Quang Hoài đề nghị.

L.V
TIN LIÊN QUAN

Bão số 3 khiến trên 294.000 hộ mất điện

L.V |

Do ảnh hưởng của bão số 3 đến lưới điện, nên đã có 294.000 khách hàng bị mất điện.

Bão số 3 Wipha: Hà Nội ngập úng, người dân chật vật di chuyển

HOÀI ANH - CÁT TƯỜNG |

Mưa lớn từ sáng sớm 3.8 khiến nhiều tuyến đường ở Hà Nội ngập úng, nguời dân đi lại khó khăn.

Ảnh hưởng bão số 3: Mưa gió quật đổ hàng loạt cây xanh ở Hà Nội

Tô Thế - Hà Phương |

Ngày 3.8, cơn bão số 3 đổ bộ gây mưa lớn kèm gió giật. Tại các tuyến phố Lý Nam Đế, Lê Duẩn, Nguyễn Thái Học, Phan Đình Phùng... (Hà Nội) nhiều cây lớn bị quật đổ.

Công đoàn tiếp tục nỗ lực vì đoàn viên, người lao động

Thu Trà (thực hiện) |

Năm 2022, các cấp Công đoàn đã nỗ lực vượt khó, đạt nhiều kết quả, mang lại niềm tin cho đoàn viên, người lao động. Năm 2023, chủ đề hoạt động của tổ chức Công đoàn là “Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở”.  Đây cũng là năm vừa tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XII, tổ chức thành công Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, vừa phải tập trung thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Trước thềm Xuân Quý Mão năm 2023, Báo Lao Động phỏng vấn đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Cánh chim bay trên quê hương Ronaldo

Minh Toàn |

Liệu một cô gái bé nhỏ từ Việt Nam có thể làm được chuyện gì ở một đất nước sản sinh ra những siêu sao bóng đá nổi tiếng thế giới như C.Ronaldo?

Cứu hộ thành công cụ bà 80 tuổi rơi xuống vực sâu ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Ngày 22.1, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã có báo cáo về việc cứu hộ thành công cụ bà N.T.H (SN 1943, TP.Buôn Ma Thuột) sau khi rơi xuống vực sâu.

Độc đáo mâm cỗ lá ngày Tết của người Mường Hoà Bình

Khánh Linh |

Cỗ lá là một trong những nét độc đáo không thể thiếu trong ngày Tết của người Mường Hoà Bình.

V.League cần học hỏi từ Thai League

TAM NGUYÊN |

Những điểm hay từ các giải đấu mạnh như Thai League là điều bóng đá Việt Nam và V.League cần học hỏi.

Bão số 3 khiến trên 294.000 hộ mất điện

L.V |

Do ảnh hưởng của bão số 3 đến lưới điện, nên đã có 294.000 khách hàng bị mất điện.

Bão số 3 Wipha: Hà Nội ngập úng, người dân chật vật di chuyển

HOÀI ANH - CÁT TƯỜNG |

Mưa lớn từ sáng sớm 3.8 khiến nhiều tuyến đường ở Hà Nội ngập úng, nguời dân đi lại khó khăn.

Ảnh hưởng bão số 3: Mưa gió quật đổ hàng loạt cây xanh ở Hà Nội

Tô Thế - Hà Phương |

Ngày 3.8, cơn bão số 3 đổ bộ gây mưa lớn kèm gió giật. Tại các tuyến phố Lý Nam Đế, Lê Duẩn, Nguyễn Thái Học, Phan Đình Phùng... (Hà Nội) nhiều cây lớn bị quật đổ.