Cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận:

Cần đảm bảo an toàn cho lưu thông tạm dịp Tết Nguyên đán

Kỳ Quan |

Theo Sở GTVT Tiền Giang, để có thể thông xe tạm vào dịp tết Tân Sửu 2021, tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận còn nhiều việc phải bổ sung để bảo đảm an toàn...

Thông tin từ Sở GTVT tỉnh Tiền Giang ngày 19.1 cho biết, sau chuyến khảo sát tuyến cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận, Sở đã trình UBND tỉnh Tiền Giang các phương án lưu thông tạm trên tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Theo đó, các ngành chức năng liên quan xác định tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận đến thời điểm hiện tại chưa đảm bảo các yêu cầu để thông tuyến, còn một số việc cần phải bổ sung.

Cụ thể, tại thời điểm các ngành chức năng tổ chức khảo sát vào ngày 16.1.2021, các phương tiện lưu thông chưa hoàn toàn thông suốt, một số đoạn phải cho xe tránh trên đường công vụ chưa đảm bảo tuyệt đối an toàn, lượng bụi mặt đường cấp phối đá dăm làm giảm tầm nhìn xe chạy.

Đồng thời, các phương án tổ chức lưu thông tạm tại các vị trí giao cắt với đường tỉnh, đường huyện vẫn chưa nêu chi tiết phương án điều tiết phương tiện giao thông giữa đường cao tốc và đường hiện hữu.

Ngoài ra, để có thể lưu thông an toàn, doanh nghiệp Dự án cần bổ sung một số biển báo tốc độ trên đường để nhắc nhở các phương tiện lưu thông; bổ sung biển báo cấm xe thô sơ và xe 2 bánh tại vị trí nút giao đường cao tốc với Quốc lộ 30.

Nút giao Thân Cửu Nghĩa chưa hoàn thành, các phương tiện không thể đi trực tiếp từ cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận vào cao tốc TPHCM - Trung Lương, mà phải đến vòng xoay Thân Cửu Nghĩa để vào tuyến cao tốc TPHCM - Trung Lương, gây xung đột với làn xe đi từ TPHCM đến nút giao Thân Cửu Nghĩa và làn xe từ Quốc lộ 1 đến trạm thu phí, có nguy cơ làm trầm trọng thêm tình trạng kẹt xe tại khu vực.

Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tiền Giang yêu cầu Doanh nghiệp Dự án sớm hoàn thiện các yêu cầu thông tuyến trước ngày 26.1; đồng thời, dự kiến mời Tổng cục Đường bộ và các bên liên quan tiến hành tổng kiểm tra, rà soát công tác chuẩn bị thông tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận vào ngày 29.1 tới.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng: Cao tốc nghìn tỉ xây xong để lại khoản nợ cho dân

Hữu Long |

Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đến nay còn nợ Đà Nẵng hơn 30 tỉ đồng tiền giải phóng mặt bằng cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án. Ngoài ra, đơn vị thi công tuyến cao tốc này còn bị tố “chạy làng” khi hứa hỗ trợ chính quyền huyện Hòa Vang 800 triệu đồng nhưng không thực hiện. Tuyến cao tốc đã đi vào hoạt động nhưng đến nay người dân Đà Nẵng vẫn mỏi mòn đợi tiền hỗ trợ.

Đề xuất mở rộng cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ lên 10 làn xe

Minh Hạnh |

Công ty cổ phần BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ vừa đề xuất mở rộng quy mô tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ từ quy mô 6 làn hiện nay lên quy mô 8 đến 10 làn xe.

Đồng Nai: Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng các dự án cao tốc

MINH CHÂU |

Tỉnh Đồng Nai đang đẩy nhanh giải phóng mặt bằng các dự án cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây và Bến Lức - Long Thành nhằm “chia lửa” với các tuyến cao tốc, quốc lộ trên địa bàn đang quá tải.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Đà Nẵng: Cao tốc nghìn tỉ xây xong để lại khoản nợ cho dân

Hữu Long |

Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đến nay còn nợ Đà Nẵng hơn 30 tỉ đồng tiền giải phóng mặt bằng cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án. Ngoài ra, đơn vị thi công tuyến cao tốc này còn bị tố “chạy làng” khi hứa hỗ trợ chính quyền huyện Hòa Vang 800 triệu đồng nhưng không thực hiện. Tuyến cao tốc đã đi vào hoạt động nhưng đến nay người dân Đà Nẵng vẫn mỏi mòn đợi tiền hỗ trợ.

Đề xuất mở rộng cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ lên 10 làn xe

Minh Hạnh |

Công ty cổ phần BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ vừa đề xuất mở rộng quy mô tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ từ quy mô 6 làn hiện nay lên quy mô 8 đến 10 làn xe.

Đồng Nai: Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng các dự án cao tốc

MINH CHÂU |

Tỉnh Đồng Nai đang đẩy nhanh giải phóng mặt bằng các dự án cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây và Bến Lức - Long Thành nhằm “chia lửa” với các tuyến cao tốc, quốc lộ trên địa bàn đang quá tải.