Cần có mô hình sản xuất riêng cho 3 vùng nông nghiệp chính của ĐBSCL

PHONG LINH |

Đồng Tháp - Sáng 18.11, Hội thảo Phát triển ĐBSCL, giải pháp từ cây lúa được tổ chức tại TP.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Tại đây, lãnh đạo các tỉnh ĐBSCL cùng nhiều chuyên gia, nhà nghiên cứu đã trao đổi, chia sẻ giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất lúa.
 
Toàn cảnh hội thảo Phát triển ĐBSCL, giải pháp từ cây lúa. Ảnh: Phong Linh

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Lê Quốc Phong, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp chia sẻ: Với vị thế của một vùng đất của nông nghiệp, vựa lúa lớn nhất của cả nước, ĐBSCL đang chờ đón nhiều chính sách, giải pháp để bứt phá, phát triển, đóng góp nhiều hơn cho nông nghiệp Việt Nam, cho sự nghiệp phát triển của đất nước. Khát vọng cho một vùng đồng bằng giàu tiềm năng chuyển mình, thoát trũng, phát triển bền vững là khát vọng của nhiều thế hệ, của đông đảo người dân các tỉnh trong khu vực.

 
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Phong Linh

Theo các chuyên gia tại hội thảo, cây lúa của vùng ĐBSCL đang đối diện với nhiều thách thức lớn như chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu, giá phân bón, vật tư tăng cao, điều kiện thủy văn thổ nhưỡng, trình độ khoa học công nghệ cũng như yếu tố thị trường khiến đời sống nông dân đồng bằng lâu nay vẫn khó cải thiện, chưa thể thoát nghèo.

 
Giáo sư Tiến sĩ Võ Tòng Xuân phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Phong Linh

Trước khó khăn trên, tại hội thảo, các chuyên gia đã thảo luận và chia sẻ nhiều giải pháp nhằm tăng chất lượng, hiệu quả sản xuất lúa, tăng diện tích màu. Bên cạnh đó, việc tổ chức lại diện tích đất lúa theo hướng tập trung vào chất lượng, thay vì sản lượng, cũng là yêu cầu cần thiết.

Theo GSTS Võ Tòng Xuân, việc tổ chức sản xuất ở ĐBSCL nên phân chia theo 3 vùng nông nghiệp chính là vùng thượng nguồn (nước ngọt quanh năm không thiếu, nước mặn không đến); vùng giữa (vùng trũng nhất, ngập sâu trong mùa mưa, khô hạn trong mùa nắng, nước mặn có thể xâm nhập); vùng ven biển (nước ngọt trong mùa mưa, nước mặn - lợ trong mùa nắng) để từ đó có giải pháp, mô hình sản xuất tương ứng với đặc thù của mỗi vùng.

Bên cạnh đó, việc phát triển giao thông để phát triển kinh tế ĐBSCL; ứng dụng công nghệ để hỗ trợ tiêu thụ nông sản; hỗ trợ tín dụng cho các mô hình chuyển đổi nông nghiệp hiệu quả cũng cần được quan tâm. 

Ngoài ra, nông dân ĐBSCL nên phát triển các loại nông sản, thực phẩm khác bên cạnh trồng cây lúa để cải thiện đời sống. Hạt lúa vẫn còn dư địa rất lớn, việc tư duy, dùng các bộ phận của cây lúa để ứng dụng sáng tạo sản phẩm mới sẽ giúp bà con nông dân tăng thêm thu nhập, có cuộc sống ổn định hơn. 

PHONG LINH
TIN LIÊN QUAN

Cùng liên kết phát triển du lịch ở ĐBSCL

TẠ QUANG - YẾN PHƯƠNG |

Ngày 16.11, Hội nghị xúc tiến đầu tư về Du lịch và Thương mại giữa TPHCM và tỉnh Vĩnh Long diễn ra tại tỉnh Vĩnh Long; đồng thời Hội nghị Liên kết phát triển du lịch tỉnh Thanh Hóa với các tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL năm 2022 cũng diễn ra tại TP.Cần Thơ. Có thể nói, đây là thời điểm để các nhà đầu tư vào cuộc và tìm ra những giá trị độc đáo nhằm quảng bá những sản phẩm du lịch đặc trưng tại vùng ĐBSCL.

Diễn đàn Mekong Connect 2022 diễn ra trong 2 ngày 23-24.11

PHONG LINH |

Cần Thơ - Chiều 16.11, Ban tổ chức Diễn đàn Mekong Connect 2022 tổ chức họp báo tại TP.Cần Thơ. Theo đó, diễn đàn năm nay sẽ diễn ra trong 2 ngày 23 và 24.11.

Nông dân Làng hoa Sa Đéc tất bật di dời hoa kiểng tránh triều cường

Thanh Thanh |

Đồng Tháp - Triều cường con nước Rằm tháng 9 âm lịch dâng cao những ngày qua đã khiến nhiều diện tích trồng hoa kiểng của bà con nông dân ở Làng hoa Sa Đéc bị ngập nước, gây ảnh hưởng đến việc sản xuất.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Cùng liên kết phát triển du lịch ở ĐBSCL

TẠ QUANG - YẾN PHƯƠNG |

Ngày 16.11, Hội nghị xúc tiến đầu tư về Du lịch và Thương mại giữa TPHCM và tỉnh Vĩnh Long diễn ra tại tỉnh Vĩnh Long; đồng thời Hội nghị Liên kết phát triển du lịch tỉnh Thanh Hóa với các tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL năm 2022 cũng diễn ra tại TP.Cần Thơ. Có thể nói, đây là thời điểm để các nhà đầu tư vào cuộc và tìm ra những giá trị độc đáo nhằm quảng bá những sản phẩm du lịch đặc trưng tại vùng ĐBSCL.

Diễn đàn Mekong Connect 2022 diễn ra trong 2 ngày 23-24.11

PHONG LINH |

Cần Thơ - Chiều 16.11, Ban tổ chức Diễn đàn Mekong Connect 2022 tổ chức họp báo tại TP.Cần Thơ. Theo đó, diễn đàn năm nay sẽ diễn ra trong 2 ngày 23 và 24.11.

Nông dân Làng hoa Sa Đéc tất bật di dời hoa kiểng tránh triều cường

Thanh Thanh |

Đồng Tháp - Triều cường con nước Rằm tháng 9 âm lịch dâng cao những ngày qua đã khiến nhiều diện tích trồng hoa kiểng của bà con nông dân ở Làng hoa Sa Đéc bị ngập nước, gây ảnh hưởng đến việc sản xuất.