Cần có chính sách hỗ trợ cho lao động trở về địa phương

Phương Linh |

Đây là đề xuất của lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) sau khi kiểm tra việc thực hiện chính sách hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Chi hỗ trợ gần 500 tỉ đồng

Ngày 2.11 đoàn công tác Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội do ông Nguyễn Văn Hồi - Thứ trưởng Bộ LĐTBXH làm Trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra việc thực hiện chính sách hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Khảo sát thực tế tại gia đình bà Lê Thị Hòa (phường Phương Sơn) là lao động tự do, ảnh hưởng dịch bà Hòa phải nghỉ từ tháng 6 đến nay, không có thu nhập. Bà Hòa được hỗ trợ 2,1 triệu đồng để duy trì cuộc sống trong thời gian TP.Nha Trang giãn cách. Đoàn cũng tiến hành kiểm tra việc thực hiện các chính sách tại phường Phương Sơn (TP.Nha Trang).

Ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, đến nay tỉnh đã thực hiện hỗ trợ gần 500 tỉ đồng cho các đối tượng. Trong đó, giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho 4.721 đơn vị, 85.954 người lao động với số tiền hơn 28 tỉ đồng; Tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất cho 11 đơn vị, 922 lao động với số tiền hơn 6,6 tỉ đồng. Thực hiện giảm mức đóng quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho 7.025 đơn vị, 84.738 lao động với số tiền hơn 57 tỉ đồng.

Khánh Hòa cũng chi hơn 31 tỉ đồng hỗ trợ cho hơn 8.900 lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương; hơn 2,7 tỉ đồng hỗ trợ cho 2.780 lao động ngừng việc; hơn 3,8 tỉ đồng hỗ trợ cho trẻ em và người đang điều trị COVID-19; hơn 1,6 tỉ đồng hỗ trợ cho 456 viên chức nghệ thuật và hướng dẫn viên du lịch. Đến nay đã có 12 đơn vị vay hơn 3,9 tỉ đồng để trả lương cho 1.061 lao động. Đối với lao động tự do, toàn tỉnh đã có 143.675 người được hỗ trợ với số tiền hơn 290 tỉ đồng; hơn 17,3 tỉ đồng hỗ trợ cho 5.785 hộ kinh doanh.

Cần nới điều kiện để doanh nghiệp vay vốn

Tại buổi kiểm tra, UBND tỉnh kiến nghị Bộ LĐTBXH sớm hướng dẫn hồ sơ, thủ tục thực hiện chính sách hỗ trợ bổ sung cho người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương. Mặt khác thực tế triển khai tại cơ sở cho thấy cần quy định cụ thể về mức thu nhập để xác định điều kiện hỗ trợ cho một số đối tượng bổ sung. Tại Khánh Hòa số doanh nghiệp buộc phải cho lao động ngừng việc do dịch lên đến hàng trăm nhưng mới chỉ có 12 doanh nghiệp được vay vốn. Doanh nghiệp ít mặn mà tiếp cận chính sách vay do vướng các điều kiện. Vì vậy cần điều chỉnh điều kiện nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp vay vốn trả lương ngừng việc, phục hồi sản xuất…

Đánh giá cao công tác phòng chống dịch và thực hiện chính sách hỗ trợ của tỉnh Khánh Hòa, ông Nguyễn Văn Hồi đề nghị tỉnh rà soát để tránh trùng chi đối tượng và cương quyết thu hồi những trường hợp trùng chi. Đồng thời đề nghị Khánh Hòa nên có chính sách hỗ trợ cho những lao động trở về địa phương từ các tỉnh, thành khác; có giải pháp giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động ở các khu, cụm công nghiệp…

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Chính sách bảo hiểm thất nghiệp linh hoạt, người lao động "được lợi"

ANH THƯ |

Hà Nội - Bình quân số người đến làm thủ tục hưởng chính sách bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn thành phố tăng khoảng 30% so với thời điểm giãn cách xã hội.

Chính sách mới từ tháng 11: Hạn cuối nhận tiền hỗ trợ theo Nghị quyết 116

Vương Trần |

Từ tháng 11.2021, nhiều chính sách mới có hiệu lực thi hành như hạn cuối nhận được nhận tiền hỗ trợ theo Nghị quyết 116 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp; nhiều loại hình dịch vụ, hàng hóa sẽ được giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT) trong hai tháng cuối năm...

Hà Nội thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính ngân sách đặc thù

Hạ Nguyên |

Hà Nội - UBND thành phố vừa ban hành Văn bản số 3720/UBND-KT về việc tập trung triển khai Nghị quyết số 115/2020/QH14 về thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính ngân sách đặc thù đối với thành phố Hà Nội.

Để tuyển đủ lao động, công ty "tung ra" chính sách đãi ngộ tiền lương

ANH THƯ |

Nhằm phục vụ nhu cầu khôi phục, đẩy mạnh sản xuất dịp cuối năm, nhiều doanh nghiệp gia tăng tuyển dụng lao động.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Chính sách bảo hiểm thất nghiệp linh hoạt, người lao động "được lợi"

ANH THƯ |

Hà Nội - Bình quân số người đến làm thủ tục hưởng chính sách bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn thành phố tăng khoảng 30% so với thời điểm giãn cách xã hội.

Chính sách mới từ tháng 11: Hạn cuối nhận tiền hỗ trợ theo Nghị quyết 116

Vương Trần |

Từ tháng 11.2021, nhiều chính sách mới có hiệu lực thi hành như hạn cuối nhận được nhận tiền hỗ trợ theo Nghị quyết 116 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp; nhiều loại hình dịch vụ, hàng hóa sẽ được giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT) trong hai tháng cuối năm...

Hà Nội thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính ngân sách đặc thù

Hạ Nguyên |

Hà Nội - UBND thành phố vừa ban hành Văn bản số 3720/UBND-KT về việc tập trung triển khai Nghị quyết số 115/2020/QH14 về thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính ngân sách đặc thù đối với thành phố Hà Nội.

Để tuyển đủ lao động, công ty "tung ra" chính sách đãi ngộ tiền lương

ANH THƯ |

Nhằm phục vụ nhu cầu khôi phục, đẩy mạnh sản xuất dịp cuối năm, nhiều doanh nghiệp gia tăng tuyển dụng lao động.