Thi vào lớp 10 tại TPHCM:

Cần chắc kiến thức, nội quy, chuẩn bị tâm lý vững

HUYÊN NGUYỄN |

Hôm nay (15.7), hơn 82.000 thí sinh dự thi Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập ở TPHCM sẽ làm thủ tục dự thi tại các địa điểm thi. Với số lượng đăng ký nguyện vọng 1 tăng gần 1.700 hồ sơ, TPHCM bố trí 3.191 phòng thi tại 135 điểm thi và huy động 11.446 giáo viên, nhân viên tham gia công tác coi thi và 3.430 giáo viên tham gia công các chấm thi.

Nắm chắc nội quy để không trượt oan

Theo thống kê của Sở GDĐT TPHCM, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập ở TPHCM năm học 2020 - 2021 có 82.303 thí sinh đăng ký tham dự. Trong đó, có 74.912 thí sinh đăng ký nguyện vọng vào lớp 10 thường, 6.524  thí sinh dự thi lớp 10 chuyên và 857 theo chương trình tích hợp. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 của các trường THPT công lập năm nay khoảng 66.500 học sinh. Như vậy, sẽ có gần 16.000 thí không trúng tuyển.

Với số lượng đăng ký tăng gần 1.700 so với năm ngoái, Sở GDĐT phân bổ học sinh vào 3.191 phòng thi tại 135 điểm thi, trong đó có 10 điểm thi vào trường, lớp chuyên. Để tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10, Sở GDĐT huy động 11.446 giáo viên, nhân viên tham gia công tác coi thi và 3.430 giáo viên tham gia công các chấm thi.

Kỳ thi sẽ diễn ra trong 3 ngày, làm thủ tục thi vào sáng 15.6 và dự thi vào ngày 16 và 17.7. Căn cứ vào phiếu báo dự thi mà các trường THCS đã phát, thí sinh đến điểm thi của mình làm thủ tục dự thi, kiểm tra thông tin, nghe thông báo quy chế thi vào lúc 9h ngày 15.7. Sau đó sẽ dự thi lần lượt các môn Ngữ văn, Ngoại ngữ, Toán và môn chuyên (nếu đăng ký xét tuyển lớp chuyên) vào ngày 16 và 17.7.

Thời gian làm bài thi môn Ngữ văn, môn Toán là 120 phút/môn thi; môn Ngoại ngữ là 60 phút. Thời gian bắt đầu mở đề thi cho môn thi vào buổi sáng là 7h40, môn thi vào buổi chiều là 13h40. Do vậy, thí sinh cần đến phòng thi trước thời gian này.

Thời gian phát đề thi là 7h55 (buổi sáng) và 13h55 (buổi chiều). Thí sinh bắt đầu làm bài thi môn thi buổi sáng lúc 8h, môn thi buổi chiều lúc 14h.

Sở GDĐT TPHCM lưu ý, trường hợp thí sinh đến phòng thi muộn, nhưng chưa có hiệu lệnh tính giờ làm bài thì cán bộ coi thi lập biên bản cho thí sinh dự thi. Tất cả các trường hợp đến chậm quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài sẽ không được dự thi. Chỉ cho phép thí sinh rời khỏi phòng thi khi hết 2/3 thời gian làm bài.

Các vật dụng được mang vào phòng thi gồm: Bút viết, bút chì, compa, tẩy, thước kẻ, thước tính, máy tính bỏ túi không có chức năng soạn thảo văn bản và không có thẻ nhớ.

Học đến đâu thi đến đó

Theo Sở GDĐT công bố, nội dung đề thi tuyển sinh lớp 10 sẽ nằm trong phạm vi chương trình THCS do Bộ GDĐT ban hành, chủ yếu ở lớp 9. Chia sẻ với học sinh, ông Hồ Tấn Minh - Phó phòng Giáo dục Trung học Sở GDĐT, thông tin thêm nội dung các câu hỏi sẽ tập trung đánh giá năng lực học sinh, học đến đâu thi đến đó.

Ngoài ra, đề thi lớp 10 sẽ xuất hiện câu hỏi phân loại nhưng nằm trong chương trình đã học. Những kiến thức Bộ GDĐT đã giảm tải sẽ không xuất hiện trong đề thi. Thí sinh cần học, đọc và hiểu, vận dụng kiến thức, tìm hiểu thêm kiến thức xã hội.

Để dễ dàng trúng tuyển, thí sinh cần chuẩn bị những kỹ năng làm bài giúp đạt điểm xét tuyển cao nhất, đặc biệt môn Ngữ văn, Toán nhân hệ số 2 nên điểm 2 môn này sẽ quyết định rất lớn kết quả thi.

Bên cạnh đó, học sinh phải chuẩn bị cho mình tâm lý, kiến thức vững vàng và sức khỏe tốt. Theo nhóm chuyên gia tâm lý của Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội, hầu hết học sinh sẽ đều cảm thấy hồi hộp, lo lắng trước kỳ thi, để giải quyết vấn đề này, học sinh cần hướng về bài thi với sự tự tin nhất có thể. Hãy tìm mọi cách có thể để cá nhân hóa thành công như khả năng quan sát, tính logic, tự nói chuyện với bản thân, luyện tập, làm việc theo nhóm, ghi chép... và coi bài thi là nơi để chứng tỏ mình đã học nhiều như thế nào và để bạn có thể nhận được một phần thưởng cho công sức đã bỏ ra.

Cùng với đó, học sinh hãy học thật kỹ bài học và xem bài học nào là cần thiết nhất cho bài thi. Sử dụng bản liệt kê các thứ cần kiểm tra sẽ giúp bạn ghi nhớ rõ ràng hơn.

Chúng ta cũng nên tránh nhồi nhét ngay trước khi thi. Học sinh có thể làm cho đầu óc được nhanh nhẹn hơn bằng cách luyện tập thể thao và phải ngủ thật ngon vào đêm trước ngày thi. Trong ngày dự thi, thí sinh cần đến phòng thi sớm hơn một chút và có thể chọn một tư thế thoải mái nhất để làm bài thi. Đặc biệt, thí sinh không được để đói bụng đi thi hoặc ăn quá no. Ăn uống đầy đủ, đúng cách sẽ giúp bạn có được thể chất tốt nhất.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Đề Văn lớp 10 chuyên ĐH Sư phạm "nhắn" học sinh tự viết câu chuyện đời mình

Linh Chi - Trung Kiên |

Sáng 15.7, gần 5.000 thí sinh đã hoàn thành bài thi vào lớp 10 môn Văn trường THPT chuyên Đại học Sư phạm.

Hơn 15.000 học sinh Hà Nội không thi lớp 10 THPT công lập

Linh Chi - Đức Thiện |

Theo thông tin từ Sở giáo dục và Đào tạo Hà Nội, có tới hơn 15.000 học sinh được xét tốt nghiệp THCS nhưng không đăng kí dự thi kì thi tuyển sinh lớp 10 THPT.

Những lưu ý đặc biệt dành cho học sinh sắp bước vào kì thi lớp 10

Sương Mai |

Chưa đầy nửa tháng nữa, học sinh lớp 9 tại Hà Nội chính thức bước vào kì thi tuyển sinh vào lớp 10 đầy căng thẳng. Trong giai đoạn nước rút này, giáo viên đã có chia sẻ, lời khuyên để học sinh có kế hoạch ôn luyện và đạt kết quả tốt nhất.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Đề Văn lớp 10 chuyên ĐH Sư phạm "nhắn" học sinh tự viết câu chuyện đời mình

Linh Chi - Trung Kiên |

Sáng 15.7, gần 5.000 thí sinh đã hoàn thành bài thi vào lớp 10 môn Văn trường THPT chuyên Đại học Sư phạm.

Hơn 15.000 học sinh Hà Nội không thi lớp 10 THPT công lập

Linh Chi - Đức Thiện |

Theo thông tin từ Sở giáo dục và Đào tạo Hà Nội, có tới hơn 15.000 học sinh được xét tốt nghiệp THCS nhưng không đăng kí dự thi kì thi tuyển sinh lớp 10 THPT.

Những lưu ý đặc biệt dành cho học sinh sắp bước vào kì thi lớp 10

Sương Mai |

Chưa đầy nửa tháng nữa, học sinh lớp 9 tại Hà Nội chính thức bước vào kì thi tuyển sinh vào lớp 10 đầy căng thẳng. Trong giai đoạn nước rút này, giáo viên đã có chia sẻ, lời khuyên để học sinh có kế hoạch ôn luyện và đạt kết quả tốt nhất.