Cận cảnh thú nuôi bị coi là "ngược đãi" tại vườn thú Công viên nước Củ Chi

Kim Đồng |

Những ngày qua, dư luận bức xúc trước thông tin nhiều loài động vật quý hiếm được nuôi tại vườn thú trong Công viên nước Củ Chi (huyện Củ Chi, TPHCM) bị "ngược đãi". Phóng viên Báo Lao Động đã trong vai du khách đến tham quan để ghi nhận sự việc.
Ngày 1.11, trong vai du khách đến thăm quan tại Công viên nước Củ Chi, chúng tôi tìm đến vườn thú tại đây để tìm hiểu thông tin nhiều loài thú quý hiếm bị “ngược đãi, sống không bằng chết”.
Nhân viên bán vé khu vực vườn thú, giá vé 40.000 đồng/vé
Nhân viên bán vé khu vực vườn thú, giá vé 40.000 đồng/vé.

Được biết, khu du lịch Công viên nước Củ Chi cách trung tâm TPHCM khoảng 25km với diện tích 28 hecta. Theo thông tin trên sơ đồ chỉ dẫn của khu du lịch này thì vườn thú có hơn 100 loài thú quý hiểm như hà mã, tê giác, cọp trắng, sư tử trắng, ngựa vằn, bò tót, voi, linh dương…

Tuy nhiên, ghi nhận của chúng tôi tại đây thì ngược lại. Các loài động vật trong công viên có số lượng khá ít, cụ thể có loài nhím, khỉ đầu chó, khỉ đuôi lợn, cá sấu, hươu sao, ngựa vằn, linh dương đầu bò, hổ trắng, kỳ tôm, gấu chó, trăn… Còn nhiều loài khác như voi, hà mã, tê giác… thì không có.

Một góc chuồng trại nuôi thú trong vườn thú
Một góc chuồng trại nuôi thú trong vườn thú.

Ngoài ra, có hàng loạt chuồng trại bỏ hoang, không có lấy một loài thú sinh sống, tuy nhiên vẫn để tên loài thú, khiến du khách ngỡ ngàng.

Chuồng trại không có thú nhưng vẫn để tên loài thú
Chuồng trại không có thú nhưng vẫn để tên loài thú.

Điều đáng nói, tại chuồng nuôi nhốt khỉ đuôi lợn, nhiều con được nuôi nhốt trong chuồng có quy mô hẹp, không đảm bảo không gian sinh tồn tốt như vận động, leo trèo… Một số chuồng trại cũng đã xuống cấp.

Tại chuồng nuôi hàng chục con nhím, nhiều chuồng trại xuống cấp, rào sắt bị hư hỏng, bốc mùi. Ngoài ra, tại khu vực chuồng trại nuôi dê, cừu, khi chúng tôi tiếp cận thì thấy lại nuôi loài động vật khác là linh dương vằn (Kudu - PV).

Chuồng nuôi nhiếm đã xuống cấp
Chuồng nuôi nhím đã xuống cấp.

Riêng tại khu vực nuôi hươu sao, nước trong khu vực này có màu lục, đặc, xuất hiện nhiều chai nhựa, rác…

Trao đổi với chúng tôi, hai khách du lịch đến thăm quan vườn thú cho biết, rất ngạc nhiên trước thông tin nhiều loài động vật quý hiếm như voi, tê giác, hà mã… quý hiếm được nuôi ở đây, nhưng, thực tế lại không tồn tại.

Ngoài ra, nhiều chuồng trại, khu chăm nuôi bị bỏ hoang khiến du khách ngỡ ngàng.

Một điểm nuôi khỉ trong vườn thú
Một điểm nuôi khỉ trong vườn thú.

Cùng ngày, ông Nguyễn Hữu Trực - Phó Giám đốc Công ty TNHH XD TM DV Đặng Vịnh (Cty Đặng Vĩnh, đơn vị quản lý khu vực vườn thú) - mcho biết, nhiều loài động vật như khỉ đuôi lợn được nuôi nhốt trong chuồng trại nhỏ hẹp, không đảm bảo việc vận động, leo trèo… là do loại này đang bị cách ly để điều trị bệnh.

Một khu nuôi linh dương vằn Kudu khiến du khách nhầm nuôi dê, cừu
Một khu nuôi linh dương vằn Kudu khiến du khách nhầm nuôi dê, cừu.

Ông Trực lý giải, diện tích nuôi nhốt nhỏ để dễ chăm sóc, trước đó vài tháng, 2 con khỉ đuôi lợn tại đây bị bệnh rụng lông. “Hiện hai con khỉ đuôi lợn này đã khỏi bệnh và tiến triển tốt. Thời gian tới, chúng tôi sẽ chăm nuôi chúng ở nơi có điều kiện tốt hơn”, ông Trực nói.

Về nơi nuôi dê cừu nhưng lại nuôi linh dương vằn Kudu, người quản lý vườn thú này cho rằng, dê và cừu đã được chuyển đi nơi khác; còn linh dương vằn Kudu cũng đang bị bệnh nên đưa vào đây để dễ chăm sóc, điều trị.

Cũng theo ông Trực, sở dĩ nơi đây tồn tại nhiều chuồng trại bỏ hoang là do các loài động vật nuôi nhốt tại đây được chuyển đi nơi khác để chăm sóc.

Ông Trực cho biết thêm: “Chúng tôi thừa nhận thiếu sót trong việc đưa các loài thú này đi nơi khác nuôi nhưng vẫn để biển giới thiệu động vật khiến khách tham quan khó hiểu. Ngoài ra, là thiếu sót trong việc nuôi nhốt động vật để điều trị bệnh nhưng không thông báo nơi cách ly… ”.

Trước đó, sáng 31.10 Chi cục kiểm lâm TPHCM, Trạm Cứu hộ Động vật hoang (ĐVHD) dã đã tiến hành kiểm tra Điều kiện nuôi nhốt và Chăm sóc ĐVHD đối với Cty Đặng Vĩnh. Theo đó, số lượng động vật hoang dã đang nuôi tại Công viên nước Củ Chi chỉ có 41 loài/1.001 cá thể các loại.

Biên bản kiểm tra của Chi cục kiểm lâm TPHCM
Biên bản kiểm tra của Chi cục kiểm lâm TPHCM.

Đồng thời, Chi cục Kiểm lâm TPHCM đã chỉ ra sai phạm và yêu cầu khay đựng thức ăn cho thú cần thay đổi, cần đặt đúng nơi để đảm bảo vệ sinh thức ăn cho động vật; Công viên nước Củ Chi thực hiện ngay đối với thú bệnh phải nuôi cách ly để đảm bảo an toàn sức khỏe không tiếp xúc với du khách...

Khỉ đuôi lận được cho là bị bệnh rụng lông
Khỉ đuôi lận được cho là bị bệnh rụng lông.

Ngoài ra, Cty phải thường xuyên báo cáo với cơ quan thú y, kiểm lâm và các cơ quan chức năng khác về động vật hoang dã.

Sau đây là một số hình ảnh tại Vườn thú:

Nhiều chuồng nuôi thú bị bỏ hoang
Nhiều chuồng nuôi thú bị bỏ hoang
Nhiều chuồng nuôi thú bị bỏ hoang
Nhiều chuồng nuôi thú bị bỏ hoang
Nhiều chuồng nuôi thú bị bỏ hoang.
Nước tại một khu vực nuôi thú cô đặc, màu xanh lục, có rác...
Nước tại một khu vực nuôi thú cô đặc, màu xanh lục, có rác...
Nước tại một khu vực nuôi thú cô đặc, màu xanh lục, có rác...
Nước tại một khu vực nuôi thú cô đặc, màu xanh lục, có rác...
Cổng khu vực nuôi gấu không khóa rất nguy hiểm
Cổng khu vực nuôi gấu không khóa rất nguy hiểm
Cổng khu vực nuôi gấu không khóa rất nguy hiểm
Cổng khu vực nuôi gấu không khóa rất nguy hiểm
Cổng khu vực nuôi gấu không khóa rất nguy hiểm.
Nhiều khu vực để biển có thú nuôi nhưng thực chất không có con nào
Nhiều khu vực để biển có thú nuôi nhưng thực chất không có con nào
Nhiều khu vực để biển có thú nuôi nhưng thực chất không có con nào
Nhiều khu vực để biển có thú nuôi nhưng thực chất không có con nào
Nhiều khu vực để biển có thú nuôi nhưng thực chất không có con nào.
Kim Đồng
TIN LIÊN QUAN

Nghìn người nô nức tới vườn thú Hà Nội vào ngày nghỉ lễ cuối cùng

VƯƠNG TRẦN |

Hôm nay (3.9), ngày nghỉ cuối cùng của dịp nghỉ lễ Quốc khánh, nhiều gia đình tại Thủ đô và khu vực lân cận đã tập trung tới Công viên Thủ Lệ - vườn thú Hà Nội vui chơi.

Hàng nghìn người chen chúc tại công viên, vườn thú ngày nghỉ lễ cuối cùng

VƯƠNG TRẦN - BÍCH HÀ |

Dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5 năm nay, hàng nghìn người đã tấp nập ra vào các khu công viên, vườn thú để vui chơi. Trong đó, chủ yếu là các gia đình đưa con em đến những nơi này nhân dịp nghỉ lễ.

Cận cảnh đôi sếu đỉnh đầu đỏ quý mà vườn thú Hà Nội muốn nhân giống

KỲ DUYÊN - HUYỂN VŨ |

Cặp sếu đỉnh đầu đỏ được một vườn thú ở Tokyo (Nhật Bản) gửi tặng Vườn thú Hà Nội hồi năm 2010 đang được chăm sóc rất chu đáo. Hiện đôi sếu này sinh trưởng khá tốt, Ban quản lí Vườn thú Hà Nội đã có kế hoạch nhằm nhân giống loài chim quý này.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Nghìn người nô nức tới vườn thú Hà Nội vào ngày nghỉ lễ cuối cùng

VƯƠNG TRẦN |

Hôm nay (3.9), ngày nghỉ cuối cùng của dịp nghỉ lễ Quốc khánh, nhiều gia đình tại Thủ đô và khu vực lân cận đã tập trung tới Công viên Thủ Lệ - vườn thú Hà Nội vui chơi.

Hàng nghìn người chen chúc tại công viên, vườn thú ngày nghỉ lễ cuối cùng

VƯƠNG TRẦN - BÍCH HÀ |

Dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5 năm nay, hàng nghìn người đã tấp nập ra vào các khu công viên, vườn thú để vui chơi. Trong đó, chủ yếu là các gia đình đưa con em đến những nơi này nhân dịp nghỉ lễ.

Cận cảnh đôi sếu đỉnh đầu đỏ quý mà vườn thú Hà Nội muốn nhân giống

KỲ DUYÊN - HUYỂN VŨ |

Cặp sếu đỉnh đầu đỏ được một vườn thú ở Tokyo (Nhật Bản) gửi tặng Vườn thú Hà Nội hồi năm 2010 đang được chăm sóc rất chu đáo. Hiện đôi sếu này sinh trưởng khá tốt, Ban quản lí Vườn thú Hà Nội đã có kế hoạch nhằm nhân giống loài chim quý này.