Cận cảnh suất ăn của người cách ly phòng dịch COVID-19 tại Hải Phòng

Đặng Luân |

Những trường hợp đi về từ vùng có dịch COVID-19 nằm trong danh sách áp dụng cách ly y tế tại Hải Phòng được phục vụ suất ăn 150.000 đồng/người/ngày.

Để phòng ngừa dịch bệnh COVID-19, ngày 26.2, 46 trường hợp trong danh sách phê duyệt đợt 5 của UBND TP.Hải Phòng được chuyển đến cách ly y tế tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp (Cơ sở 2 tại xã An Đồng, huyện An Dương).

Trong số 46 trường hợp thực hiện cách ly y tế đợt này, có 43 trường hợp đến từ Daegu và Gyeongsangbuk (Hàn Quốc), 1 trường hợp đến từ Techeon (Hàn Quốc), 2 trường hợp đến từ Dongguan và Quảng Đông (Trung Quốc), đều là những vùng có dịch COVID-19.

Trong 14 ngày thực hiện cách ly, người dân được phục vụ khẩu phần ăn 150.000 đồng/người/ngày bảo đảm đầy đủ dinh dưỡng, an toàn vệ sinh thực phẩm. Cụ thể, suất ăn sáng 30.000 đồng, suất ăn trưa, tối 60.000 đồng/suất. Thực đơn, kiểm soát an toàn thực phẩm... đều do cán bộ, nhân viên Khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp phụ trách.

Theo đại diện Khoa dinh dưỡng, thực đơn mỗi bữa ăn đều thay đổi, bảo đảm cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho người cách ly. Tuy nhiên, do phục vụ phần lớn là người nước ngoài nên việc xây dựng thực đơn cũng được cân nhắc dựa theo nhu cầu của người cách ly. "Mặc dù 46 trường hợp cách ly đợt này phần lớn là người Hàn Quốc, song họ đã có thời gian dài sống tại Việt Nam nên thói quen ăn uống tương đồng. 2/46 trường hợp cách ly là trẻ nhỏ nên chúng tôi phục vụ riêng cháo dinh dưỡng, sữa bột, sữa tươi theo nhu cầu của gia đình..." - đại diện Khoa dinh dưỡng cho biết.

Để đáp ứng nhu cầu người cách ly y tế tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp cơ sở 2, đơn vị bố trí hơn 10 nhân viên nhà bếp phục vụ 3 bữa/ngày.
Để đáp ứng nhu cầu người cách ly y tế tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp cơ sở 2, đơn vị bố trí hơn 10 nhân viên nhà bếp phục vụ 3 bữa/ngày.
Thực đơn bữa ăn thay đổi mỗi ngày bảo đảm cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho người thực hiện cách ly.
Thực đơn bữa ăn thay đổi mỗi ngày bảo đảm cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho người thực hiện cách ly.
Không chỉ bảo đảm dinh dưỡng, các suất ăn đều được chế biến ngon miệng, đẹp mắt.
Không chỉ bảo đảm dinh dưỡng, các suất ăn đều được chế biến ngon miệng, đẹp mắt.
Nhân viên nhà bếp tuân thủ các quy định an toàn vệ sinh thực phẩm từ khâu sơ chế, chế biến đến trình bày suất ăn.
Nhân viên nhà bếp tuân thủ các quy định an toàn vệ sinh thực phẩm từ khâu sơ chế, chế biến đến trình bày suất ăn.
Bữa ăn chính trưa, tối có định mức 60.000 đồng/suất, bao gồm cơm, canh, thức ăn, hoa quả tráng miệng (buổi trưa) và sữa chua tiệt trùng (buổi tối).
Bữa ăn chính trưa, tối có định mức 60.000 đồng/suất, bao gồm cơm, canh, thức ăn, hoa quả tráng miệng (buổi trưa) và sữa chua tiệt trùng (buổi tối).
Trẻ nhỏ được dùng suất ăn đặc biệt gồm cháo dinh dưỡng và sữa tươi (sữa bột) theo nhu cầu.
Trẻ nhỏ được dùng suất ăn đặc biệt gồm cháo dinh dưỡng và sữa tươi (sữa bột) theo nhu cầu.
Các suất ăn được đóng hộp, xếp khay chuyển tới khu vực cách ly.
Các suất ăn được đóng hộp, xếp khay chuyển tới khu vực cách ly.
Nhân viên nhà bếp chuyển các suất cơm nóng hổi, bàn giao cho cán bộ, nhân viên khu vực cách ly y tế để phục vụ người bệnh. Trước đó, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp tiếp nhận gần 400 trường hợp đến từ vùng dịch ở Trung Quốc để thực hiện cách ly y tế theo quyết định của UBND TP.Hải Phòng.
Nhân viên nhà bếp chuyển các suất cơm nóng hổi, bàn giao cho cán bộ, nhân viên khu vực cách ly y tế để phục vụ người bệnh. Trước đó, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp tiếp nhận gần 400 trường hợp đến từ vùng dịch ở Trung Quốc để thực hiện cách ly y tế theo quyết định của UBND TP.Hải Phòng.
Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: Cách ly 2 trường hợp trở về từ vùng dịch Hàn Quốc

Đặng Luân |

Trong 3 trường hợp Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp tiếp nhận trong ngày 24.2, có 2 trường hợp trở về từ vùng dịch COVID-19 tại Hàn Quốc.

Hải Phòng: Cách ly người Việt Nam trở về từ vùng dịch ở Hàn Quốc

Đặng Luân |

TP.Hải Phòng sẽ tiến hành cách ly với những người Việt Nam trở về từ thành phố Deagu và tỉnh Bắc Gyeongsang (Hàn Quốc) để theo dõi, giám sát sức khỏe.

431 người có nguy cơ lây nhiễm nCoV đã bị cách ly tại Hải Phòng

Đặng Luân |

UBND TP.Hải Phòng đã phê duyệt danh sách các trường hợp có nguy cơ cao lây nhiễm nCoV áp dụng biện pháp cách ly y tế (đợt 2) gồm 120 người, nâng tổng số trường hợp áp dụng cách ly tại Hải Phòng là 431 người. Khu cách ly tập trung đặt tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp cơ sở 2 (xã An Đồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng).

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Hải Phòng: Cách ly 2 trường hợp trở về từ vùng dịch Hàn Quốc

Đặng Luân |

Trong 3 trường hợp Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp tiếp nhận trong ngày 24.2, có 2 trường hợp trở về từ vùng dịch COVID-19 tại Hàn Quốc.

Hải Phòng: Cách ly người Việt Nam trở về từ vùng dịch ở Hàn Quốc

Đặng Luân |

TP.Hải Phòng sẽ tiến hành cách ly với những người Việt Nam trở về từ thành phố Deagu và tỉnh Bắc Gyeongsang (Hàn Quốc) để theo dõi, giám sát sức khỏe.

431 người có nguy cơ lây nhiễm nCoV đã bị cách ly tại Hải Phòng

Đặng Luân |

UBND TP.Hải Phòng đã phê duyệt danh sách các trường hợp có nguy cơ cao lây nhiễm nCoV áp dụng biện pháp cách ly y tế (đợt 2) gồm 120 người, nâng tổng số trường hợp áp dụng cách ly tại Hải Phòng là 431 người. Khu cách ly tập trung đặt tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp cơ sở 2 (xã An Đồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng).