Cận cảnh nút thắt ngã ba giao cắt trên cầu vượt nghìn tỷ ra cảng biển Hải Phòng

VƯƠNG TRẦN |

Sau đúng 1 tuần khánh thành đưa vào sử dụng, các phương tiện đã lưu thông nhịp nhàng, giảm bớt ách tắc qua công trình cầu vượt và nút giao thông tại ngã ba giao cắt giữa quốc lộ 5, đường Lê Thánh Tông và đường 356 (quận Hải An, thành phố Hải Phòng).

Mới đây, công trình cầu vượt và nút giao thông ngã ba giao cắt giữa quốc lộ 5, đường Lê Thánh Tông và đường 356 (quận Hải An, TP Hải Phòng), thuộc Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp đường 356 đoạn 2A từ ngã ba Nguyễn Bỉnh Khiêm đến đập Đình Vũ mới được khánh thành. Công trình này đã được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về dự và cắt băng khánh thành.

 
Cầu vượt tại nút giao thông thường xuyên ách tắc về đêm. Ảnh Trần Vương 

Đến hôm nay (12.12), công trình này chính thức đưa vào hoạt động được hơn 1 một tuần. Nhìn chung, tình trạng ùn tắc giao thông tại đây đã được “tháo gỡ” đáng kể. Tuy nhiên, theo ý kiến một vài người dân, dọc tuyến đường Lê Thánh Tông, tín hiệu đèn giao thông cần được điều chỉnh nhịp nhàng, hợp lý hơn, tránh thời gian các loại xe container phải dừng lại, gây ùn tắc nhẹ.

 
Nút giao thông ngã ba Nguyễn Bỉnh Khiêm đi Đình Vũ là khu vực tập trung rất nhiều cảng biển của Hải Phòng (90% hàng hoá lưu thông qua khu vực này), trung bình mỗi ngày có tới hàng chục ngàn lượt phương tiện qua lại. Ảnh: Trần Vương
Cây cầu vượt được xây dựng với mục tiêu giảm áp lực và ách tắc giao thông tại khu vực này. Ảnh: Trần Vương
Cây cầu vượt được xây dựng với mục tiêu giảm áp lực và ách tắc giao thông tại khu vực này. Ảnh: Trần Vương
 
Công trình giao thông này được khởi công xây dựng từ tháng 3.2017. Thời gian thi công cây cầu này chỉ trong vòng 180 ngày. Ảnh: Trần Vương 
 
Nhờ có cầu vượt, việc phân luồng, làn cho các phương tiện giao thông di chuyển được thực hiện một cách thuận lợi hơn. Ảnh: Trần Vương
 
Cầu gồm 7 nhịp 35 mét, chiều dài toàn cầu là 252,2m, bề rộng cầu 18,5m. Ảnh: Trần Vương 
 
Nút giao dưới cầu phía dưới được tổ chức dạng đảo xuyến có bán kính 25m, tổ chức 4 làn xe chạy. Ảnh: Trần Vương  
 
 Các phương tiện lưu thông một cách dễ dàng hơn. Ảnh: Trần Vương
 
Việc đầu tư xây dựng cầu vượt tại ngã ba Nguyễn Bỉnh Khiêm bảo đảm nâng cao năng lực giao thông, đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa qua Cảng Hải Phòng đang ngày càng gia tăng đồng thời xóa điểm đen về ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông. Ảnh: Trần Vương
 
Cây cầu đã hoàn thành với tổng mức đầu tư là 953 tỉ đồng (trong đó chi phí xây dựng gần 353 tỉ đồng, chi phí GPMB là 368 tỉ đồng, chi phí dự phòng gần 200 tỉ đồng). Ảnh: Trần Vương
 
 Thời điểm nhiều xe container ra vào cảng, tình trạng ùn tắc cục bộ trên tuyến đường này vẫn xảy ra. Ảnh: Trần Vương
VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng giảm mức phí cảng biển đối với mặt hàng rời

V.T |

Sau 3 ngày làm việc, chiều 8.12, kỳ họp thứ 6 HĐND thành phố Hải Phòng khóa 15 diễn ra phiên bế mạc dưới sự chủ trì của ông Lê Văn Thành, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố. 18 Nghị quyết đã được thông qua.

Hải Phòng: Phải xin ý kiến nhân dân trước khi xây nhà tang lễ tại khu trung tâm

VƯƠNG TRẦN - HOÀNG HOAN |

Chiều 7.12, ngày làm việc thứ hai, kỳ họp thứ 6 HĐND TP Hải Phòng khóa XV tiếp tục tiến hành phiên chất vấn về những vấn đề được cử tri và nhân dân thành phố quan tâm. Ông Lê Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng chủ trì phiên chất vấn.

Giám đốc Sở GTVT Hải Phòng nhận khuyết điểm về TNGT và chỗ đậu đỗ xe

H.H |

Sắp tới, khu vực Trung tâm TP Hải Phòng sẽ không được đậu đỗ xe theo quyết định của HĐND TP Hải Phòng. 

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Hải Phòng giảm mức phí cảng biển đối với mặt hàng rời

V.T |

Sau 3 ngày làm việc, chiều 8.12, kỳ họp thứ 6 HĐND thành phố Hải Phòng khóa 15 diễn ra phiên bế mạc dưới sự chủ trì của ông Lê Văn Thành, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố. 18 Nghị quyết đã được thông qua.

Hải Phòng: Phải xin ý kiến nhân dân trước khi xây nhà tang lễ tại khu trung tâm

VƯƠNG TRẦN - HOÀNG HOAN |

Chiều 7.12, ngày làm việc thứ hai, kỳ họp thứ 6 HĐND TP Hải Phòng khóa XV tiếp tục tiến hành phiên chất vấn về những vấn đề được cử tri và nhân dân thành phố quan tâm. Ông Lê Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng chủ trì phiên chất vấn.

Giám đốc Sở GTVT Hải Phòng nhận khuyết điểm về TNGT và chỗ đậu đỗ xe

H.H |

Sắp tới, khu vực Trung tâm TP Hải Phòng sẽ không được đậu đỗ xe theo quyết định của HĐND TP Hải Phòng.