Cận cảnh những khúc cua, đèo dốc nguy hiểm trên Quốc lộ 6 qua Sơn La

Vân Tiến |

Tuyến Quốc lộ 6 đoạn qua tỉnh Sơn La với chiều dài 214km, với hàng trăm đèo dốc, khúc cua “tử thần” luôn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.
Đây là tuyến đường huyết mạch nối Hà Nội với các tỉnh Tây Bắc, mỗi ngày có hàng nghìn lượt phương tiện tham gia giao thông.
Đây là tuyến đường huyết mạch nối Hà Nội với các tỉnh Tây Bắc, mỗi ngày có hàng nghìn lượt phương tiện tham gia giao thông.
Do điều kiện địa hình hiểm trở, dốc cao, một bên ta luy âm, nguy cơ tai nạn từ những đèo dốc, khúc cua luôn hiện hữu.
Tuyến QL6 đi qua các huyện Vân Hồ, Mộc Châu, Yên Châu, Mai Sơn, TP Sơn La và Thuận Châu của tỉnh Sơn La với chiều dài 214km.
Có thể kể đến những đèo dốc nguy hiểm như: Đèo Mộc Châu từ Km 194-202, Đèo Chiềng Đông từ Km 253-261, Đèo Pha Đin từ Km 352-366 và hàng trăm dốc, khúc cua khác…
Đèo Mộc Châu từ Km 194-202, QL6 đoạn qua huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La
Một khúc cua nguy hiểm tại đèo Pha Đin đoạn qua huyện Thuận Châu, tỉn Sơn La.
Một khúc cua nguy hiểm tại đèo Pha Đin đoạn qua huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.
Trong năm 2020, trên địa bàn tỉnh Sơn La xảy ra 62 vụ tai nạn giao thông, làm chết 44 người, bị thương 69 người. So với năm 2019 số vụ giảm 44 vụ (giảm 41,5%), số người chết giảm 7 người (giảm 27,9%), số người bị thương giảm 27 người (giảm 28,1%), trung bình giảm 32,5%.
Một khúc cua trên Đèo Mộc Châu.
Một khúc cua trên Đèo Mộc Châu.
Cùng với đó, do điều kiện thời tiết sương mù nên luôn tiềm ẩn nguy cơ TNGT rất cao.
Cùng với đó, do điều kiện thời tiết sương mù, đường trơn trượt nên luôn tiềm ẩn nguy cơ TNGT rất cao.
ra vào khoảng 11h20 ngày 08.2, tại Km 220+50 QL6 thuộc địa phận bản Đông Khùa, Tú Nang, Yên Châu, Sơn La khiến 5 người thương vong giữa xe biển xanh và xe đầu kéo bồn.
Điển hình như vụ TNGT xảy ra vào khoảng 11h20 ngày 08.2, tại Km 220+50 QL6 thuộc địa phận bản Đông Khùa, Tú Nang, Yên Châu, Sơn La khiến 5 người thương vong giữa xe biển xanh và xe đầu kéo bồn.
Có mặt trên QL6, theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, đoạn qua tỉnh Sơn La có nhiều khúc cua, đèo dốc dài rất nguy hiểm. Cùng với đó là điều khiện thời tiết khắc nhiệt như sương mù, sạt lở đất khiến con đường này tiểm ẩn nguy cơ TNGT rất cao.
Theo các lái xe chia sẻ, khi đi trên con đường này, nếu xuống dốc nên đi số thấp, cẩn trọng, không vội vàng. Đường sương mù, trơn trượt nên dùng đèn chiếu xa, gần hợp lý, người lái xe phải ý thức được hành động của mình, kiểm soát tốc độ, kiểm tra bảo dưỡng xe, tôn trọng, nhường đường cho xe khác.
Video PV ghi nhận tại các khúc cua trên QL6 đoạn qua tỉnh Sơn La.
Vân Tiến
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ huyện Sông Mã, Sơn La: Tặng quà đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn

Minh Thuý |

Nằm trong các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên công đoàn và người lao động dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, Liên đoàn Lao động huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La đã đến thăm và tặng quà tết cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

Xe biển xanh gặp tai nạn khiến 5 người thương vong ở Sơn La của đơn vị nào?

Vân Tiến |

Sau khi được cấp cứu tại bệnh viện, 4 người bị thương trong vụ TNGT giữa xe biển xanh và đầu kéo đã được chuyển lên tuyến trên để tiếp tục điều trị.

Xác định nguyên nhân ban đầu vụ xe biển xanh va chạm xe đầu kéo ở Sơn La

Vân Tiến |

Theo thông tin chính thức từ Ban ATGT tỉnh Sơn La, vụ TNGT xảy ra vào khoảng 11h20 ngày 08.2, tại Km 220+50 QL6 thuộc địa phận bản Đông Khùa, Tú Nang, Yên Châu, Sơn La khiến 5 người thương vong.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

LĐLĐ huyện Sông Mã, Sơn La: Tặng quà đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn

Minh Thuý |

Nằm trong các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên công đoàn và người lao động dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, Liên đoàn Lao động huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La đã đến thăm và tặng quà tết cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

Xe biển xanh gặp tai nạn khiến 5 người thương vong ở Sơn La của đơn vị nào?

Vân Tiến |

Sau khi được cấp cứu tại bệnh viện, 4 người bị thương trong vụ TNGT giữa xe biển xanh và đầu kéo đã được chuyển lên tuyến trên để tiếp tục điều trị.

Xác định nguyên nhân ban đầu vụ xe biển xanh va chạm xe đầu kéo ở Sơn La

Vân Tiến |

Theo thông tin chính thức từ Ban ATGT tỉnh Sơn La, vụ TNGT xảy ra vào khoảng 11h20 ngày 08.2, tại Km 220+50 QL6 thuộc địa phận bản Đông Khùa, Tú Nang, Yên Châu, Sơn La khiến 5 người thương vong.