Ông Sáu Màu ở xã Vĩnh Hòa (huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre) chuyên trồng bonsai hoa giấy cẩm thạch là người có nhiều chậu bonsai nhất trong làng hoa giấy mùa tết này.
Ông Sáu Màu cho biết, thị trường Tết năm nay, ông chuẩn bị 700 chậu bonsai hoa giấy, nhưng chưa hết tháng 11 âm lịch đã bán được 500 chậu. Những chậu bonsai có hình dáng thông thường được ông Sáu Màu bán với giá từ 800.000 đến 2 triệu đồng tùy cây. Còn những cây độc lạ, tùy cây sẽ có giá từ vài triệu đến vài chục triệu đồng.
Với hơn 10 năm làm nghề hoa giấy, ông Sáu Màu chỉ yêu thích làm bonsai, nhất là bonsai cẩm thạch Thái gốc Mỹ. Đặc biệt, trong bộ sưu tập của ông có nhiều cây dáng độc, lạ khiến nhiều người trầm trồ, thích thú.
Tham quan “bộ sưu tập” bonsai hoa giấy trong vườn của ông Sáu Màu dễ khiến nhiều người choáng ngợp. Ngoài hàng trăm chậu bonsai thương mại, ông Sáu Màu cũng sưu tập được gần 100 cây bonsai lớn, độc đáo đủ khiến bất kỳ người chơi hoa kiểng hoặc thương lái nào cũng thèm muốn.
Nổi bật là những cây bonsai có hình trái tim, hình dạng con vật đang nằm hay nhiều cây có hình thù kỳ dị, độc đáo khác mà vợ và con gái ông yêu thích nhất vườn. Ông Sáu Màu cho biết trong số này, nhiều chậu được thương lái hoặc người chơi khác hỏi mua, thậm chí trả giá vài chục triệu, nhưng ông vẫn không đồng ý bán.
Ông Năm Thu cũng là người trồng kiểng lâu năm ở Chợ Lách cho biết làng này sống chủ yếu bằng nghề trồng kiểng. Năm nay hoa giấy được mùa, bán rất được hơn những mùa tết trước. Theo ông Thu, một phần vì hoa giấy có nhiều mẫu đẹp, dễ chăm sóc lại có thể chơi được lâu năm nên được nhiều người lựa chọn.
Anh Hùng thương lái ở Bình Dương về Chợ Lách mua hoa giấy cẩm thạch bonsai bán Tết cho biết, năm nay thị trường hoa Tết Bình Dương nhiều người chuộng hoa giấy bonsai. Hơn tháng nay, anh lấy hàng bao nhiêu mang về cũng bán hết sạch. Theo anh Hùng, do hoa giấy bonsai có hình dáng đẹp, dễ trang trí, dễ chăm sóc. Đặc biệt, khách hàng ở Bình Dương rất chuộng các chậu hoa giấy màu hồng và đỏ.