Cận cảnh "đường đắt nhất hành tinh" Hoàng Cầu - Voi Phục

Phương Kiều |

Dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục được mệnh danh là "đường đắt nhất hành tinh" dài hơn 2,2 km với tổng mức đầu tư gần 7.800 tỉ đồng, thời gian thực hiện dự án từ 2017 đến 2020 nhưng đến nay chưa xong.

Cuối năm 2017, Chính phủ đã phê duyệt chủ trường đầu tư dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục dài hơn 2,2 km với tổng mức đầu tư gần 7.800 tỉ đồng.

 
Đường Vành đai 1 đoạn Xã Đàn - Ô Chợ Dừa - Hoàng Cầu đã hoàn thành đến ga Hoàng Cầu. Ảnh: P.Kiều

Từng được biết đến là tuyến đường "đắt nhất hành tinh" với tổng đầu tư mỗi mét lên tới 3,421 tỉ đồng, dự án đường vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục (TP.Hà Nội) đang gặp vướng mắc lớn về giải phóng mặt bằng (GPMB).

 
Ảnh: P.Kiều

Tuyến đường có chiều dài khoảng 2,27 km, mặt cắt ngang 50m và có 6 làn đường, 2 cầu vượt tại các nút giao Giảng Võ - Láng Hạ và Nguyễn Chí Thanh - Đê La Thành.

 
Điểm đầu dự án đường Hoàng Cầu - Voi Phục từ nút giao Cát Linh - La Thành - Yên Lãng tại Hoàng Cầu, điểm cuối tại nút giao thông Voi Phục. Để thực hiện dự án này, hơn 2.000 hộ dân nằm trong diện giải phóng mặt bằng. Ảnh: P.Kiều
Điểm đầu dự án đường Hoàng Cầu - Voi Phục từ nút giao Cát Linh - La Thành - Yên Lãng tại Hoàng Cầu, điểm cuối tại nút giao thông Voi Phục. Để thực hiện dự án này, hơn 2.000 hộ dân nằm trong diện giải phóng mặt bằng. Ảnh: P.Kiều

Đi qua địa bàn đông dân cư thuộc vùng lõi của Hà Nội nên dự án này phải di dời tới 2.300 hộ, song đến nay vẫn chưa nhận được sự đồng thuận của người dân.

Do vậy, dù được kỳ vọng sẽ giải quyết vấn đề giao thông cho trung tâm thủ đô, nay dự án vẫn chưa thể triển khai.

 

Với gần 8.000 tỉ đồng cho hơn 2,2 km, tính trung bình mỗi một mét trên tuyến đường này có chi phí đầu tư lên tới 3,5 tỉ đồng. Thời gian thực hiện dự án từ 2017 đến 2020 nhưng đến nay vẫn chưa triển khai.
Với gần 7.800 tỉ đồng cho hơn 2,2 km, tính trung bình mỗi mét trên tuyến đường này có chi phí đầu tư lên 3,421 tỉ đồng. Thời gian thực hiện dự án từ 2017 đến 2020 nhưng đến nay vẫn chưa triển khai. Ảnh: P.Kiều

Theo kế hoạch được duyệt, tiến độ thực hiện các gói thầu xây lắp chính của Dự án gồm: 2 gói thầu xây dựng cầu vượt bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu vào quý II/2019, khởi công trong quý III/2019; 2 gói thầu thi công xây dựng đường Vành đai 1 sẽ bắt đầu lựa chọn nhà thầu vào quý III/2019.

Khoảng hơn 2.000 hộ dân nằm trong diện giải phóng mặt bằng khi con đường Hoàng Cầu - Voi Phục thi công. Ảnh: P.Kiều
Khoảng hơn 2.000 hộ dân nằm trong diện giải phóng mặt bằng khi con đường Hoàng Cầu - Voi Phục thi công. Ảnh: P.Kiều

Dự án được TP. Hà Nội quyết tâm thực hiện bởi đây được coi là giải pháp cấp bách giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông, nhất là giải quyết ùn ứ tại hai nút giao Láng Hạ - Vành đai 1 và Nguyễn Chí Thanh - Vành đai 1, cũng như kết nối giao thông vùng lõi của thành phố.

Tuy nhiên đến nay vẫn thi công xong do khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. 

Phương Kiều
TIN LIÊN QUAN

Vướng giải phóng mặt bằng, dự án đường Hoàng Cầu - Voi Phục gặp khó

Nguyễn Hà |

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố Hà Nội cho biết hiện có khoảng 30 dự án vướng và chậm giải phóng mặt bằng dẫn đến chậm hoặc không giải ngân được số kế hoạch vốn được giao khoảng 2.500 tỉ đồng.

“Siêu dự án” đường Hoàng Cầu – Voi Phục hơn 3 tỉ đồng/m được phê duyệt

VƯƠNG TRẦN |

Theo tính toán, trung bình mỗi một mét dài tuyến đường Hoàng Cầu - Voi Phục có tổng chi phí đầu tư lên đến hơn 3,1 tỷ đồng.

Đường Hoàng Cầu - Voi Phục 3,5 tỷ/m2: Người dân phản đối lấy đất làm bãi gửi xe

Cường Ngô |

Nhiều hộ dân tại đường Đê La Thành thuộc diện bị thu hồi đất làm bãi đỗ xe, cây xanh phục vụ dự án đường vành đai 1 không đồng thuận, yêu cầu được đối thoại với lãnh đạo TP Hà Nội.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Vướng giải phóng mặt bằng, dự án đường Hoàng Cầu - Voi Phục gặp khó

Nguyễn Hà |

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố Hà Nội cho biết hiện có khoảng 30 dự án vướng và chậm giải phóng mặt bằng dẫn đến chậm hoặc không giải ngân được số kế hoạch vốn được giao khoảng 2.500 tỉ đồng.

“Siêu dự án” đường Hoàng Cầu – Voi Phục hơn 3 tỉ đồng/m được phê duyệt

VƯƠNG TRẦN |

Theo tính toán, trung bình mỗi một mét dài tuyến đường Hoàng Cầu - Voi Phục có tổng chi phí đầu tư lên đến hơn 3,1 tỷ đồng.

Đường Hoàng Cầu - Voi Phục 3,5 tỷ/m2: Người dân phản đối lấy đất làm bãi gửi xe

Cường Ngô |

Nhiều hộ dân tại đường Đê La Thành thuộc diện bị thu hồi đất làm bãi đỗ xe, cây xanh phục vụ dự án đường vành đai 1 không đồng thuận, yêu cầu được đối thoại với lãnh đạo TP Hà Nội.