Cận cảnh dự án khoáng sản, bất động sản liên quan nguyên Bí thư tỉnh Lào Cai

Long Nguyễn |

Nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh được xác định có liên quan đến dự án khai thác apatit trái phép và 7 lô "đất vàng" nằm ở nhiều vị trí đắc địa.

Tại kỳ họp thứ 28 vừa diễn ra, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét kết quả kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với Ban cán sự đảng UBND tỉnh Lào Cai và đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông: Nguyễn Văn Vịnh - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các sở ngành tỉnh này.

Theo Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Ban cán sự đảng UBND tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2011 - 2016 đã vi phạm các nguyên tắc, quy chế, quy định của Đảng; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để UBND tỉnh và nhiều tổ chức, cá nhân vi phạm nghiêm trọng pháp luật Nhà nước trong hoạt động liên quan đến khoáng sản; một số cán bộ, đảng viên kê khai tài sản thiếu trung thực, không đầy đủ, vi phạm Luật Phòng, chống tham nhũng, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương.

Những vi phạm trên đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, thiệt hại rất lớn tiền, tài sản Nhà nước, gây dư luận xấu trong xã hội, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

Trước đó, trong quá trình điều tra vụ án "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ", cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Lào Cai) còn xác định, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Vịnh có liên quan đến 7 lô đất có giá trị lớn tại TP Lào Cai.

Dưới đây là thông tin về dự án khai thác khoáng sản khiến loạt lãnh đạo Lào Cai vướng vào lao lý và các bất động sản liên quan đến ông Nguyễn Văn Vịnh mà PV Báo Lao Động tìm hiểu được:

Liên quan đến vụ án “Vi phạm qui định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” và “rửa tiền”, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai cho biết: Ngày 11.4.2012, ông Nguyễn Văn Vịnh (thời điểm đó là Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai) ký Văn bản số 839, đồng ý tạm giao cho Công ty Apatit Việt Nam tổ chức bảo vệ quặng apatit trong phạm vi 3,77 ha; Giao Công ty Apatit tiến hành cải tạo mặt bằng khu mỏ để xử lý nguy cơ gây sạt lở đất đá. “Trong quá trình cải tạo mặt bằng nếu khối lượng san gạt có kèm theo khoáng sản thì cho phép Công ty Apatit Việt Nam được thu hồi và vận chuyển để quản lý và sử dụng theo quy định”, văn bản nêu.
Liên quan đến vụ án “Vi phạm qui định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” và “rửa tiền”, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai cho biết: Ngày 11.4.2012, ông Nguyễn Văn Vịnh (thời điểm đó là Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai) ký Văn bản số 839, đồng ý tạm giao cho Công ty Apatit Việt Nam tổ chức bảo vệ quặng apatit trong phạm vi 3,77 ha; Giao Công ty Apatit tiến hành cải tạo mặt bằng khu mỏ để xử lý nguy cơ gây sạt lở đất đá. Trong quá trình cải tạo mặt bằng, nếu khối lượng san gạt có kèm theo khoáng sản thì cho phép Công ty Apatit Việt Nam được thu hồi và vận chuyển để quản lý và sử dụng theo quy định.
Căn cứ văn bản 839 trên của UBND tỉnh Lào Cai, chỉ sau đó 1 ngày (ngày 12/4/2012), Công ty Apatit Việt Nam và Công ty Lilama đã “bắt tay” nhau ký hợp đồng kinh tế. Nội dung hợp đồng phối hợp thu hồi quặng trong phạm vi 3,77 ha.
Căn cứ văn bản 839 trên của UBND tỉnh Lào Cai, chỉ sau đó 1 ngày (ngày 12.4.2012), Công ty Apatit Việt Nam và Công ty Lilama đã “bắt tay” nhau ký hợp đồng kinh tế. Nội dung hợp đồng phối hợp thu hồi quặng trong phạm vi 3,77 ha.
Đến ngày 2.8.2012, ông Nguyễn Văn Vịnh, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai tiếp tục Văn bản 2160 với nội dung “Đồng ý chủ trương cho Công ty Lilama đầu tư dự án nhà hàng, khách sạn tại thôn 2, xã Đồng Tuyển, TP Lào Cai. Công ty Apatit Việt Nam bàn giao diện tích đất 3,77 ha tại khai trường 18 xã Đồng Tuyển cho Công ty Lilama để lập dự án. Trong quá trình thực hiện nếu còn khoáng sản, Công ty Lilama được tận thu và thực hiện các nghĩa vụ liên quan theo quy định hiện hành”.
Đến ngày 2.8.2012, ông Nguyễn Văn Vịnh, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai tiếp tục Văn bản 2160 với nội dung “Đồng ý chủ trương cho Công ty Lilama đầu tư dự án nhà hàng, khách sạn tại thôn 2, xã Đồng Tuyển, TP Lào Cai. Công ty Apatit Việt Nam bàn giao diện tích đất 3,77 ha tại khai trường 18 xã Đồng Tuyển cho Công ty Lilama để lập dự án. Trong quá trình thực hiện, nếu còn khoáng sản, Công ty Lilama được tận thu và thực hiện các nghĩa vụ liên quan theo quy định hiện hành”.
Đây là bãi đất hoang từng được “vẽ” lên dự án nghỉ dưỡng song thực chất để khai thác quặng trái phép. Hiện cơ quan tố tụng tỉnh Lào Cai có văn bản đề nghị cơ quan chức năng và một số ngân hàng xác minh tài sản của ông Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh.
Đây là bãi đất hoang từng được “vẽ” lên dự án nghỉ dưỡng song thực chất để khai thác quặng trái phép. Hiện cơ quan công an đã khởi tố nhiều bị can, đồng thời có văn bản đề nghị cơ quan chức năng và một số ngân hàng xác minh tài sản của nguyên Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh.

Một số hình ảnh các lô "đất vàng" của nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai:

Sau một thời gian điều tra, bước đầu cơ quan điều tra xác định, cựu bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh có liên quan 7 thửa đất.
Sau một thời gian điều tra, bước đầu cơ quan điều tra xác định, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh có liên quan 7 thửa đất.
Thửa đất có diện tích 100 m2 ở phường Cốc Lếu, TP Lào Cai. Thửa đất này được cấp theo Quyết định số 504/QĐ-QHXD ngày 9.6.1993 của UBND tỉnh Lào Cai. Nhưng đến nay sau nhiều lần quy hoạch thửa đất kể trên đang thuộc địa phận hành chính phường Bắc Cường.
Thửa đất đầu tiên có diện tích khoảng 100m2 tại phường Cốc Lếu, TP Lào Cai. Thửa đất này được cấp theo Quyết định số 504/QĐ-QHXD ngày 9.6.1993 của UBND tỉnh Lào Cai.
Ông Nguyễn Văn Vịnh còn nhận tặng cho từ ông N.V.T 3 thửa đất ở đô thị ở bờ kè bờ hữu sông Hồng, phường Kim Tân, TP Lào Cai, các thửa đất có diện tích lần lượt gồm: 117,7 m2; 118,5 m2 và 127 m2. Vào ngày 7.5.2020, ông Vịnh đã tặng cho quyền sử dụng đất 3 lô đất nêu trên cho 2 người ông N.Q.M., ở TP Lào Cai; bà N.Q.T. ở TP Hà Nội.
Ông Nguyễn Văn Vịnh còn nhận tặng cho từ ông N.V.T 3 thửa đất ở đô thị ở bờ kè bờ hữu sông Hồng, phường Kim Tân, TP Lào Cai, các thửa đất có diện tích lần lượt gồm: 117,7m2; 118,5m2 và 127m2.
Khu biệt thự tại khu vực bờ kè sông Hồng (phường Kim Tân) với 2 mặt tiền, được ví như mảnh đất “mang giá trị kim cương” của thành phố.
Khu biệt thự tại khu vực bờ kè sông Hồng (phường Kim Tân) với 2 mặt tiền (một mặt giáp đường An Dương Vương, mặt còn lại có phố Soi Tiền đi qua), được nhiều người dân tại đây ví như mảnh đất “mang giá trị kim cương”, có giá trị hàng tỉ đồng.
 
Vào ngày 7.5.2020, ông Vịnh đã tặng cho quyền sử dụng đất 3 lô đất nêu trên cho 2 người là ông N.Q.M, ở TP Lào Cai và bà N.Q.T. ở TP Hà Nội.
Ngoài ra, cựu Bí thư Lào Cai còn nhận 2 lô biệt thự liền kề tại khu vực phố Phú Thịnh có diện tích 240m2 mỗi lô. 2 lô đất này nhận từ Công ty đầu tư xây dựng các công trình chuyển nhượng.
Ngoài ra, nguyên Bí thư Lào Cai còn nhận 2 lô biệt thự liền kề tại khu vực phố Phú Thịnh có diện tích 240m2 mỗi lô. 2 lô đất này nhận từ Công ty đầu tư xây dựng các công trình chuyển nhượng.
Sau khi nhận 2 lô đất kể trên từ doanh nghiệp, ngày 2.6.2020, ông Nguyễn Văn Vịnh chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho ông L.V.S, trú TP Lào Cai.
Sau khi nhận 2 lô đất kể trên, ngày 2.6.2020, ông Nguyễn Văn Vịnh chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho ông L.V.S, trú TP Lào Cai.
Một lô đất khác tại đường Ngô Quyền, phường Kim Tân, TP Lào Cai cũng được cho có liên quan đến cựu Bí thu Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Vịnh. Hiện, mảnh đất này đang được sử dụng kinh doanh cafe và nuôi thả cá Koi.
Một lô đất khác tại đường Ngô Quyền, phường Kim Tân, TP Lào Cai cũng được cho có liên quan đến nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Vịnh. Hiện, mảnh đất này đang được sử dụng kinh doanh cafe và nuôi thả cá Koi.
Văn bản số 581/CSKT (8.11.2022) của cơ quan điều gửi một số ngân hàng và quỹ tín dụng trên địa bàn tỉnh về việc đề nghị phối hợp, xác minh cung cấp thông tin về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền đất của cựu Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh; cựu Chủ tịch UBND tỉnh Doãn Văn Hưởng và chuyên viên UBND tỉnh Lào Cai Ngô Đức Hoàng (đã chuyển công tác).
Trước đó, cơ quan điều tra đã có văn bản số 581/CSKT (8.11.2022) gửi một số ngân hàng và quỹ tín dụng trên địa bàn tỉnh về việc đề nghị phối hợp, xác minh cung cấp thông tin về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền đất của nguyên Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh; cựu Chủ tịch UBND tỉnh Doãn Văn Hưởng và chuyên viên UBND tỉnh Lào Cai Ngô Đức Hoàng (đã chuyển công tác).

Trong vụ án Nguyễn Mạnh Thừa – Giám đốc Công ty TNHH XD TM Lilama phạm tội: “Vi phạm qui định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” và phạm tội “rửa tiền”, cơ quan tố tụng tỉnh Lào Cai xác định, Công ty Lilama đã lợi dụng việc này, công khai đào quặng trái phép và “bán chui” cho Công ty Apatit Việt Nam. Tổng cộng, có hơn 1,5 triệu tấn quặng trị giá hơn 610 tỷ đồng được khai thác, tiêu thụ trái phép. Công ty Apatit Việt Nam thu lời bất chính 184 tỷ đồng, hiện đã tự nguyện nộp lại số tiền này để khắc phục hậu quả; còn Nguyễn Mạnh Thừa được hưởng hơn 177 tỷ đồng.

Để hợp thức số lời bất chính nói trên, Nguyễn Mạnh Thừa mượn tài khoản từ 12 người để “chạy dòng tiền” trước khi rút ra sử dụng.

Quá trình điều tra, bị can Nguyễn Mạnh Thừa khai từng đưa tiền cho các cá nhân là lãnh đạo, cán bộ công tác tại UBND tỉnh Lào Cai và các sở, ngành của tỉnh; một số cán bộ của Thanh tra Chính phủ… Những hành vi này được xử lý trong vụ án “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Long Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Phớt lờ xử phạt, Công ty Sông Hồng - Lào Cai ngang nhiên khai thác cao lanh

An Trịnh |

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam cùng UBND tỉnh "tuýt còi" xử phạt nhưng Công ty Sông Hồng Lào Cai vẫn ngang nhiên đào bới khai thác cao lanh mà không có giấy phép.

Sếp Lilama hưởng lợi trăm tỉ từ khai thác chui 1,5 triệu tấn quặng ra sao?

Quang Việt - V.Đức |

Từ các văn bản chưa đúng quy định của UBND tỉnh Lào Cai, giám đốc Công ty Lilama chỉ đạo cấp dưới khai thác “chui” hơn 1,5 triệu tấn quặng, thu lời hàng trăm tỉ đồng rồi thực hiện hành vi rửa tiền.

Công ty Lilama và Apatit đã thu hơn 610 tỉ đồng từ khai thác quặng chui

Văn Đức |

Lào Cai – Cơ quan công an vừa có kết luận bổ sung vụ Lilama khai thác trái phép hơn 1,5 triệu tấn quặng Apatit, có giá trị hơn 610 tỉ đồng.

Ngoại trưởng Mỹ: Tổng thống Joe Biden mong sớm sang thăm Việt Nam

Thanh Hà |

Thay mặt Tổng thống Mỹ Joe Biden, Ngoại trưởng Antony Blinken nhắc lại lời mời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Mỹ. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng một lần nữa cảm ơn, đề nghị các cơ quan liên quan thu xếp vào thời điểm thích hợp.

Sông Lam Nghệ An thắng trận đầu tiên ở V.League 2023

Thanh Vũ |

Chiến thắng 3-1 trước Hoàng Anh Gia Lai ở vòng 6 giúp Sông Lam Nghệ An có lần đầu tiên được hưởng niềm vui giành trọn 3 điểm ở V.League 2023.

Thủ tướng khánh thành bệnh viện ung bướu đầu tư gần 6.000 tỉ đồng ở TPHCM

MINH QUÂN |

TP Hồ Chí Minh - Chiều ngày 15.4, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến dự và cắt băng khánh thành Bệnh viện Ung Bướu cơ sở 2 có quy mô 1.000 giường bệnh, với tổng mức đầu tư 5.845 tỉ đồng.

Tư vấn bảo hiểm: Bài toán trách nhiệm thuộc về ai?

NGUYỄN LY - ANH TÚ |

TP Hồ Chí Minh – Xung quanh những ý kiến trái chiều về việc tham gia bảo hiểm nhân thọ, quá trình tư vấn và đặt bút ký khi xảy ra vấn đề thì trách nhiệm thuộc về ai?.

Phú Thọ: Các phương án phân luồng giao thông phục vụ Giỗ Tổ Hùng Vương

Trọng Lộc |

Với mục tiêu đón 8 triệu lượt khách dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ đã xây dựng kế hoạch phân luồng giao thông để phục vụ du khách bốn phương về tham gia Lễ hội.

Phớt lờ xử phạt, Công ty Sông Hồng - Lào Cai ngang nhiên khai thác cao lanh

An Trịnh |

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam cùng UBND tỉnh "tuýt còi" xử phạt nhưng Công ty Sông Hồng Lào Cai vẫn ngang nhiên đào bới khai thác cao lanh mà không có giấy phép.

Sếp Lilama hưởng lợi trăm tỉ từ khai thác chui 1,5 triệu tấn quặng ra sao?

Quang Việt - V.Đức |

Từ các văn bản chưa đúng quy định của UBND tỉnh Lào Cai, giám đốc Công ty Lilama chỉ đạo cấp dưới khai thác “chui” hơn 1,5 triệu tấn quặng, thu lời hàng trăm tỉ đồng rồi thực hiện hành vi rửa tiền.

Công ty Lilama và Apatit đã thu hơn 610 tỉ đồng từ khai thác quặng chui

Văn Đức |

Lào Cai – Cơ quan công an vừa có kết luận bổ sung vụ Lilama khai thác trái phép hơn 1,5 triệu tấn quặng Apatit, có giá trị hơn 610 tỉ đồng.