Cận cảnh dự án chống ngập 10.000 tỉ ở Sài Gòn “mắc cạn” vì thiếu vốn

MINH QUÂN |

TPHCM đã vào mùa mưa và chuẩn bị bước vào các đợt triều cường cao nhất trong năm, nhưng hai tháng nay, siêu dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng đang bị tạm dừng thi công vì thiếu vốn.

Với mức đầu tư gần 10.000 tỉ đồng, dự án giải quyết ngập do triều khu vực thành phố có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1) do Trung Nam Group làm chủ đầu tư. Dự án được đầu tư 6 cống kiểm soát triều cùng gần 8km đê bao và là hợp phần trong quy hoạch thủy lợi chống ngập úng ở TPHCM.  Mục tiêu của dự án là kiểm soát ngập do triều cường tại các quận 1, 4, 7, 8 và hai huyện Nhà Bè, Bình Chánh...
Với mức đầu tư gần 10.000 tỉ đồng, dự án giải quyết ngập do triều khu vực thành phố có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1) do Trung Nam Group làm chủ đầu tư. Dự án được đầu tư 6 cống kiểm soát triều cùng gần 8km đê bao và là hợp phần trong quy hoạch thủy lợi chống ngập úng ở TPHCM. Mục tiêu của dự án là kiểm soát ngập do triều cường tại các quận 1, 4, 7, 8 và hai huyện Nhà Bè, Bình Chánh...
Theo cam kết của nhà đầu tư, nếu địa phương bàn giao mặt bằng sớm thì Trung Nam Group sẽ đưa toàn bộ công trình vào hoạt động đúng dịp 3.4.2018. Tuy vậy tháng 2.2018, trong buổi gặp mặt báo chí, ông Nguyễn Tâm Tiến - tổng giám đốc Trung Nam Group - cho biết do chưa được bàn giao mặt bằng nên công trình không thể hoàn thành kịp như đã cam kết.
Theo cam kết của nhà đầu tư, nếu địa phương bàn giao mặt bằng sớm thì Trung Nam Group sẽ đưa toàn bộ công trình vào hoạt động đúng dịp 3.4.2018. Tuy vậy tháng 2.2018, trong buổi gặp mặt báo chí, ông Nguyễn Tâm Tiến - Tổng giám đốc Trung Nam Group - cho biết do chưa được bàn giao mặt bằng nên công trình không thể hoàn thành kịp như đã cam kết.
Hiện dự án đã đạt khoảng 72% khối lượng thi công công trình. Tuy nhiên, đến cuối tháng 4.2018, nhà đầu tư lại có văn bản thông báo việc tạm dừng thi công toàn bộ công trình. Nguyên nhân do Ngân hàng BIDV chi nhánh Nam Sài Gòn dừng giải ngân tiền cho dự án.
Hiện dự án đã đạt khoảng 72% khối lượng thi công công trình. Tuy nhiên, đến cuối tháng 4.2018, nhà đầu tư lại có văn bản thông báo việc tạm dừng thi công toàn bộ công trình. Nguyên nhân do Ngân hàng BIDV chi nhánh Nam Sài Gòn dừng giải ngân tiền cho dự án.
Theo Công ty Trung Nam BT 1547, hiện nay kỹ sư và công nhân nghỉ việc rất nhiều. Nhân sự của dự án từ 2.200 người giảm xuống chỉ còn 400 người để duy trì, chờ thủ tục giải ngân nguồn vốn của dự án… Do đó, nếu các vướng mắc của dự án được giải quyết thông suốt, để khởi động lại việc thi công phải mất khoảng sáu tháng.
Công ty Trung Nam BT 1547 cho biết, ngoài khó khăn vì thiếu kinh phí để thi công trở lại, đến nay mặt bằng phục vụ thi công cũng chưa được bàn giao đầy đủ (theo như cam kết trong hợp đồng hoàn thành trong tháng 7.2017). 
Công ty Trung Nam BT 1547 cho biết, ngoài khó khăn vì thiếu kinh phí để thi công trở lại, đến nay mặt bằng phục vụ thi công cũng chưa được bàn giao đầy đủ (theo như cam kết trong hợp đồng hoàn thành trong tháng 5.2018). Với những lý do trên, Công ty Trung Nam BT 1547 cho rằng nhiều khả năng dự án sẽ không hoàn thành đúng tiến độ, kết thúc vào giữa năm 2019 như hợp đồng ký kết.
Với những lý do trên, Công ty Trung Nam BT 1547 cho rằng nhiều khả năng dự án sẽ không hoàn thành đúng tiến độ, kết thúc vào giữa năm 2019 như hợp đồng ký kết.
Theo nghi nhận sáng 28.6, tại một số cống như: Mương Chuối (H.Nhà Bè), Phú Xuân (Q.7), Bến Nghé (Q.1)… các công trình này đã “bất động”, hầu như các công nhân đã không làm việc, máy móc gần như được rút khỏi công trường.
Theo nghi nhận sáng 28.6, tại một số cống như: Mương Chuối (H.Nhà Bè), Phú Xuân (Q.7), Bến Nghé (Q.1)… các công trình này đã “bất động”, hầu như các công nhân đã không làm việc, máy móc gần như được rút khỏi công trường.
Cống ngăn triều Bến Nghé (Q.1) đã thực hiện gia công lắp dựng cốt thép, đổ bê tông bản đáy/trụ pin và gia công lắp đặt thép trụ pin. Tuy nhiên, 2 tháng qua công trình này đã dừng thi công, máy móc cũng rút khỏi và chỉ còn bảo vệ túc trực để bảo vệ công trường.
Cống ngăn triều Bến Nghé (Q.1) đã thực hiện gia công lắp dựng cốt thép, đổ bêtông bản đáy/trụ pin và gia công lắp đặt thép trụ pin. Tuy nhiên, 2 tháng qua công trình này đã dừng thi công, máy móc cũng rút khỏi và chỉ còn bảo vệ túc trực để bảo vệ công trường.
Công trường cống Bến Nghé hiện rất ngổn ngang sau khi tạm dừng.
Công trường cống Bến Nghé hiện rất ngổn ngang sau khi tạm dừng.
Ở cống Phú Xuân (Q.7) cũng đã gần như hoàn thiện nhưng vẫn nằm “bất động” vì đã ngừng thi công.
Ở cống Phú Xuân (Q.7) cũng nằm “bất động” vì đã ngừng thi công hai tháng nay.
Cống ngăn triều Phú Xuân (kênh Rạch Đỉa) hiện đã hoàn thành được 70%.
Cống ngăn triều Phú Xuân hiện đã hoàn thành được 70%.
Cống Tân Thuận đã thi công được buồng bơm và trụ T1, hiện đang thi công ván khuôn, cốt thép để đổ trụ T2. Tuy nhiên, tại công trường việc thi công cũng đã tạm ngưng, máy móc không hoạt động.
Cống Tân Thuận đã thi công được buồng bơm và trụ T1, hiện đang thi công ván khuôn, cốt thép để đổ trụ T2. Tuy nhiên, tại công trường, việc thi công cũng đã tạm ngưng, máy móc không hoạt động.
MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

“Bơm” hơn 6.800 tỉ đồng để BOT cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận tái khởi động

LA |

Thông qua hợp đồng tín dụng mới trị giá hơn 6.000 tỉ đồng, cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận dài 51 km được khởi động trở lại sau 5 năm chậm tiến độ do thiếu vốn.

Những dự án giao thông cấp bách “trễ hẹn” ở TPHCM

M.Q |

Do vướng mặt bằng và thiếu vốn, nhiều dự án ở TPHCM không thể hoàn thành như dự kiến để giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông.

Nỗi lo vốn vẫn đang ngầm chảy vào bất động sản

G.Miêu – T.Vy |

Từ đầu năm 2018, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có văn bản 563/NHNN-TTGSNH yêu cầu các tổ chức tín dụng tập trung vốn cho sản xuất, kinh doanh; hạn chế tập trung tín dụng với lĩnh vực bất động sản (BĐS), xây dựng… Đặc biệt, bắt đầu từ ngày 1.1.2018, theo Thông tư 19/2017/TT-NHNN, tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn chỉ còn 45%.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

“Bơm” hơn 6.800 tỉ đồng để BOT cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận tái khởi động

LA |

Thông qua hợp đồng tín dụng mới trị giá hơn 6.000 tỉ đồng, cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận dài 51 km được khởi động trở lại sau 5 năm chậm tiến độ do thiếu vốn.

Những dự án giao thông cấp bách “trễ hẹn” ở TPHCM

M.Q |

Do vướng mặt bằng và thiếu vốn, nhiều dự án ở TPHCM không thể hoàn thành như dự kiến để giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông.

Nỗi lo vốn vẫn đang ngầm chảy vào bất động sản

G.Miêu – T.Vy |

Từ đầu năm 2018, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có văn bản 563/NHNN-TTGSNH yêu cầu các tổ chức tín dụng tập trung vốn cho sản xuất, kinh doanh; hạn chế tập trung tín dụng với lĩnh vực bất động sản (BĐS), xây dựng… Đặc biệt, bắt đầu từ ngày 1.1.2018, theo Thông tư 19/2017/TT-NHNN, tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn chỉ còn 45%.