Cận cảnh đàn chuột khổng lồ "lai chuột Mickey" ở Hải Phòng

Đặng Luân |

Tạo hình 5 chú chuột khổng lồ "lai chuột Mickey" với biểu cảm hài hước đang được cộng đồng mạng tại Hải Phòng chia sẻ trên mạng xã hội, tạo cơn sốt trước thềm năm mới Canh Tý 2020.

Những ngày gần đây, hình ảnh 5 chú chuột biểu cảm “xấu lạ” đặt tại vỉa hè đường Trần Tất Văn (quận Kiến An, Hải Phòng), sau đó được đưa về chùa Hang (quận Đồ Sơn, Hải Phòng) được chia sẻ trên mạng xã hội facebook, thu hút sự chú ý của dư luận với nhiều bình luận trái chiều. Phần lớn người dân Hải Phòng cho rằng, những chú chuột tuy hơi khác lạ nhưng “càng nhìn càng yêu”. Một số người còn cho rằng, những chú chuột giúp gợi nhớ về hình ảnh rồng Pikalong nhiều năm trước.

“Chuột bố” kéo xe đưa “chuột mẹ” dạo phố xuân theo ý tưởng của nhà thiết kế - họa sĩ Nguyễn Viết Lục. Ảnh ĐL
“Chuột bố” kéo xe đưa “chuột mẹ” dạo phố xuân theo ý tưởng của nhà thiết kế - họa sĩ Nguyễn Viết Lục. Ảnh ĐL

Không ít người nhận ra, đây là tác phẩm của họa sĩ, nhà điêu khắc Nguyễn Viết Lục, người nổi tiếng với những mô hình con giáp khổng lồ mỗi dịp Tết đến, xuân về.

Trao đổi với phóng viên Lao Động chiều 20.1, họa sĩ, nhà điêu khắc Nguyễn Viết Lục (hội viên Hội Mĩ thuật Hải Phòng, trú tại phố Trần Tất Văn, Kiến An, Hải Phòng) chia sẻ, tác phẩm 5 chú chuột vừa được ông hoàn thiện, chuyển đến trưng bày tại chùa Hang (Hải Phòng).

Các chú chuột trong tác phẩm “Chuột vàng đáo thiền môn” đều có sự tương tác, thể hiện tình cảm giữa các thành viên trong gia đình. Ảnh ĐL
Các chú chuột trong tác phẩm “Chuột vàng đáo thiền môn” đều có sự tương tác, thể hiện tình cảm giữa các thành viên trong gia đình. Ảnh ĐL

Ngoài tác phẩm đặt tại chùa Hang, còn một bộ 5 chú chuột khác đang được gấp rút hoàn thiện để chuyển đến chùa Mét (huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng) vào sáng 21.1, kịp trưng bày trong dịp Tết nguyên đán Canh Tý 2020.

Chia sẻ về ý tưởng, hình dáng các chú chuột khổng lồ, họa sĩ Nguyễn Viết Lục cho biết, sau thành công của bộ gà, lợn…mô phỏng con giáp của năm, năm nay, ông tiếp tục lên ý tưởng, chế tác bộ chuột khổng lồ với chủ đề “Chuột vàng đáo thiền môn”. Tác phẩm mô phỏng gia đình nhà chuột gồm 5 thành viên (Chuột bố, chuột mẹ, 2 con gái, 1 con trai) vui vẻ du xuân. Chiều cao mỗi con chuột khoảng 2m.

Đàn chuột mô phỏng hình ảnh gia đình sum họp trong dịp Tết nguyên đán Canh Tý. Ảnh ĐL
Đàn chuột mô phỏng hình ảnh gia đình sum họp trong dịp Tết nguyên đán Canh Tý. Ảnh ĐL

“Các con chuột một phần dựa theo ý tưởng chú chuột Mickey trong phim hoạt hình trẻ em nhưng được biến tấu, mô phỏng có sự tương tác với nhau như chuột bố kéo xe chở chuột mẹ, các chú chuột con khoác vai nhau đi chơi, thể hiện tình cảm gia đình gắn kết, dạo phố ngày xuân”.

Bộ chuột mô hình trước khi chuyển thể thành chuột khổng lồ trưng bày Tết Canh Tý 2020. Ảnh ĐL
Bộ chuột mô hình trước khi chuyển thể thành chuột khổng lồ trưng bày Tết Canh Tý 2020. Ảnh ĐL

Chưa kể, số lượng chuột là 5, tượng trưng ngũ phúc, con số ý nghĩa trong thuyết ngũ hành, mong muốn năm mới bình yên, hạnh phúc, vạn sự thăng tiến, sinh sôi”” – họa sĩ Nguyễn Viết Lục tâm sự.

Để có được tác phẩm đầy ý nghĩa, từ đầu năm, họa sĩ Nguyễn Viết Lục lên ý tưởng, chế tác mẫu. Sau đó, dựng cốt tượng, đắp tượng bằng vật liệu nhựa composite, sợi thủy tinh, sơn, vẽ họa tiết lên bức tượng. Họa sĩ Nguyễn Viết Lục và các cộng sự mất 1 tháng để hoàn thiện bộ tượng 5 con chuột, 2 bộ tượng hoàn thiện trong 2 tháng, vừa kịp trưng bày dịp Tết.

Phiên bản gia đình nhà chuột dự kiến được chuyển tới chùa Mét- Vĩnh Bảo, Hải Phòng vào sáng 21.1. Ảnh ĐL
Phiên bản gia đình nhà chuột dự kiến được chuyển tới chùa Mét- Vĩnh Bảo, Hải Phòng vào sáng 21.1. Ảnh ĐL

Từ ngày 17.1 (23 tháng Chạp), bộ chuột đầu tiên được chuyển về trưng bày tại chùa Hang. Theo Đại đức Thích Giác Hiệu, trụ trì chùa Hang, ngay sau khi được trưng bày, bộ chuột “Chuột vàng đáo thiền môn” nhận được sự chú ý của phật tử, người dân địa phương.

Cũng theo Đại đức Thích Giác Hiệu, bộ chuột với tạo hình vui vẻ được đặt khu vực trước cửa chùa không chỉ tạo cảnh quan sinh động trước thềm năm mới. Mà thông qua đó góp phần thay đổi quan điểm của người dân, đến chùa nhân dịp đầu năm mới không chỉ để dâng hương, cầu may mắn, bình an mà còn là dịp để gia đình cùng nhau vãn cảnh, vui xuân, ghi lại những khoảnh khắc vui tươi trong ngày đầu năm mới.

Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Làng nghề bánh chưng Tết xã Thủy Đường, Hải Phòng vào mùa

Mai Dung |

Về xã Thủy Đường (Thủy Nguyên, Hải Phòng), địa danh nổi tiếng với làng nghề bánh chưng Tết truyền thống những ngày này, hương vị Tết lan tỏa từng ngõ xóm. Nhà nào nhà nấy tất bật với gạo nếp, lá dong, đỗ xanh..., sản xuất hàng nghìn chiếc bánh mỗi ngày để chuyển đến tay khách hàng trong, ngoài thành phố.

Tết sum vầy ấm áp yêu thương của giáo viên, người lao động Hải Phòng

Mai Dung |

Hàng trăm suất quà, trợ cấp trao tận tay cán bộ, nhà giáo, người lao động Hải Phòng có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo trước thềm năm mới Canh Tý 2020.

Hải Phòng lắp đặt wifi miễn phí ở 76 khu nhà trọ công nhân

Mai Dung |

UBND TP.Hải Phòng giao LĐLĐ thành phố chịu trách nhiệm quản lý, theo dõi danh sách công nhân lao động tại các khu nhà trọ được lắp wifi miễn phí, bảo đảm đúng đối tượng được thụ hưởng.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Làng nghề bánh chưng Tết xã Thủy Đường, Hải Phòng vào mùa

Mai Dung |

Về xã Thủy Đường (Thủy Nguyên, Hải Phòng), địa danh nổi tiếng với làng nghề bánh chưng Tết truyền thống những ngày này, hương vị Tết lan tỏa từng ngõ xóm. Nhà nào nhà nấy tất bật với gạo nếp, lá dong, đỗ xanh..., sản xuất hàng nghìn chiếc bánh mỗi ngày để chuyển đến tay khách hàng trong, ngoài thành phố.

Tết sum vầy ấm áp yêu thương của giáo viên, người lao động Hải Phòng

Mai Dung |

Hàng trăm suất quà, trợ cấp trao tận tay cán bộ, nhà giáo, người lao động Hải Phòng có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo trước thềm năm mới Canh Tý 2020.

Hải Phòng lắp đặt wifi miễn phí ở 76 khu nhà trọ công nhân

Mai Dung |

UBND TP.Hải Phòng giao LĐLĐ thành phố chịu trách nhiệm quản lý, theo dõi danh sách công nhân lao động tại các khu nhà trọ được lắp wifi miễn phí, bảo đảm đúng đối tượng được thụ hưởng.