Cận cảnh công trường gấp rút hoàn thiện nhà ga ngầm Ba Son tuyến metro số 1

MINH QUÂN - ANH TÚ |

Công trình ga ngầm Ba Son thuộc tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đã đạt 84% khối lượng và cơ bản hoàn thiện vào quý 1/2021.

Thi công dưới hầm B1, B2 ga metro Ba Son. Video: Anh Tú - Minh Quân

Ngày 14.1, phóng viên Lao Động đã theo chân các kỹ sư của Ban quản lý đường sắt đô thị TPHCM đi sâu vào nhà ga ngầm Ba Son của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Tại tầng B1, B2 của ga Ba Son, hàng trăm kỹ sư, công nhân đang miệt mài với nhiệm vụ lắp đặt hệ cơ điện, ốp đá, lát sàn,…

Mỗi người một việc, họ tất bật làm việc để ga Ba Son kịp thời hoàn thiện, kết nối thông suốt toàn tuyến metro đầu tiên của TPHCM.

Một lối lên xuống ga ngầm Ba Son dần hoàn thiện.  Ảnh: Anh Tú
Một lối lên xuống ga ngầm Ba Son dần hoàn thiện. Ảnh: Anh Tú
Bên trong ga ngầm Ba Son đã dần lắp đặt hệ thống thông gió, ống chữa cháy, máng cáp.  Ảnh: Minh Quân
Bên trong ga ngầm Ba Son đã dần lắp đặt hệ thống thông gió, ống chữa cháy, máng cáp. Ảnh: Minh Quân
Công nhân thi công phần cơ điện dưới tầng B1 ga ngầm Ba Son.  Ảnh: Minh Quân
Công nhân thi công phần cơ điện dưới tầng B1 ga ngầm Ba Son. Ảnh: Minh Quân
Công nhân cắt những thanh nhôm trong hầm B1.  Ảnh: Minh Quân
Công nhân cắt những thanh nhôm trong hầm B1. Ảnh: Minh Quân

Theo ông Hồ Xuân Linh – Chỉ huy trưởng kiến trúc nhà ga Ba Son, công tác hoàn thiện (kiến trúc và cơ điện) của nhà ga Ba Son khối lượng tích lũy ước đã đạt 84%. Dự kiến toàn bộ nhà ga Ba Son hoàn chỉnh vào quý 1/2021.

“Tiến độ công trình bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nên nhà thầu đang tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện ốp đá, lát sàn, lắp trần, các thiết bị cơ điện để cố gắng hoàn thành trong quý 1 năm nay”- ông Linh nói.

Công nhân lát gạch tầng B1 ga ngầm Ba Son.  Ảnh: Minh Quân
Công nhân thi công lát gạch tầng B1 ga ngầm Ba Son. Ảnh: Minh Quân

Cũng theo ông Hồ Xuân Linh, thời điểm Tết Nguyên đán sắp đến, có khoảng 250 công nhân thi công ở nhà ga Ba Son, trong đó có rất nhiều công nhân đến từ Miền Trung và Miền Bắc. Để động viên tinh thần cho công nhân xa nhà, một số nhà thầu bố trí xe cộ đi lại để đưa công nhân về quê ăn Tết.

Đối với công nhân ở lại làm Tết, nhà thầu sẽ có chính sách hỗ trợ về tài chính, nhu yếu phẩm, chỗ ở để họ yên tâm làm việc.

Nhà ga Ba Son thuộc gói thầu CP1b của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) được thiết kế ngầm dài 240 m, rộng 34,5 m, độ sâu khoảng 20 m và gồm 2 tầng B1, B2.

Tầng 1 của ga Ba Son gồm các trang thiết bị phục vụ hành khách (sảnh đợi, máy bán vé, cổng thu phí tự động…), phòng hướng dẫn thông tin cho hành khách. Tầng 2 là sân ga - nơi có tàu dừng, đỗ để đón và trả khách.

Đường tàu metro tại tầng B2 ga Ba Son.  Ảnh: Minh Quân
Đường tàu metro tại tầng B2 ga Ba Son. Ảnh: Minh Quân

Nhà ga này là đoạn cuối của đoạn metro đi ngầm từ ga trung tâm Bến Thành đến ga Ba Son (quận 1) dài 2,6 km và cũng là điểm tiếp xúc đưa tàu từ ngầm lên đường ray trên cao.

Sau ga Ba Son, tàu metro sẽ đi dọc rạch Văn Thánh đến ga Tân Cảng (quận Bình Thạnh), vượt sông Sài Gòn và chạy suốt trên tuyến Xa lộ Hà Nội đến Suối Tiên (Thành phố Thủ Đức), với lộ trình 17,2 km.

Tuyến metro số 1 dài gần 20 km, từ Bến Thành (quận 1) đến depot Long Bình, có tổng mức đầu tư hơn 43.700 tỉ đồng. Công trình có 14 nhà ga, gồm 3 ga ngầm và 11 ga trên cao. Toàn dự án đến nay đạt hơn 81% tiến độ và dự kiến hoàn thành cuối năm 2021.

MINH QUÂN - ANH TÚ
TIN LIÊN QUAN

Dự án Metro số 1 hoàn thiện các tòa nhà sửa chữa, bảo dưỡng tàu

MINH QUÂN |

Ngày 6.1, Ban quản lý đường sắt đô thị TPHCM cho biết đã hoàn thiện các tòa nhà sửa chữa, bảo dưỡng tàu metro tại depot Long Bình của tuyến metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên).

Tàu metro số 1 sẵn sàng đưa vào vận hành thử vào năm 2021

Tú Minh |

Đoàn tàu đầu tiên của tuyến metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) sẽ được chạy thử nghiệm ở depot Long Bình đầu năm 2021 để kiểm tra kỹ thuật trước khi chạy thử ở các đoạn trên cao từ tháng 6 năm sau.

Tàu metro số 1 chạy thử ở trạm Long Bình đầu năm 2021

MINH QUÂN - ANH TÚ |

Đoàn tàu đầu tiên của tuyến metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) sẽ được chạy thử ở depot Long Bình đầu năm 2021 để kiểm tra kỹ thuật trước khi chạy thử ở các đoạn trên cao từ tháng 6 năm sau.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Dự án Metro số 1 hoàn thiện các tòa nhà sửa chữa, bảo dưỡng tàu

MINH QUÂN |

Ngày 6.1, Ban quản lý đường sắt đô thị TPHCM cho biết đã hoàn thiện các tòa nhà sửa chữa, bảo dưỡng tàu metro tại depot Long Bình của tuyến metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên).

Tàu metro số 1 sẵn sàng đưa vào vận hành thử vào năm 2021

Tú Minh |

Đoàn tàu đầu tiên của tuyến metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) sẽ được chạy thử nghiệm ở depot Long Bình đầu năm 2021 để kiểm tra kỹ thuật trước khi chạy thử ở các đoạn trên cao từ tháng 6 năm sau.

Tàu metro số 1 chạy thử ở trạm Long Bình đầu năm 2021

MINH QUÂN - ANH TÚ |

Đoàn tàu đầu tiên của tuyến metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) sẽ được chạy thử ở depot Long Bình đầu năm 2021 để kiểm tra kỹ thuật trước khi chạy thử ở các đoạn trên cao từ tháng 6 năm sau.