Cận cảnh biệt thự khủng mọc trên dự án "ma" giữa trung tâm Buôn Ma Thuột

Hữu Long |

Dù chưa được cơ quan chức năng cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất, nhưng Công ty TNHH xây dựng Nam Sơn (Đắk Lắk) tự ý xây dựng nhiều hạng mục công trình nhà giữa trung tâm TP. Buôn Ma Thuột.


Khu dân cư Nam Sơn tọa lạc giáp đường Vành Đai phía tây (đường 10/3) gần vòng xoay Hà Huy Tập liên kết với Quốc Lộ 14 và Tỉnh Lộ 8, con đường đón đầu giao thông, nơi cửa ngõ giao thương của thành phố, dự án nằm trong vùng quy hoạch phát triển đô thị mới đông bắc của TP Buôn Ma Thuột khu vực hot nhất TP. Buôn Ma Thuột hiện nay.
Khu dân cư Nam Sơn tọa lạc giáp đường Vành Đai phía tây gần vòng xoay Hà Huy Tập liên kết với Quốc Lộ 14 và Tỉnh Lộ 8. Theo giới thiệu trên các trang bất động sản, Quy hoạch khu dân cư, dự án này có thủ tục pháp lý hoàn thiện, đất ở tại đô thị, 100% đất thổ cư; hạ tầng hoàn chỉnh, hệ thống nước thải cống ngầm, điện âm quy hoạch đồng bộ. Ảnh: Long
Theo Sở Tài nguyên Môi trường Đắk Lắk, dự án của Cty Nam Sơn đến nay chưa có quyết định giao đất. Ảnh: Long
Mặc dù khẳng định trên các trang mạng về tính pháp lý của dự án nhưng đại diện Sở Tài nguyên Môi trường Đắk Lắk khẳng định, dự án của Cty Nam Sơn đến nay chưa có quyết định giao đất. Ảnh: Long
Ngày 12.9.2019, UBND tỉnh Đắk Lắk có văn bản yêu cầu Cty TNHH Xây dựng Nam Sơn giữ nguyên hiện trạng, không có các hoạt động mới tại dự án... Tuy vậy, đến ngày 23.3,  ngành chức năng phát hiện Cty Nam Sơn vẫn tiếp tục triển khai dự án, không chấp hành yêu của của UBND tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Long
Trước các sai phạm tại dự án của Cty Nam Sơn, ngày 12.9.2019, UBND tỉnh Đắk Lắk có văn bản yêu cầu Cty TNHH Xây dựng Nam Sơn giữ nguyên hiện trạng, không có các hoạt động mới tại dự án... Tuy vậy, đến nay, ngành chức năng phát hiện Cty Nam Sơn vẫn tiếp tục triển khai dự án, không chấp hành yêu của của UBND tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Long
Ông Lâm Tứ Toàn - Giám đốc Sở Xây dựng Đắk Lắk
Hiện Sở Xây dựng Đắk Lắk đang kiểm tra thực địa, xử lý vi phạm (nếu có) liên quan đến dự án bất động Nam Sơn tại đường tránh phía Tây thuộc phường Tân Lợi, TP. Buôn Ma Thuột. Ảnh: Long
Ông Lâm Tứ Toàn - Giám đốc Sở Xây dựng Đắk Lắk thông tin, liên quan đến dự án nhà ở của Cty Nam, hiện chỉ còn một thủ tục giao đất là chủ đầu tư có thể triển khai dự án. Tuy vậy,
Ông Lâm Tứ Toàn - Giám đốc Sở Xây dựng Đắk Lắk thông tin, liên quan đến dự án nhà ở của Cty Nam, hiện còn một thủ tục giao đất  nữa chủ đầu tư mới có thể triển khai dự án. Việc các công trình được xây dựng tại dự án là chưa được phép. Theo ghi nhận của PV, khi chưa có quyết định giao đất nhưng có nhiều ngôi nhà biệt thự được xây dựng ở trên là trái phép. Ảnh: Long
Cận cảnh một căn biệt thự được xây dựng gần hoàn thiện tại dự án của Cty Nam Sơn. Ảnh: Long
Cận cảnh một căn biệt thự được xây dựng gần hoàn thiện tại dự án của Cty Nam Sơn. Ảnh: Long
Mặc dù UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu Cty Nam Sơn ngừng các hoạt động xây dựng tại  dự án, tuy vậy việc xây dựng, triển khai dự án vẫn được thực hiện đến đầu tháng 4 vừa qua. Ảnh: Long
UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu Cty Nam Sơn ngừng các hoạt động xây dựng tại dự án, tuy vậy việc xây dựng, triển khai dự án vẫn được thực hiện đến đầu tháng 4 vừa qua. Ảnh: Long
Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Nam thanh niên Trung Quốc nhập cảnh trái phép để thăm người yêu ở Lào Cai

Phạm Đông |

Khi đang nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để thăm người yêu, 1 nam thanh niên người Trung Quốc đã bị lực lượng chức năng phát hiện.

Lòng hồ Cam Ranh, Suối Dầu bị đào bới lấy đất, hút cát trái phép

Nhiệt Băng |

Cả 2 lòng hồ Suối Dầu và Cam Ranh, Khánh Hòa đang bị nhiều đối tượng đào bới lấy đất, hút cát trái phép ngang nhiên, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Hải Dương: Bắt tàu khai thác cát trái phép trên sông Kinh Môn

Đặng Luân |

Trong quá trình tuần tra kiểm soát trên tuyến sông Kinh Môn, lực lượng chức năng Công an tỉnh Hải Dương phát hiện tàu vỏ sắt đang có hành vi hút cát trái phép từ lòng sông lên khoang chứa.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Nam thanh niên Trung Quốc nhập cảnh trái phép để thăm người yêu ở Lào Cai

Phạm Đông |

Khi đang nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để thăm người yêu, 1 nam thanh niên người Trung Quốc đã bị lực lượng chức năng phát hiện.

Lòng hồ Cam Ranh, Suối Dầu bị đào bới lấy đất, hút cát trái phép

Nhiệt Băng |

Cả 2 lòng hồ Suối Dầu và Cam Ranh, Khánh Hòa đang bị nhiều đối tượng đào bới lấy đất, hút cát trái phép ngang nhiên, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Hải Dương: Bắt tàu khai thác cát trái phép trên sông Kinh Môn

Đặng Luân |

Trong quá trình tuần tra kiểm soát trên tuyến sông Kinh Môn, lực lượng chức năng Công an tỉnh Hải Dương phát hiện tàu vỏ sắt đang có hành vi hút cát trái phép từ lòng sông lên khoang chứa.