Cận cảnh bắt quả tang 1 vụ bơm chích tạp chất vào tôm

NHẬT HỒ |

Rạng sáng 9.11, Đoàn liên ngành tỉnh Bạc Liêu phát hiện cơ sở thu mua tôm nguyên liệu bơm chích tạp chất vào tôm.

Cụ thể cơ sở của bà Nguyễn Thị Giang, ấp 4, xã Phong Thạnh Tây, Thị xã Giá Rai, không có giấy phép hoạt động. Tại cơ sở, có nhiều người đang bơm chích tạp chất vào tôm.

Clip : Cận cảnh cơ sở bơm chích tạp chất tại Bạc Liêu mới bị phát hiện rạng sáng 9.11

Lực lượng chức năng đã tịch thu 20kg tôm nguyên liệu đã bơm chích tạp chất.

Gần đây, Bạc Liêu tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hiện tượng bơm chích tạp chất vào tôm nguyên liệu. Tuy nhiên, hiện tượng này vẫn chưa giảm, nhất là ở các chợ nông thôn.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Truy tố đại gia Bạc Liêu tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”

NHẬT HỒ |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Bạc Liêu đã kết thúc điều tra và đề nghị truy tố ông Nguyễn Thanh Hằng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ông Hằng là giám đốc Cty TNHH Gia Bảo, một công ty trúng nhiều gói thầu lớn tại Bạc Liêu. Ông Hằng cũng được cho là doanh nhân thành đạt của tỉnh Bạc Liêu.

Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu có Chánh án mới

NHẬT HỒ |

Ngày 4.11, tại Bạc Liêu, ông Lê Hồng Quang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã triển khai quyết định cho ông Đặng Quốc Khởi làm Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu.

Bạc Liêu: Ngưng công trình chống ngập 153 tỉ bị "tố" làm ngập nhà dân

NHẬT HỒ |

Ông Ngô Nguyên Phong, Phó Giám đốc Ban quản lý dự án NNPTNT tỉnh Bạc Liêu cho biết việc vận hành cống do trùng vào ngày có xuất hiện đỉnh triều cao, dẫn đến một số hộ dân ở phía trước cống cho rằng nhà bị ngập là do vận hành cống. Hiện nay cơ quan  chức năng cho tạm ngưng công trình chống ngập này để kiểm tra quy trình chống ngập.

Trường Đại học Bạc Liêu khai giảng năm học 2019 - 2020

NHẬT HỒ |

Lần đầu tiên Đại học Bạc Liêu đón hai Ủy viên Trung ương Đảng vào dịp khai giảng năm học mới. Đó là ông Nguyễn Quang Dương, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu và ông Huỳnh Thành Đạt, Giám đốc Trường Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Bạc Liêu: Công trình chống ngập làm ngập nhà dân

NHẬT HỒ |

Nguyên nhân ngập được cho là cống ngăn mặn chống ngập ngăn dòng nước khiến nước bị tức tràn qua đê gây nên ngập bất ngờ. Chiều 31.10, các đơn vị tạm thời không ngăn nước, đồng thời tìm hiểu rõ nguyên nhân để có cách khắc phục.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Truy tố đại gia Bạc Liêu tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”

NHẬT HỒ |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Bạc Liêu đã kết thúc điều tra và đề nghị truy tố ông Nguyễn Thanh Hằng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ông Hằng là giám đốc Cty TNHH Gia Bảo, một công ty trúng nhiều gói thầu lớn tại Bạc Liêu. Ông Hằng cũng được cho là doanh nhân thành đạt của tỉnh Bạc Liêu.

Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu có Chánh án mới

NHẬT HỒ |

Ngày 4.11, tại Bạc Liêu, ông Lê Hồng Quang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã triển khai quyết định cho ông Đặng Quốc Khởi làm Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu.

Bạc Liêu: Ngưng công trình chống ngập 153 tỉ bị "tố" làm ngập nhà dân

NHẬT HỒ |

Ông Ngô Nguyên Phong, Phó Giám đốc Ban quản lý dự án NNPTNT tỉnh Bạc Liêu cho biết việc vận hành cống do trùng vào ngày có xuất hiện đỉnh triều cao, dẫn đến một số hộ dân ở phía trước cống cho rằng nhà bị ngập là do vận hành cống. Hiện nay cơ quan  chức năng cho tạm ngưng công trình chống ngập này để kiểm tra quy trình chống ngập.

Trường Đại học Bạc Liêu khai giảng năm học 2019 - 2020

NHẬT HỒ |

Lần đầu tiên Đại học Bạc Liêu đón hai Ủy viên Trung ương Đảng vào dịp khai giảng năm học mới. Đó là ông Nguyễn Quang Dương, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu và ông Huỳnh Thành Đạt, Giám đốc Trường Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Bạc Liêu: Công trình chống ngập làm ngập nhà dân

NHẬT HỒ |

Nguyên nhân ngập được cho là cống ngăn mặn chống ngập ngăn dòng nước khiến nước bị tức tràn qua đê gây nên ngập bất ngờ. Chiều 31.10, các đơn vị tạm thời không ngăn nước, đồng thời tìm hiểu rõ nguyên nhân để có cách khắc phục.