Cận cảnh 1000 chiến sĩ ra quân phục vụ tuần lễ cấp cao APEC 2017

ML |

Để đảm bảo giao thông trong tuần lễ APEC, sáng 15.10, Cục CSGT (Bộ Công an) đã phối hợp với Công an TP Đà Nẵng tổ chức Lễ ra quân với hơn 1000 chiến sĩ CSGT.

Sau Hà Nội, Đà Nẵng được Chính phủ đồng ý chọn là nơi đăng cai “Tuần lễ cấp cao APEC 2017” với sự kiện quan trọng nhất là “Hội nghị Lãnh đạo APEC” – nơi người đứng đầu Chính phủ của 21 nền kinh tế thành viên APEC gặp nhau mỗi năm một lần tại kỳ họp thượng đỉnh.

 
 Hàng trăm phương tiện, công cụ, thiết bị kỹ thuật hỗ trợ CSGT để tham gia phục vụ tuần lễ cấp cao APEC 2017. Ảnh: NT
 
 Với quyết tâm cao nhất, sẵn sàng bảo vệ thành công hội nghị APEC 2017, gần 1000 cán bộ, chiến sĩ CSGT đã được triệu tập. Ảnh: NT
 
Thông qua lễ phát động này, TP Đà Nẵng muốn gửi đến thông điệp đến nhân dân cả nước hãy ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng CSGT hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng hình ảnh người Việt Nam thân thiện, hiếu khách và yêu chuộng hòa bình. Ảnh: NT 
 
Thượng tướng Bùi Văn Nam động viên cán bộ chiến sĩ và nhấn mạnh, "phải giữ gìn thật tốt trật tự, an toàn giao thông, đặc biệt là đón, dẫn các đoàn khách quốc tế các đoàn đại biểu Việt Nam. Bên cạnh đó, lực lượng CSGT phải đảm bảo không để xảy ra ùn tắc giao thông". Ảnh: NT
Được biết, “Tại tuần lễ cấp cao APEC sẽ có gần 1000 cán bộ chiến sĩ từ Cục CSGT và 63 tỉnh thành tề tự về đây sẵn sàng làm nhiệm vụ. Tổng cục Hậu cần- Kỹ thuật CAND đã chuẩn bị phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, cơ sở vật chất, đồng thời” Thượng tướng Bùi Văn Nam phát biểu
Được biết, tại tuần lễ cấp cao APEC sẽ có gần 1000 cán bộ chiến sĩ từ Cục CSGT và 63 tỉnh thành tề tựu về đây sẵn sàng làm nhiệm vụ. Tổng cục Hậu cần- Kỹ thuật CAND đã chuẩn bị phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, cơ sở vật chất, dẫn đoàn tuyệt đối an toàn.
ML
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.