Cán bộ xã dùng bằng giả trong 8 năm mới bị phát hiện

NGUYỄN TRI |

Một công chức Ðịa chính - Xây dựng - Môi trường ở Bình Định sử dụng bằng Trung cấp giả để thi tuyển, đồng thời đỗ vào công chức xã, sau 8 năm mới bị phát hiện.

Ngày 28.12, ông Hoàng Phi Long - Chủ tịch UBND huyện Hoài Ân (tỉnh Bình Định) cho biết, UBND huyện đã có kết luận, đồng thời quyết định buộc thôi việc đối với ông Lê Phước Đô - công chức Ðịa chính - Xây dựng - Môi trường xã Ân Mỹ về hành vi sử dụng bằng giả.

Cũng theo ông Hoàng Phi Long, theo quy định, việc sử dụng bằng giả sẽ bị buộc thôi việc, khai trừ khỏi Đảng. Tuy nhiên, đối với trường hợp của ông Đô, do chưa vào Đảng nên UBND huyện đã áp dụng hình thức buộc thôi việc đối với ông Đô, theo đúng quy trình.

Trước đó, sau khi công dân phản ánh việc ông Lê Phước Đô dùng bằng cấp giả để thi tuyển vào làm công chức tại UBND Ân Mỹ, UBND huyện Hoài Ân thành lập đoàn kiểm tra phối hợp với các ngành chức năng vào cuộc xác minh, phát hiện ông Đô sử dụng bằng Trung cấp Địa chính giả để đủ điều kiện thi và đỗ vào công chức Địa chính xã Ân Mỹ.

 
Tờ trình đề nghị quyết định kỷ luật đối với Công chức xã Ân Mỹ.

Theo Chủ tịch UBND xã Ân Mỹ Nguyễn Hà Thanh, ông Đô được tuyển thẳng hợp đồng công chức Địa chính xã Ân Mỹ năm 2000.

Tuy nhiên, khoảng năm 2008 - 2009, theo luật công chức mới, ông Đô thuộc diện giảm biên chế và nhận chi trả bảo hiểm 1 lần. Đến năm 2011, ông Đô tiếp tục xin thi tuyển rồi đậu vào công chức Địa chính xã Ân Mỹ, rồi làm việc cho đến nay.

“Vừa rồi, Huyện ủy yêu cầu cán bộ, công chức phải nộp hết toàn bộ bằng cấp để kiểm tra. Sau đó, ông Đô có photo bằng Trung cấp Địa chính để nộp thì có cán bộ phát hiện nên gửi đơn yêu cầu Phòng Nội vụ, UBND huyện kiểm tra, phát hiện ông Đô dùng bằng giả” - ông Thanh cho biết.

Cũng theo ông Thanh, ngày 30.11, UBND huyện Hoài Ân có kết luận về những sai phạm của ông Đô. Sau đó, UBND xã đã 3 lần mời ông Đô, nhưng ông không đến nên xã đề nghị UBND huyện xử lý theo kết luận.

NGUYỄN TRI
TIN LIÊN QUAN

Thu hồi 37 thẻ hướng dẫn viên quốc tế, trong đó có sử dụng văn bằng giả

Nhiệt Băng |

Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa vừa ra quyết định thu hồi hàng loạt thẻ hướng dẫn viên quốc tế, trong đó có thẻ hướng dẫn viên quốc tế sử dụng văn bằng giả mạo để làm hồ sơ cấp thẻ.

Lộ danh sách cán bộ huyện Ea Súp nghi dùng bằng giả

Hữu Long |

Nhiều cán bộ cấp phó, trưởng phòng tại huyện Ea Súp đang trong diện nghi vấn sử dụng bằng cấp không rõ ràng.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thu hồi 37 thẻ hướng dẫn viên quốc tế, trong đó có sử dụng văn bằng giả

Nhiệt Băng |

Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa vừa ra quyết định thu hồi hàng loạt thẻ hướng dẫn viên quốc tế, trong đó có thẻ hướng dẫn viên quốc tế sử dụng văn bằng giả mạo để làm hồ sơ cấp thẻ.

Lộ danh sách cán bộ huyện Ea Súp nghi dùng bằng giả

Hữu Long |

Nhiều cán bộ cấp phó, trưởng phòng tại huyện Ea Súp đang trong diện nghi vấn sử dụng bằng cấp không rõ ràng.