Cán bộ từng bắt dân chui qua háng có đơn xin thôi tất cả các chức vụ

Quách Du |

Sau khi bị tố về hành vi đánh, bắt người dân chui qua háng từ nhiều năm trước và nhiều lần chửi bới, hành hung lãnh đạo, ông Hà vẫn được giới thiệu bầu vào chức Chủ tịch MTTQ thị trấn khiến nhiều người băn khoăn. Mới đây, ông Hà đã có đơn xin thôi tất cả các chức vụ.

Theo đó, chiều tối ngày 13.3, ông Hà Văn Ca - Phó bí thư huyện ủy Lang Chánh (Thanh Hóa) cho biết đã tiếp nhận đơn của công dân và phản ánh của cơ quan báo chí về việc ông Vì Văn Hà bị kỷ luật, có nhiều sai phạm trong quá trình công tác (từ năm 2006 đến nay), nhưng vẫn được bầu làm Chủ tịch MTTQ thị trấn Lang Chánh.

Sau khi xem xét, cơ quan chức năng xác định, quy trình bầu ông Hà được thực hiện theo quy định.

Ông Vì Văn Hà - Chủ tịch MTTQ thị trấn Lang Chánh, huyện Lang Chánh (Thanh Hóa).
Ông Vì Văn Hà - Chủ tịch MTTQ thị trấn Lang Chánh, huyện Lang Chánh (Thanh Hóa).

“Tuy nhiên, trong khi cơ quan chức năng đang xem xét sự việc, thì ông Hà nhận thấy mình không đủ uy tín, nên đã có đơn xin thôi tất cả các chức vụ trong Đảng và chức Chủ tịch UBMT Tổ quốc thị trấn” – ông Ca thông tin.

Ông Ca cho biết thêm, hiện, ngành chức năng huyện Lang Chánh đang xem xét để giải quyết theo nguyện vọng trong đơn của ông Vì Văn Hà.

Trước đó, như đã thông tin, ông Vì Văn Hà bị tố về việc nhiều lần có những hành vi chửi bới, dọa đánh lãnh đạo, cán bộ trong cơ quan. Đặc biệt, vào năm 2006 (khi đang là Trưởng công an thị trấn Lang Chánh), ông Hà bị tố có hành vi đánh và bắt dân chui qua háng. Sau sự việc, ông Hà bị kỷ luật và chuyển sang làm xã đội phó.

 
Trụ sở UBND thị trấn Lang Chánh (huyện Lang Chánh, Thanh Hóa), nơi ông Hà đang làm việc.

Ngoài ra, trong thời gian công tác, ông Hà nhiều lần chửi bới, hành hung lãnh đạo trong cơ quan và nhận được phiếu tín nhiệm thấp.

Điều khiến dư luận băn khoăn là, dù đang trong thời gian bị kỷ luật, phiếu tín nhiệm thấp và đánh giá cuối năm không hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên, ngày 29.1 vừa qua, ông Hà vẫn được giới thiệu và tái cử vào chức Chủ tịch MTTQ thị trấn Lang Chánh khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

Trao đổi về vấn đề trên, bà Nguyễn Thị Liên - Bí thư Đảng ủy thị trấn Lang Chánh - xác nhận, đúng là những vi phạm của ông Hà kể trên xảy ra trong quá trình công tác.

Còn việc vừa qua (29.1), ông Hà được giới thiệu tái cử và giữ chức Chủ tịch MTTQ khóa mới là bởi, trước khi làm quy trình nhân sự cho Đại hội MTTQ thị trấn khóa tới, thường trực Đảng ủy thị trấn đã xin ý kiến Thường trực Huyện ủy về trường hợp của ông Hà và được thống nhất.

Bà Liên cho biết thêm, dù ông Hà có sai, tuy nhiên, khi lấy ý kiến chấp hành thì thống nhất những khuyết điểm của ông Hà vẫn đang còn sửa được, nên cho một cơ hội sửa sai.

Quách Du
TIN LIÊN QUAN

Bắt dân chui qua háng, đánh cấp trên vẫn được tái cử giữ chức

Quách Du |

Mặc dù ông Hà bị kỷ luật nhiều lần vì các hành vi như đánh, bắt người dân chui qua háng, chửi bới, hành hung lãnh đạo. Tuy nhiên, vừa qua, vị cán bộ này vẫn được “ưu ái” giới thiệu tái cử vào chức Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc khóa mới.

Truy danh sách công an viên, dân quân xã tham gia đánh dân

ĐÌNH VĂN |

Chiều ngày 5.4, UBND huyện Mang Yang (Gia Lai) cho biết, đã đề nghị Ban Chỉ huy quân sự và Công an huyện Mang Mang kiểm tra danh sách số dân quân thường trực và công an viên tham gia cùng với ông Đinh Tấn Thành - Chủ tịch xã H'ra  - đánh dân.

Đình chỉ Chủ tịch xã cầm đầu nhóm người đi đánh dân

ĐÌNH VĂN |

Chiều 4.4, Chủ tịch huyện Mang Yang (Gia Lai) - Nguyễn Như Phi cho biết, đơn vị đã ra quyết định đình chỉ công tác 30 ngày đối với ông Đinh Tấn Thành - Chủ tịch UBND xã Hà Ra vì có hành vi, tác phong không đúng với dân.

Thanh Trì: Phó Trưởng Công an xã bị tố dùng búa đinh đánh dân

T.V |

Do xảy ra mâu thuẫn, 2 gia đình đã có những lời qua tiếng lại với nhau. Sự việc càng trở nên căng thẳng khi ông Giang Nguyên Dục - Phó Trưởng Công an xã Tân Triều (huyện Thanh Trì) - bị tố đã dùng búa đinh hành hung khiến 1 người bị chấn thương ở mặt.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Bắt dân chui qua háng, đánh cấp trên vẫn được tái cử giữ chức

Quách Du |

Mặc dù ông Hà bị kỷ luật nhiều lần vì các hành vi như đánh, bắt người dân chui qua háng, chửi bới, hành hung lãnh đạo. Tuy nhiên, vừa qua, vị cán bộ này vẫn được “ưu ái” giới thiệu tái cử vào chức Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc khóa mới.

Truy danh sách công an viên, dân quân xã tham gia đánh dân

ĐÌNH VĂN |

Chiều ngày 5.4, UBND huyện Mang Yang (Gia Lai) cho biết, đã đề nghị Ban Chỉ huy quân sự và Công an huyện Mang Mang kiểm tra danh sách số dân quân thường trực và công an viên tham gia cùng với ông Đinh Tấn Thành - Chủ tịch xã H'ra  - đánh dân.

Đình chỉ Chủ tịch xã cầm đầu nhóm người đi đánh dân

ĐÌNH VĂN |

Chiều 4.4, Chủ tịch huyện Mang Yang (Gia Lai) - Nguyễn Như Phi cho biết, đơn vị đã ra quyết định đình chỉ công tác 30 ngày đối với ông Đinh Tấn Thành - Chủ tịch UBND xã Hà Ra vì có hành vi, tác phong không đúng với dân.

Thanh Trì: Phó Trưởng Công an xã bị tố dùng búa đinh đánh dân

T.V |

Do xảy ra mâu thuẫn, 2 gia đình đã có những lời qua tiếng lại với nhau. Sự việc càng trở nên căng thẳng khi ông Giang Nguyên Dục - Phó Trưởng Công an xã Tân Triều (huyện Thanh Trì) - bị tố đã dùng búa đinh hành hung khiến 1 người bị chấn thương ở mặt.