Cán bộ Trụ sở chính ngân hàng chính sách xã hội phải luôn gương mẫu trách nhiệm

Diệu An |

Đó là ý kiến phát biểu chỉ đạo của Bí thư Đảng ủy Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) TW, Uỷ viên HĐQT, Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng tại Hội nghị người lao động Trụ sở chính NHCSXH diễn ra vào ngày 9.3.

Hội nghị người lao động Trụ sở chính NHCSXH là hoạt động thường niên để cán bộ, nhân viên và người lao động phát huy tinh thần dân chủ trực tiếp; tạo điều kiện để người lao động được biết, được bàn, được tham gia ý kiến, được quyết định và giám sát những vấn đề có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của người lao động. Đồng thời cũng là dịp để thống nhất từ ý chí đến hành động trong chỉ đạo điều hành, định hướng và thực hiện những chương trình hành động cụ thể, sâu rộng trong toàn hệ thống, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2021 và những năm tiếp theo.

Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng phát biểu tại Hội nghị.
Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng phát biểu tại Hội nghị.

Năm 2020, tình hình kinh tế - xã hội trong nước có nhiều biến động, đặc biệt là chịu tác động nghiêm trọng của đại dịch COVID-19, thiên tai, mưa lũ đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của NHCSXH. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Ban điều hành, các đơn vị tại Trụ sở chính đã tập trung tích cực tham mưu Ban lãnh đạo triển khai thực hiện những nội dung công việc theo chức năng nhiệm vụ, từ đó góp phần thực hiện thành công “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Vốn tín dụng chính sách đã góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước đã đề ra, tập trung phát triển nguồn nhân lực, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị, an ninh quốc phòng và phát triển kinh tế theo định hướng XHCN. Tính đến 31.12.2020, tổng nguồn vốn hoạt động tín dụng chính sách đạt 233.426 tỉ đồng. Trong đó, nguồn vốn ủy thác địa phương chuyển sang NHCSXH để thực hiện cho vay đối với các đối tượng chính sách đạt 20.315 tỉ đồng, tăng 4.882 tỉ đồng so với năm 2019. Tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đạt 226.197 tỉ đồng, tăng 19.391 tỉ đồng (+9,4%) so với cuối năm 2019. Trong đó, dư nợ các chương trình tín dụng theo kế hoạch tăng trưởng được Thủ tướng Chính phủ giao đạt 194.405 tỉ đồng, tăng 14.400 tỉ đồng (+8%) so với cuối năm 2019, hoàn thành 100% kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao, với hơn 6,4 triệu hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác còn dư nợ. Tổng nợ quá hạn và nợ khoanh là 1.686 tỉ đồng, chiếm tỉ lệ 0,76% tổng dư nợ.

Trong năm qua, các đơn vị tại Trụ sở chính đã tham mưu cho Ban Lãnh đạo NHCSXH ban hành các cơ chế chính sách tín dụng mới; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và nội dung công việc liên quan đến hoạt động tín dụng chính sách; đồng thời rà soát, sửa đổi, bổ sung cơ chế nghiệp vụ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động. Bên cạnh đó, các đơn vị đã thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với cán bộ, nhân viên và người lao động; quy chế dân chủ cơ sở cũng như điều kiện làm việc luôn được cải thiện, đảm bảo điều kiện và môi trường làm việc cho cán bộ yên tâm công tác. NHCSXH đã phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác thực hiện kiểm tra, giám sát theo kế hoạch; tổ chức thành công Hội nghị tổng kết hoạt động ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác giai đoạn 2015 - 2020; Hội nghị tổng kết Chiến lược NHCSXH giai đoạn 2015 - 2020;…

Lễ ký giao ước thi đua giữa chuyên môn và Công đoàn tại Trụ sở Hội sở chính NHCSXH.
Lễ ký giao ước thi đua giữa chuyên môn và Công đoàn tại Trụ sở Hội sở chính NHCSXH.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng nhấn mạnh: Năm 2020 là năm đạt được những kết quả ấn tượng của NHCSXH khi tất cả các chỉ tiêu được Chính phủ giao đã được hoàn thành xuất sắc; đồng thời, biểu dương sự nỗ lực cố gắng và những thành tích mà tập thể cán bộ, nhân viên, người lao động tại các đơn vị thuộc Hội sở chính, Sở Giao dịch, Trung tâm CNTT và Trung tâm Đào tạo đạt được trong năm 2020. Đây là những cán bộ cơ quan “đầu não” của NHCSXH trực tiếp tham mưu, hoạch định chính sách, hướng dẫn tổ chức triển khai, tập trung lo nguồn lực cũng như kiểm tra, giám sát, đôn đốc các đơn vị trong hệ thống triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao.

Tổng Giám đốc yêu cầu trong năm 2021 các đơn vị tiếp tục bám sát chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, Ban ngành, Nghị quyết của HĐQT, chỉ đạo của Tổng Giám đốc để cụ thể hóa kế hoạch, nhiệm vụ, tổ chức thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trong đó, các ban chuyên môn nghiệp vụ phải cụ thể hóa mục tiêu chung để tập trung thực hiện kế hoạch tín dụng được Thủ tướng Chính phủ giao, tham mưu xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Chiến lược phát triển NHCSXH giai đoạn 2021 - 2030; ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển NHCSXH giai đoạn 2021 - 2030 trong toàn hệ thống kịp thời và hiệu quả. Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm củng cố và nâng cao chất lượng tín dụng trong toàn hệ thống; chú trọng chất lượng tín dụng, chất lượng hoạt động giao dịch tại xã; chất lượng hoạt động của các Tổ tiết kiệm và vay vốn; kiện toàn, củng cố hoạt động của Ban đại diện HĐQT các cấp. Đồng thời, chỉ đạo thực hiện tốt thông tin, tuyên truyền về tín dụng chính sách, tình hình phòng, chống dịch COVID-19, quản lý và xử lý nợ rủi ro theo đúng quy định; nghiên cứu, tổ chức phát động thi đua phù hợp, khuyến khích người lao động,…

Hội nghị cũng đã tiến hành Lễ ký giao ước thi đua giữa chuyên môn và Công đoàn và công bố các Quyết định khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động chuyên môn, hoạt động Công đoàn.

Diệu An
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng Chính phủ nhất trí bổ sung một số nguyên nhân để xử lý nợ bị rủi ro tại NHCSXH

Theo baochinhphu.vn |

Sáng ngày 03/3/2021, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định 50/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng về Quy chế xử lý nợ bị rủi ro tại NHCSXH.

10 năm và những bước tiến vượt bậc

Việt Hải |

Nhìn lại việc triển khai Chiến lược phát triển Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) giai đoạn 2011 - 2020 mà Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt tháng 7/2012, Uỷ viên HĐQT - Tổng Giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng khẳng định: Việc triển khai có hiệu quả Chiến lược cùng với sự quan tâm đặc biệt của Ban Bí thư Trung ương Đảng với Chỉ thị số 40- tháng 11/2014 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội (TDCSXH) đã kết nối hệ thống chính trị - xã hội thành một thể thống nhất cả về trí và lực tham gia công cuộc giảm nghèo, làm sâu sắc hơn hiệu quả một chính sách đặc thù phù hợp với cấu trúc chính trị Việt Nam.

Gần 1,4 tỷ đồng được NHCSXH hỗ trợ người dân vùng lũ

Hải Trang |

Mưa lũ từ ngày 6/10 đến sáng 19/10 khiến 90 người chết, 34 người mất tích, 121.694 hộ dân tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị chịu cảnh ngập lụt trong khi tiếp tục có những lưu vực sông đã vượt mức nước lũ lịch sử.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Thủ tướng Chính phủ nhất trí bổ sung một số nguyên nhân để xử lý nợ bị rủi ro tại NHCSXH

Theo baochinhphu.vn |

Sáng ngày 03/3/2021, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định 50/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng về Quy chế xử lý nợ bị rủi ro tại NHCSXH.

10 năm và những bước tiến vượt bậc

Việt Hải |

Nhìn lại việc triển khai Chiến lược phát triển Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) giai đoạn 2011 - 2020 mà Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt tháng 7/2012, Uỷ viên HĐQT - Tổng Giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng khẳng định: Việc triển khai có hiệu quả Chiến lược cùng với sự quan tâm đặc biệt của Ban Bí thư Trung ương Đảng với Chỉ thị số 40- tháng 11/2014 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội (TDCSXH) đã kết nối hệ thống chính trị - xã hội thành một thể thống nhất cả về trí và lực tham gia công cuộc giảm nghèo, làm sâu sắc hơn hiệu quả một chính sách đặc thù phù hợp với cấu trúc chính trị Việt Nam.

Gần 1,4 tỷ đồng được NHCSXH hỗ trợ người dân vùng lũ

Hải Trang |

Mưa lũ từ ngày 6/10 đến sáng 19/10 khiến 90 người chết, 34 người mất tích, 121.694 hộ dân tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị chịu cảnh ngập lụt trong khi tiếp tục có những lưu vực sông đã vượt mức nước lũ lịch sử.