VẬN HÀNH TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH THÀNH PHỐ THÔNG MINH CÓ QUY MÔ TÍCH HỢP ĐỒNG BỘ NHẤT TẠI VIỆT NAM:

Cán bộ trách nhiệm hơn, người dân tiện ích hơn

NGUYỄN HÙNG |

“Nếu bố mẹ đến trường đón con nhưng không tìm thấy con, có thể thông báo về Trung tâm điều hành đô thị thông minh. Chỉ cần thông tin tuổi, giới tính, chiều cao, màu sắc quần áo… Các thiết bị sẽ nhận diện và tìm kiếm ở khu vực xung quanh. Nếu khu vực gần trường không tìm thấy, toàn bộ camera trong thành phố hoặc cả tỉnh sẽ được kích hoạt để tìm kiếm”. Đó chỉ là một trong số vô vàn tiện ích mà người dân có được Trung tâm Điều hành đô thị thông minh mà tỉnh Quảng Ninh chính thức vận hành từ hôm qua 28.8.2018.

Với trung tâm này, Quảng Ninh trở thành địa phương đầu tiên dùng công nghệ thông minh, trí tuệ nhân tạo áp dụng toàn diện trên mọi lĩnh vực, hoạt động của đời sống kinh tế - chính trị - xã hội, bởi trước đó, một số bộ, địa phương như Huế, TPHCM... chỉ áp dụng vào một số lĩnh vực nhất định.

Cán bộ trách nhiệm hơn?

Sáng 28.8, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh - ông Nguyễn Văn Thắng - điều hành công việc của mình ngày đầu tiên tại TTĐH ĐTTM, với sự chứng kiến của lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương và bộ, ngành Trung ương, một số tỉnh thành khác.

Chỉ cần một cú click chuột, ông có thể biết được toàn bộ thông tin chi tiết tất cả các lĩnh vực, mà trước đây phải chờ đợi để có những bản báo cáo dài. Một điểm ưu việt là, từ những thông tin đó, công nghệ, trí tuệ nhân tạo phân tích được đơn vị, cá nhân nào đã thực hiện được những gì, hoàn thành bao nhiêu % công việc… Từ đây, ông có thể chỉ đạo, giao việc và ấn định thời gian hoàn thành cho bất kỳ ai, đơn vị nào, qua email, tin nhắn, hoặc được thoại và được lưu lại trên hệ thống.

Thêm những cú click chuột nữa, ông cho các quan khách thấy những diễn biến, hoạt động tại các cơ quan nhà nước, hệ thống giao thông cả thủy và bộ trên toàn tỉnh. “Chỉ cần một cái xe vi phạm, hệ thống sẽ nhận diện biển số và gửi về trung tâm để từ đó cơ quan chức năng sẽ xử lý. Hôm nay, kiểm tra qua hệ thống camera thì thấy Trung tâm hành chính công TP.Uông Bí vắng một số nhân viên. Kiểm tra không báo trước là có vấn đề ngay. Có TTĐH ĐTTM, liệu còn ai dám lơ là?” - ông Thắng nói.

TTĐH ĐTTM, không chỉ hỗ trợ từ việc sắp xếp các cuộc họp đến công tác điều hành thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch…, mà còn tiết kiệm kinh phí, nguồn nhân lực so với cách điều hành hiện nay. Với khối lượng công việc rất lớn của tỉnh, nhưng bình thường chỉ cần khoảng 5 nhân sự làm việc tại trung tâm này.

Trung tâm điều hành đô thị thông minh tỉnh Quảng Ninh có quy mô tích hợp đồng bộ nhất Việt Nam hiện nay. Ảnh: N.H
Trung tâm điều hành đô thị thông minh tỉnh Quảng Ninh có quy mô tích hợp đồng bộ nhất Việt Nam hiện nay. Ảnh: N.H

Ngồi nhà, nhận kết quả qua điện thoại

Một trong những vô số tiện ích của TTĐH ĐTTM là, chỉ bằng điện thoại thông minh, người dân có thể ngồi ở bất cứ đâu làm thủ tục hành chính và nhận kết quả qua điện thoại. Người dân cũng có thể phản ánh, thông báo bất cứ thông tin gì tới TTĐH ĐTTM và sẽ được trả lời trong thời gian sớm nhất.

Theo đại diện của đơn vị phối hợp xây dựng TTĐH ĐTTM tỉnh Quảng Ninh - trung tâm này gồm có rất nhiều hạng mục, mà ở đó, người dân, du khách được phục vụ một cách hoàn hảo nhất. “Chỗ nào tắc đường, hỏa hoạn, lũ lụt, hoặc điểm nào chỉ còn vài chỗ đậu xe ôtô, chỉ cần vào mạng của TTĐH ĐTTM là biết hết. Muốn chăm sóc sức khỏe, vào mạng của TTĐH ĐTTM có thể tra tìm các nhà thuốc, bệnh viện, y bác sĩ vì TTĐH ĐTTM kết nối với tất cả những nơi này, thậm chí kết nối với cả các dịch vụ xe cứu thương…” - vị này cho biết.

Với tính năng vượt trội, TTĐH ĐTTM sẽ giúp chính quyền cũng như người dân xử lý tốt trong các tình huống khẩn cấp.

“Chẳng hạn, bố mẹ đến trường đón con nhưng không tìm thấy con, có thể thông báo về TTĐH ĐTTM. Chỉ cần thông tin tuổi, giới tính, chiều cao, màu sắc quần áo…, các thiết bị sẽ nhận diện và tìm kiếm...” - đại diện Cty AIC cho biết thêm.

Cũng theo vị này, TTĐH ĐTTM cũng có thể giúp quản lý trật tự xây dựng, bởi chỉ cần thay đổi kiến trúc, độ cao của một tòa nhà nào đó, tín hiệu sẽ báo về; theo dõi, giám sát các quy hoạch, chất lượng không khí, hoạt động tàu thuyền trên vịnh Hạ Long và đưa ra những nhận định, xu hướng để chính quyền và các cơ quan chức năng có biện pháp xử lý.

Đặc biệt, TTĐH ĐTTM giúp quản lý, phân tích mạng xã hội, báo chí và xử lý khủng hoảng truyền thông ở cấp độ cao hơn, có thể lọc được cả những video clip liên quan tới Quảng Ninh.

Về mức độ bảo mật, theo chuyên gia của của đơn vị phối hợp xây dựng TTĐH ĐTTM tỉnh Quảng Ninh, bất kỳ điện thoại, trang web, máy tính… của đơn vị, cá nhân nào trong hệ thống TTĐH ĐTTM có dấu hiệu bị tấn công, các cảnh báo sẽ được gửi ngay về hệ thống và ngay lập tức, phần mềm ngăn chặn, xử lý sẽ được kích hoạt.

Hiện, tỉnh Quảng Ninh và phía nhà cung cấp công nghệ tiếp tục lấy ý kiến của các cơ quan chuyên môn, các đơn vị sử dụng và người dân để sớm hoàn thiện mô hình trong thời gian tới.

TP.Hồ Chí Minh: Đô thị thông minh dần được hình thành

Sau gần 2 năm triển khai thực hiện, diện mạo đô thị thông minh của TPHCM dần hình thành và ngày một rõ nét. 4 trung tâm được TPHCM đầu tư xây dựng đầu tiên bao gồm: Kho dữ liệu dùng chung và hệ sinh thái dữ liệu mở; Trung tâm điều hành đô thị thông minh; Trung tâm an toàn thông tin TP; Trung tâm mô phỏng dự báo kinh tế - xã hội. Đến nay, diện mạo của 4 trung tâm này cũng đã dần định hình.

Trong đó, kho dữ liệu dùng chung của TPHCM đã hoạt động giai đoạn 1 tại Công viên phần mềm Quang Trung. Đến thời điểm này, kho dữ liệu đã tích hợp được cơ sở dữ liệu văn bản điện tử, một cửa điện tử, cơ sở dữ liệu về khiếu nại tố cáo, đường dây nóng, đăng ký doanh nghiệp, đầu tư nước ngoài, dự án đầu tư công, địa chính, các cơ sở khám chữa bệnh, chứng chỉ hành nghề, các cơ sở giáo dục, dịch vụ giáo dục.

Tại cổng dữ liệu mở https://data.hochiminhcity.gov.vn hiện đã công khai dữ liệu về cơ sở khám chữa bệnh, chứng chỉ hành nghề, cơ sở giáo dục, dịch vụ giáo dục, dự án đầu tư nước ngoài và dự án đầu tư công.

Trung tâm điều hành đô thị thông minh vận hành chính thức từ 15.4.2019. Hiện trung tâm kết nối, tích hợp dữ liệu các hệ thống camera giám sát của Sở GTVT; UBND các quận 1, 12, Phú Nhuận và Gò Vấp với hơn 1.000 camera. Trung tâm còn kết nối thông tin tổng hợp từ Hệ thống tiếp nhận và phản ánh sự cố hạ tầng kỹ thuật đô thị 1022, từng bước nâng cấp hệ thống đầu số 1022 thành Cổng thông tin tiếp nhận và giải đáp thông tin cho người dân qua 6 kênh phản ánh (gọi điện thoại, nhắn tin sms, gửi email, web app, mobile app, facebook).

Đầu tháng 8.2019, TPHCM cũng đã khánh thành Trung tâm mô phỏng và dự báo kinh tế xã hội. Đến nay đã hoàn thành tập tài liệu tổng hợp các phương pháp khoa học về dự báo. Trên cơ sở đó đã ứng dụng các mô hình dự báo chuỗi thời gian để dự báo một số chỉ tiêu kinh tế xã hội cho các năm 2019 - 2020. Đội ngũ xây dựng trung tâm này cũng đã ứng dụng công nghệ trực quan hóa dữ liệu để xây dựng bộ trình diễn dữ liệu và kết quả dự báo xu hướng phát triển của các chỉ số kinh tế, làm cơ sở để TPHCM đề ra những quyết sách kịp thời, phù hợp. Phương hướng sắp tới, trung tâm sẽ phát triển mạng lưới chuyên gia và tổ chức hợp tác về phân tích, dự báo, mô phỏng.

Ngoài ra, đến nay, đã có quyết định phê duyệt đề án thành lập Công ty cổ phần vận hành trung tâm An toàn thông tin TPHCM. Công ty này có phần vốn nhà nước chiếm 51%, ngoài ra có sự tham gia góp vốn của các doanh nghiệp nhà nước, tư nhân có kinh nghiệm trong lĩnh vực an ninh thông tin. MINH QUÂN

NGUYỄN HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ninh - Hải Phòng tiếp tục đẩy mạnh hợp tác

Ngọc Mai |

Ban Thường vụ tỉnh ủy Quảng Ninh và Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng vừa thống kết luận một số định hướng phát triển giữa hai bên trong thời gian tới, trong đó tập trung nguyên tắc hai bên cùng phát triển, tạo động lực cho phát triển vùng, nâng cao năng lực liên kết cạnh tranh quốc tế.

Quảng Ninh lập đội thuyền buồm tham gia cuộc đua vòng quanh thế giới

T.N.D |

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh Quảng Ninh và Clipper Venture về việc tham gia cuộc đua Thuyền buồm vòng quanh Thế giới (giai đoạn 2019 – 2020) và đăng cai điểm đến giai đoạn 2021 – 2022 diễn ra tại Quảng Ninh vào ngày 8.5.

Quảng Ninh: Hạ Long sắp có tuyến đường bao biển đạt đẳng cấp quốc tế

Nguyễn Hùng |

Trước Tết Nguyên đán 2020, Hạ Long sẽ có một tuyến đường đường bao biển Trần Quốc Nghiễn (đoạn từ cầu Bài Thơ đến điểm đấu nối đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả) đạt đẳng cấp quốc tế.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Quảng Ninh - Hải Phòng tiếp tục đẩy mạnh hợp tác

Ngọc Mai |

Ban Thường vụ tỉnh ủy Quảng Ninh và Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng vừa thống kết luận một số định hướng phát triển giữa hai bên trong thời gian tới, trong đó tập trung nguyên tắc hai bên cùng phát triển, tạo động lực cho phát triển vùng, nâng cao năng lực liên kết cạnh tranh quốc tế.

Quảng Ninh lập đội thuyền buồm tham gia cuộc đua vòng quanh thế giới

T.N.D |

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh Quảng Ninh và Clipper Venture về việc tham gia cuộc đua Thuyền buồm vòng quanh Thế giới (giai đoạn 2019 – 2020) và đăng cai điểm đến giai đoạn 2021 – 2022 diễn ra tại Quảng Ninh vào ngày 8.5.

Quảng Ninh: Hạ Long sắp có tuyến đường bao biển đạt đẳng cấp quốc tế

Nguyễn Hùng |

Trước Tết Nguyên đán 2020, Hạ Long sẽ có một tuyến đường đường bao biển Trần Quốc Nghiễn (đoạn từ cầu Bài Thơ đến điểm đấu nối đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả) đạt đẳng cấp quốc tế.