Cần bỏ tâm lý chủ quan về bệnh sốt xuất huyết

Hoài Luân |

Trước tình hình ca mắc sốt xuất huyết tăng cao và có diễn biến phức tạp, Sở Y tế Bình Định khuyến cáo người dân nên chủ động phòng ngừa, không được chủ quan để tránh hậu quả khó lường.

Theo báo cáo của Sở Y tế Bình Định, tính đến ngày 23.11, toàn tỉnh có 5.402 ca mắc sốt xuất huyết (SXH). Trong tuần, ghi nhận 10 ổ dịch sốt xuất huyết tại các địa phương như: TP Quy Nhơn 4 ổ dịch, huyện Phù Mỹ 1 ổ dịch; huyện Vĩnh Thạnh 3 ổ dịch; huyện Tuy Phước 2 ổ dịch.

 
Các ca sốt xuất huyết nặng tại Khoa Nhi - Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định. Ảnh: Hoài Luân

Tại Khoa Nhi - Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định, chỉ tiêu giường bệnh kế hoạch là 100 giường, tuy nhiên thực tế, số bệnh nhân bình quân nhiều ngày qua là 145, có một số thời điểm lên đến khoảng 250. Trung bình mỗi ngày, Khoa tiếp nhận khoảng 60 ca SXH, trong đó tỉ lệ nặng 30 - 40% là các trường hợp SXH Dengue nặng, sốc, tổn thương gan…

 
Người dân nên kiểm tra các vật dụng, nơi chứa nước để diệt lăng quăng. Ảnh: Sở Y tế

Chị D. (trú xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước, có con nhập viện điều trị SXH) chia sẻ: Con tôi bị SXH mấy ngày nay, dù không sốt cao nhưng bệnh cứ dây dưa, không khỏi. Khi nhập viện thì cháu chuyển nặng, may được các bác sĩ chăm sóc, cứu chữa kịp thời nên giờ sức khỏe cháu đã ổn. Tôi không ngờ bệnh SXH lại nguy hiểm đến vậy.

"Cháu sốt nhẹ và có dấu hiệu bất thường, nên sau vài ngày phát bệnh, tôi cho cháu nhập viện. Tới đây, bác sĩ nói cháu đã có dấu hiệu tiền sốc. Nhờ được can thiệp kịp thời nên nay bệnh tình cháu đã tạm ổn" - chị T. (trú xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ, là mẹ của một bệnh nhân 11 tuổi) cho hay.

 
Tiến hành phun khử khuẩn tại các ổ dịch sốt xuất huyết. Ảnh: Sở Y tế

Theo bác sĩ Nguyễn Văn Trung - Phó Giám đốc Sở Y tế Bình Định, SXH là bệnh có thể phòng ngừa được và không quá khó để thực hiện. Cụ thể là phát quang những nơi có thể làm chỗ tồn cư cho muỗi, diệt lăng quăng, hướng dẫn tránh muỗi đốt; khi có biểu hiện sốt cao phải đến cơ sở khám chữa bệnh để được kiểm tra.

"SXH là bệnh dịch nguy hiểm, khi phát hiện bệnh thì không nên ở nhà tự ý mua thuốc điều trị. Có những trường hợp bệnh diễn biến rất nhanh và phức tạp, nếu như không được điều trị chuyên môn thì hậu quả khó mà lường" - bác sĩ Trung nhận định.

Hoài Luân
TIN LIÊN QUAN

Bệnh nhân tái nhiễm sốt xuất huyết sau 2 hai tuần xuất viện

Minh Ánh - Bắc Hà |

Hà Nội - Chị Nguyễn Thị Nhung, Yên Viên, Gia Lâm vừa khỏi sốt xuất huyết và xuất viện ngày 7.11, nhưng sau hơn 2 tuần, chị Nhung lại xuất hiện các triệu chứng của sốt xuất huyết, với các triệu chứng nặng hơn. Sau khi nhập viện, bản thân chị cũng không ngờ, bản thân lại có thể tái nhiễm sốt xuất huyết nhanh đến thế.

Tự điều trị ở nhà, cháu bé 6 tháng tuổi mắc sốt xuất huyết tử vong

Hữu Long |

Khánh Hòa – Một trường hợp bệnh nhân 6 tháng tuổi tử vong tại nhà sau khi mắc sốt xuất huyết. Đáng nói là trước đó nhân viên y tế khuyên đưa bệnh nhân đến bệnh viện, nhưng gia đình không đồng ý.

Kiên Giang: Khống chế, không để dịch sốt xuất huyết bùng phát

NGUYÊN ANH |

Tình hình dịch vẫn còn diễn biến phức tạp ở Kiên Giang nên các ngành chức năng phải luôn nâng cao cảnh giác, đặt mục tiêu giảm số ca mắc, giảm ổ dịch, khống chế không để dịch sốt xuất huyết bùng phát trên diện rộng.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Bệnh nhân tái nhiễm sốt xuất huyết sau 2 hai tuần xuất viện

Minh Ánh - Bắc Hà |

Hà Nội - Chị Nguyễn Thị Nhung, Yên Viên, Gia Lâm vừa khỏi sốt xuất huyết và xuất viện ngày 7.11, nhưng sau hơn 2 tuần, chị Nhung lại xuất hiện các triệu chứng của sốt xuất huyết, với các triệu chứng nặng hơn. Sau khi nhập viện, bản thân chị cũng không ngờ, bản thân lại có thể tái nhiễm sốt xuất huyết nhanh đến thế.

Tự điều trị ở nhà, cháu bé 6 tháng tuổi mắc sốt xuất huyết tử vong

Hữu Long |

Khánh Hòa – Một trường hợp bệnh nhân 6 tháng tuổi tử vong tại nhà sau khi mắc sốt xuất huyết. Đáng nói là trước đó nhân viên y tế khuyên đưa bệnh nhân đến bệnh viện, nhưng gia đình không đồng ý.

Kiên Giang: Khống chế, không để dịch sốt xuất huyết bùng phát

NGUYÊN ANH |

Tình hình dịch vẫn còn diễn biến phức tạp ở Kiên Giang nên các ngành chức năng phải luôn nâng cao cảnh giác, đặt mục tiêu giảm số ca mắc, giảm ổ dịch, khống chế không để dịch sốt xuất huyết bùng phát trên diện rộng.