Cán bộ ở TPHCM cũng bị gọi điện khủng bố đòi nợ

MINH QUÂN |

TPHCM – Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cho biết tín dụng đen là một vấn đề hết sức khó khăn dù các cơ quan chức năng đã vào cuộc. Kể cả cán bộ ở các sở, ngành, Văn phòng UBND TPHCM cũng bị gọi điện tới hăm dọa, khủng bố đòi nợ.

Vấn nạn tín dụng đen gây bức xúc

Chiều 22.11, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu Quốc hội TPHCM, đơn vị số 7 đã có buổi tiếp xúc cử tri quận Gò Vấp sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV. Tại hội nghị, cử tri Bùi Phú Dương cho biết hiện loại hình tội phạm lừa đảo, cho vay nặng lãi với hình thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi qua các ứng dụng di động nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân.

Cử tri mong muốn các lực lượng chức năng quyết liệt hơn nữa trong ngăn chặn, xử lý tội phạm loại này để đảm bảo đời sống bình yên cho người dân, nhất là người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.

dd
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri quận Gò Vấp.  Ảnh: TTXVN

Trước phản ánh này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị TPHCM siết chặt hơn nữa công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực để có biện pháp xử lý, ngăn chặn các thông tin xuyên tạc, vu khống trên mạng xã hội, các tội phạm lừa đảo, tội phạm công nghệ cao, tội phạm cho vay nặng lãi…

Trao đổi lại với cử tri, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhìn nhận, vấn nạn tín dụng đen, lừa đảo trên mạng, điện thoại đe dọa, khủng bố đòi nợ… hiện là vấn đề gây bức xúc cho người dân.

Theo ông Phan Văn Mãi, kể cả cán bộ ở các sở, ngành, Văn phòng UBND TPHCM cũng bị gọi điện tới hăm dọa, khủng bố đòi nợ.

TPHCM đã chỉ đạo công an, Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan chức năng kịp thời phát hiện, xử lý, khởi tố các tổ chức tín dụng trá hình, lừa đảo, đòi nợ thuê, khủng bố.

"Dù làm rất quyết liệt nhưng các tổ chức này hoạt động rất tinh vi, bà con cần cảnh giác với các thông tin mời gọi trên mạng vì dễ dẫn đến lừa đảo. Người dân khi muốn tiếp cận tín dụng thì nên tìm đến các ngân hàng” - ông Mãi nói.

Dự án Metro số 1, dự án ngăn triều gần 10.000 tỉ đồng sẽ về đích năm 2023

Cũng tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri quận Gò Vấp cũng bày tỏ bức xúc vì sự chậm trễ của các dự án trọng điểm của TPHCM như: Dự án metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên), dự án đường Vành đai, dự án chống ngập gần 10.000 tỉ đồng...

Về việc này, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cho biết, một số dự án chậm dẫn đến kéo dài do trong quá trình triển khai có pháp lý thay đổi nên làm kéo dài thời gian điều chỉnh thủ tục. Điều chỉnh xong thì tổng mức đầu tư dự án lại đội lên, dẫn đến hoàn thành không đúng tiến độ.

Đối với dự án metro số 1, ông Phan Văn Mãi cho hay dự án này đã hoàn thành khoảng 93%. Thành phố đang điều chỉnh dự án và giải quyết các vấn đề pháp lý nhằm sớm hoàn thành những phần việc còn lại.

"Đến cuối năm 2022 sẽ đưa vào chạy thử đoạn trên cao, sau đó sẽ chạy thử toàn tuyến và khai thác vào cuối năm 2023" - ông Phan Văn Mãi nói.

Đối với dự ngăn triều gần 10.000 tỉ đồng tạm dừng thi công hơn 2 năm qua, ông Phan Văn Mãi cho biết, dự án này đã hoàn thành trên 90% khối lượng. Tuy nhiên, còn một số trục trặc về mặt pháp lý, liên quan đến TPHCM và cả phía nhà đầu tư dẫn đến dự án bị đình trệ.

“Qua làm việc với nhà đầu tư, TPHCM đã thống nhất gia hạn dự án này đến tháng 11.2023, đồng thời giải quyết các thủ tục để dự án thi công trở lại” - ông Mãi nói.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ những vấn đề cử tri TPHCM quan tâm, như: Ùn tắc giao thông, ngập úng, dự án chậm tiến độ, quy hoạch treo là thách thức nhiều năm chưa thể giải quyết. Những tồn tại này đòi hỏi lãnh đạo TPHCM cần quyết tâm tìm hướng khắc phục.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch nước đề nghị cần có chế độ rõ ràng hơn cho cán bộ, công chức

MINH QUÂN |

TPHCM - Sáng ngày 22.11, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM tổ chức buổi tiếp xúc cử tri quận 10 sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.

Bắt 13 nhân viên một công ty tài chính chuyên gọi điện khủng bố khách hàng

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 20.11, Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với 13 người về tội "Vu khống"  để đòi nợ tại Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset (phường 6, quận 4).

Công an TPHCM: Vẫn còn khoảng 200 ứng dụng cho vay nặng lãi

MINH QUÂN |

TPHCM – Công an TPHCM cho biết, thực tế vẫn còn trên 200 ứng dụng cho vay trực tuyến do người nước ngoài cầm đầu, liên kết chặt chẽ với đối tượng trong nước như các cơ sở kinh doanh cầm đồ, tổ chức tài chính.

Loạt doanh nghiệp chậm trả lãi trái phiếu, ngóng chờ Nghị định 65

Đức Mạnh |

Kẹt tiền, nhiều doanh nghiệp cho biết đang đàm phán và thỏa thuận với trái chủ để gia hạn, kéo dài thời gian trả nợ gốc và lãi trái phiếu theo quy định của pháp luật.

Trung Quốc sẽ nêu đề xuất hòa bình Ukraina

Ngọc Vân |

Trung Quốc sẽ trình bày một kế hoạch nhằm giải quyết hòa bình cuộc xung đột ở Ukraina, theo nhà ngoại giao Vương Nghị.

Mỹ bắn hạ khinh khí cầu 12 USD bằng tên lửa 439.000 USD?

Ngọc Vân |

Lực lượng Không quân Mỹ có thể đã bắn hạ khinh khí cầu trị giá 12 USD bằng tên lửa trị giá 439.000 USD.

Đề xuất tháo gỡ khó khăn cho người lao động tại doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội

Hà Anh |

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa đề xuất với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất phương án giải quyết chế độ BHXH đối với người lao động (NLĐ) tại các đơn vị sử dụng lao động (SDLĐ) chậm đóng, nợ BHXH.

Vết nứt 300km trên bề mặt Trái đất do động đất Thổ Nhĩ Kỳ

Thanh Hà |

Mặt đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và miền bắc Syria bị nứt toác và kéo đi theo nhiều hướng khác nhau sau trận động đất mạnh 7,8 độ richter ngày 6.2 và các dư chấn.

Chủ tịch nước đề nghị cần có chế độ rõ ràng hơn cho cán bộ, công chức

MINH QUÂN |

TPHCM - Sáng ngày 22.11, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM tổ chức buổi tiếp xúc cử tri quận 10 sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.

Bắt 13 nhân viên một công ty tài chính chuyên gọi điện khủng bố khách hàng

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 20.11, Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với 13 người về tội "Vu khống"  để đòi nợ tại Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset (phường 6, quận 4).

Công an TPHCM: Vẫn còn khoảng 200 ứng dụng cho vay nặng lãi

MINH QUÂN |

TPHCM – Công an TPHCM cho biết, thực tế vẫn còn trên 200 ứng dụng cho vay trực tuyến do người nước ngoài cầm đầu, liên kết chặt chẽ với đối tượng trong nước như các cơ sở kinh doanh cầm đồ, tổ chức tài chính.