Cán bộ ngành y luôn vững vàng khi có sự quan tâm của cộng đồng

Hà Anh (tổng hợp) |

“Cán bộ ngành Y luôn vững vàng khi có sự quan tâm của cộng đồng” - là chia sẻ của TS.BS Đoàn Thu Trà - Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai tại buổi toạ đàm với chủ đề “Ngành y tế chủ động, quyết liệt, hiệu quả phòng chống dịch virus Corona” do Báo Lao Động tổ chức.

Cùng tham gia buổi toạ đàm còn có PGS.TS Phạm Thanh Bình - Chủ tịch Công đoàn (CĐ) Y tế Việt Nam; Vụ trưởng Vụ Tuyên Truyền - Ban Tuyên giáo T.Ư Đinh Thị Mai.

Phải theo dõi sức khoẻ bản thân

Trước câu hỏi của phóng viên, về việc trước đây, vào năm 2003, khi dịch Sars xảy ra, một số y, bác sĩ đã gặp phải sự xa lánh, kỳ thị của hàng xóm, người quen… Hiện nay, trong thời điểm phòng chống dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona, y bác sĩ có gặp phải tình trạng tương tự hay không?

TS.BS Đoàn Thu Trà - Phó Giám đốc, Chủ tịch CĐ Trung tâm Bệnh nhiệt đới-Bệnh viện (BV) Bạch Mai - cho biết, thời điểm đó bà cũng là một trong những cán bộ ngành y tham gia chữa bệnh cho các bệnh nhân nhiễm Sars. Có thể vào thời điểm đó, thông tin chưa được phổ biến rộng rãi như hiện nay nên cũng đã xảy ra sự kỳ thị đối với y, bác sĩ tham gia cứu chữa bệnh nhân. Thời điểm hiện nay, do thông tin kịp thời, nên người dân đã nắm rõ được diễn biến của dịch, những nỗ lực cứu chữa bệnh nhân kịp thời của ngành Y… Qua đó, họ ghi nhận và thấu hiểu cho các nỗi vất vả của những người hoạt động trong ngành Y. Đặc biệt, Trung tâm Bệnh nhiệt đới - BV Bạch Mai cũng như các bệnh viện khác đã nhận được sự quan tâm của tổ chức CĐ, các bộ, ngành trung ương, nhân dân.

“Ngay trong đêm 30 Tết Nguyên đán Canh Tý, trong lúc mưa to, gió lớn, gần tới khoảnh khắc Giao thừa… đồng chí Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN và Chủ tịch CĐ Y tế Việt Nam Phạm Thanh Bình đã tới động viên, trao quà cho tập thể cán bộ, bác sĩ, nhân viên y tế của trung tâm. Đây là nguồn động viên to lớn đối với chúng tôi... Theo tôi, với sự quan tâm của Bộ Y tế, Tổng LĐLĐVN, người dân, chúng tôi yên tâm công tác và tiếp nỗ lực phấn đấu, vững vàng trong công tác khám chữa bệnh” - TS.BS Đoàn Thu Trà chia sẻ.

Trong tình hình dịch bệnh hoành hành, TS.BS Đoàn Thu Trà đưa ra lời khuyên, việc đầu tiên khi dịch bệnh đang hoành hành là chúng ta cần giữ sức khoẻ cho bản thân. Đeo khẩu trang để tránh nguồn lây là chưa đủ, những việc như rửa tay, diệt khuẩn… là rất quan trọng. Ngoài ra, chúng ta nên thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh cá nhân; phải theo dõi bản thân nếu có các triệu chứng để kịp thời đến các trung tâm dịch tễ để được chữa bệnh và tư vấn cho hợp lý.

Đặc biệt, BS Đoàn Thu Trà nhấn mạnh, ngành Y tế Việt Nam đã khống chế và chữa trị thành công nhiều bệnh nhân nhiễm Sars trong khi tỉ lệ tử vong do SARS cao hơn rất nhiều so với virus Corona. Hiện nay, Việt Nam chỉ có 12 ca nhiễm virus Corona nhưng sức khoẻ của họ đều tiến triển tốt.

“Chúng tôi tin rằng với sự nỗ lực của cả nước, chúng ta sẽ kiếm soát tốt dịch virus này” - BS Trà nói.

Cần xử lý nghiêm hành vi tung tin đồn thất thiệt

Tại buổi toạ đàm, TS Đinh Thị Mai - Vụ trưởng Vụ Tuyên Truyền-Ban Tuyên giáo Trung ương - cung cấp thông tin, thời gian qua, nhiều tài khoản Facebook đăng không đúng tình hình virus Corona ở Việt Nam gây hoang mang, lo lắng. Các cơ quan chức năng đã điều tra, xác minh và yêu cầu gỡ bỏ và phạt hành chính.

“Theo tôi, mức phạt do các cơ quan chức năng đang thực hiện đã có tác động nhất định với những người tung tin giả. Nhiều người lo lắng quá mức là do bị tác động bởi những thông tin sai sự thật trên mạng xã hội và chưa được tiếp cận những thông tin chính thống… Do đó, theo tôi, cần xử lý nghiêm hành vi tung tin đồn thất thiệt” - bà Mai nhấn mạnh.

Cũng liên quan đến tin giả, PGS.TS Phạm Thanh Bình - Chủ tịch CĐ Y tế Việt Nam - cho hay, cán bộ y tế làm việc trong điều kiện bình thường đã rất áp lực và khi làm việc phòng chống dịch càng áp lực hơn. Khó khăn lớn nhất là bệnh nhân tăng lên mà nhiều người nhận thức không đầy đủ, hoang mang quá mức gây áp lực cho cán bộ y tế…

“Chúng tôi nhận thức rất rõ cán bộ y tế phải là người đầu tiên thực hiện những biện pháp phòng hộ. Do đó, trong hướng dẫn của CĐ Y tế Việt Nam, chúng tôi yêu cầu ban chấp hành công đoàn cơ sở (CĐCS) phải có thống kê số lượng bảo hộ cho các cán bộ y tế và thực hiện nghiêm các quy định của Bộ Y tế.

Để động viên cán bộ, CĐ Y tế đã có 2 quyết định hỗ trợ cho BV Nhiệt đới Trung ương và Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. CĐ Y tế Việt Nam cũng hướng dẫn hai đơn vị đề xuất khen thưởng kịp thời các tấm gương tập thể và cá nhân hy sinh vì người bệnh; hỗ trợ các trường hợp nhân viên y tế tiêu biểu và có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn trong giai đoạn chống dịch” - PGS.TS Phạm Thanh Bình nói.

Ngày 31.1, CĐ Y tế Việt Nam đã ban hành các phương án để phòng và kiểm soát lây nhiễm dịch. 4 nội dung mà CĐ Y tế Việt Nam hướng dẫn các cấp CĐ của ngành Y tế là: Thứ nhất, không tham gia vào lễ hội. Thứ hai, đồng hành cùng Bộ Y tế tham gia 7 nội dung cho người nhà bệnh nhân, bệnh nhân và cán bộ y tế. Thứ ba, cán bộ y tế tự đề xuất những phương án bảo hộ cần thiết để làm việc an toàn. Thứ tư, quan tâm đến chế độ bồi dưỡng cho cán bộ y tế trong công tác phòng dịch virus Corona.

Hà Anh (tổng hợp)
TIN LIÊN QUAN

TPHCM cách ly người nhập cảnh từ Trung Quốc phòng lây nhiễm virus Corona

Minh Quân - Anh Nhàn |

UBND TPHCM vừa chỉ đạo Sở Y tế thành lập khu cách ly đối với du khách nhập cảnh, kể cả người nước ngoài nhập cảnh đến từ hoặc đi qua 31/31 tỉnh, thành phố của Trung Quốc trong 14 ngày qua trên địa bàn TPHCM.

Cận cảnh nơi đón gần 800 công dân từ vùng dịch về cách ly phòng dịch Corona

VƯƠNG TRẦN - PHẠM ĐÔNG |

Hai tòa nhà 5 tầng khang trang, với đầy đủ trang thiết bị cần thiết tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh thuộc Trường Quân sự, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội (thị xã Sơn Tây, Hà Nội) đã chuẩn bị sẵn sàng để đón tiếp gần 800 công dân Việt Nam từ vùng dịch trở về cách ly và lưu trú phòng chống dịch do virus Corona.

Hơn 300 người có nguy cơ nhiễm nCoV vào khu cách ly tập trung ở Hải Phòng

Đặng Luân |

Từ sáng 7.2, TP Hải Phòng tổ chức đón 311 người có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh nCoV để thực hiện biện pháp cách ly tại Cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

TPHCM cách ly người nhập cảnh từ Trung Quốc phòng lây nhiễm virus Corona

Minh Quân - Anh Nhàn |

UBND TPHCM vừa chỉ đạo Sở Y tế thành lập khu cách ly đối với du khách nhập cảnh, kể cả người nước ngoài nhập cảnh đến từ hoặc đi qua 31/31 tỉnh, thành phố của Trung Quốc trong 14 ngày qua trên địa bàn TPHCM.

Cận cảnh nơi đón gần 800 công dân từ vùng dịch về cách ly phòng dịch Corona

VƯƠNG TRẦN - PHẠM ĐÔNG |

Hai tòa nhà 5 tầng khang trang, với đầy đủ trang thiết bị cần thiết tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh thuộc Trường Quân sự, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội (thị xã Sơn Tây, Hà Nội) đã chuẩn bị sẵn sàng để đón tiếp gần 800 công dân Việt Nam từ vùng dịch trở về cách ly và lưu trú phòng chống dịch do virus Corona.

Hơn 300 người có nguy cơ nhiễm nCoV vào khu cách ly tập trung ở Hải Phòng

Đặng Luân |

Từ sáng 7.2, TP Hải Phòng tổ chức đón 311 người có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh nCoV để thực hiện biện pháp cách ly tại Cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp.