Cán bộ giả chữ ký của Chủ tịch UBND phường nhằm hợp thức hóa nhà trái phép

NGUYỄN TRI |

Cán bộ Tư pháp - Hộ tịch đã giả chữ ký của Chủ tịch UBND phường nhằm mục đích hợp thức hóa cho ngôi nhà trái phép trên địa bàn.

Chiều 28.3, ông Võ Công Chánh - Bí thư Quận ủy Liên Chiểu (TP. Đà Nẵng) xác nhận, đã chỉ đạo các cơ quan chức năng của quận vào cuộc xác minh làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật về trường hợp giả chữ ký của Chủ tịch UBND phường Hòa Hiệp Nam (quận Liên Chiểu).

Theo bà Nguyễn Thị Lệ - Chủ tịch UBND phường Hòa Hiệp Nam, vào ngày 5.3, qua đối chiếu, kiểm tra, chính quyền phường Hoà Hiệp Nam đã phát hiện đơn xin xác nhận nhà của ông Trần Ngọc Thành (tại địa bàn tổ 3) có dấu hiệu bị làm giả.

Cụ thể, chữ ký của bà Nguyễn Thị Lệ đã bị làm giả, bằng hình thức photo chữ ký rồi dùng con dấu đóng lên. Trong khi bà Lệ khẳng định, bà không hề ký đơn xin xác nhận nhà ở của ông Trần Ngọc Thành.

 
 Đơn xin xác nhận nhà của ông Trần Ngọc Thành  có dấu hiệu bị làm giả.

Qua điều tra, xác minh, người mạo danh chữ ký của bà Lệ chính là ông Nguyễn Hoàng Nguyên, cán bộ Tư pháp - Hộ tịch UBND phường Hòa Hiệp Nam. Ngay sau khi phát hiện, chính quyền phường đã yêu cầu ông Nguyên làm bản tường trình vụ việc.

Theo bà Lệ, trong bản tường trình, ông Nguyễn Hoàng Nguyên cho biết, đã photocopy chính chữ ký của Chủ tịch UBND phường rồi dán lên đơn xin xác nhận nhà ở của ông Thành. Sau đó, ông Nguyên lấy con dấu của UBND phường Hòa Hiệp Nam đóng vào và nhìn như chữ ký thật. 

Được biết, thời gian qua, trước tình trạng bùng phát việc xây nhà trái phép trên địa bàn, UBND quận Liên Chiểu đã yêu cầu lực lượng chức năng khẩn trương vào cuộc thanh kiểm tra để xử lý. Đặc biệt, Thanh tra TP Đà Nẵng đã vào cuộc điều tra 72 hồ sơ giả mạo liên quan đến việc chuyển nhượng đất nông nghiệp, xây dựng nhà trái phép quanh dự án ga đường sắt (phường Hoà Khánh Nam).

NGUYỄN TRI
TIN LIÊN QUAN

Giả chữ ký và con dấu, lừa đảo bán đất, chiếm đoạt 5,2 tỉ đồng

NGUYỄN TRI |

Bị cáo đã sử dụng hợp đồng, chữ ký, con dấu giả để thực hiện lừa đảo chiếm đoạt gần 5,2 tỉ đồng.

Huỳnh Thị Huyền Như làm giả hồ sơ lừa đảo chiếm đoạt trên 1.085 tỷ đồng

CAO HÙNG |

Sáng 8.2, TAND TPHCM đã chính thức mở sơ thẩm xét xử vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, đối với Huỳnh Thị Huyền Như (SN 1978, nguyên Quyền Trưởng phòng giao dịch Điện Biên Phủ, thuộc Vietinbank - chi nhánh TP HCM) và  Võ Anh Tuấn (sinh 1972, nguyên Phó giám đốc Vietinbank - chi nhánh Nhà Bè). Dự kiến phiên toà diễn ra từ ngày 8.2 đến ngày 12.2.2018.

6 giáo viên "giả chữ ký" của phụ huynh lạm thu nửa tỷ đồng: Nhà trường nói "chúng tôi vô tình"

Cường Ngô |

Nói về sự cố các giáo viên ký thay cho phụ huynh học sinh trong danh sách đồng ý các khoản thu tự nguyện, bà Hiệu trưởng Trường mầm non Hợp Tiến (Mỹ Đức, Hà Nội) cho rằng, đây chỉ là vô tình.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Giả chữ ký và con dấu, lừa đảo bán đất, chiếm đoạt 5,2 tỉ đồng

NGUYỄN TRI |

Bị cáo đã sử dụng hợp đồng, chữ ký, con dấu giả để thực hiện lừa đảo chiếm đoạt gần 5,2 tỉ đồng.

Huỳnh Thị Huyền Như làm giả hồ sơ lừa đảo chiếm đoạt trên 1.085 tỷ đồng

CAO HÙNG |

Sáng 8.2, TAND TPHCM đã chính thức mở sơ thẩm xét xử vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, đối với Huỳnh Thị Huyền Như (SN 1978, nguyên Quyền Trưởng phòng giao dịch Điện Biên Phủ, thuộc Vietinbank - chi nhánh TP HCM) và  Võ Anh Tuấn (sinh 1972, nguyên Phó giám đốc Vietinbank - chi nhánh Nhà Bè). Dự kiến phiên toà diễn ra từ ngày 8.2 đến ngày 12.2.2018.

6 giáo viên "giả chữ ký" của phụ huynh lạm thu nửa tỷ đồng: Nhà trường nói "chúng tôi vô tình"

Cường Ngô |

Nói về sự cố các giáo viên ký thay cho phụ huynh học sinh trong danh sách đồng ý các khoản thu tự nguyện, bà Hiệu trưởng Trường mầm non Hợp Tiến (Mỹ Đức, Hà Nội) cho rằng, đây chỉ là vô tình.