Cán bộ địa chính quyết "lấy sinh mạng" ra bảo vệ resort chiếm vườn quốc gia

Thanh Mai |

Sau khi Báo Lao Động đăng loạt bài Resort lấn chiếm Vườn quốc gia Phú Quốc xảy ra trên địa bàn xã Gành Dầu, ông Nguyễn Xuân Kỳ - cán bộ địa chính xã Gành Dầu -  nhắn tin khẳng định sẽ lấy cả sinh mạng của mình để bảo vệ Resort này. Thậm chí, ông Kỳ còn thóa mạ người dân chỉ vì nghi đã cung cấp thông tin cho Báo Lao Động.

Chiều 22.12, thông tin từ người có chức năng ở huyện Phú Quốc xác nhận vừa nhận được đơn của ông P, SN 1971, nguyên quán xã A (Kiên Lương – Kiên Giang), hiện cư trú tại số 8, Chu Văn An, khi phố 5, thị trấn Dương Đông (Phú Quốc – Kiên Giang) khiếu nại ông Nguyễn Xuân Kỳ - cán bộ địa chính xã Gành Dầu.

Ông Nguyễn Xuân Kỳ trong lần được lãnh đạo UBND xã Gành Dầu ủy quyền trao đổi với PV Báo Lao Động xung quanh thông tin về Resort Nam Phương. Ảnh: TM
Ông Nguyễn Xuân Kỳ trong lần được lãnh đạo UBND xã Gành Dầu ủy quyền trao đổi với PV Báo Lao Động xung quanh thông tin về Resort Nam Phương. Ảnh: TM

Theo đơn, ông P cho biết đã bị ông Kỳ có lời lẽ xúc phạm. Cụ thể, vào đầu tháng 11.2019, sau khi được người bạn gởi đường dẫn bài viết trên báo Lao Động điện tử phản ánh về vụ Resort lấn chiếm Vườn quốc gia Phú Quốc tại khu vực ấp Gành Dầu (xã Gành Dầu) qua hệ thống Xalo, ông Kỳ đã có lời lẽ cay nghiệt khi nói về ông P.

Theo ông P, việc ông Kỳ không chứng minh được ông đã làm gì và thủ đoạn, thâm hiểm ra sao mà đã có lời lẽ xúc phạm đến uy tín, danh dự, nhân phẩm không chỉ cá nhân ông, mà còn bao trùm đến cả cộng đồng người Hoa đang sinh sống hợp pháp.

Việc ông Kỳ “nặng lời” ông P nguyên nhân xuất phát từ chỗ ông Kỳ nghi ông P đã cung cấp thông tin cho Báo Lao Động thực hiện loạt bài viết về Resort lấn chiếm Vườn quốc gia Phú Quốc. Bởi ngoài các nội dung đã trình bày, bên dưới chuỗi tin nhắn này, ông Kỳ còn có lời lẽ thách thức đến bà Ngọc (vợ ông P) với nội dung: “Để tôi coi con Ngọc chống đỡ cỡ nào”.

Từ nội đung đơn khiếu nại này, ông Kỳ còn tiết lộ qua tin nhắn là đã chuẩn bị giải pháp “đấu tới cùng”.

Tin nhắn ông Kỳ khẳng định đã có giải pháp đấu với Báo Lao Động đến cùng. Ảnh: Cơ quan chức năng xã Gành Dầu cung cấp.
Tin nhắn ông Kỳ khẳng định đã có giải pháp đấu tới cùng. Ảnh: Cơ quan chức năng xã Gành Dầu cung cấp

Cụ thể, trong tài liệu đính kèm gởi đến cơ quan chức năng, ông P cung cấp nhiều nội dung tin nhắn mà ông Kỳ trao đổi với người bạn của ông qua hệ thống Zalo. Trong đó có nội dung ông Kỳ khẳng định: “Có giải pháp hết rồi. Đấu tới cùng, kể cả sinh mạng” khi bàn về nội dung bài viết Resort lấn chiếm Vườn quốc gia Phú Quốc.

Đoạn tin nhắn cho thấy ông Kỳ rất muốn “ăn thua” với người ông nghi là đã cung cấp thông tin cho Báo Lao Động. Ảnh: cơ quan chức năng xã Gành Dầu cung cấp.
Đoạn tin nhắn cho thấy ông Kỳ rất muốn “ăn thua” với người ông nghi là đã cung cấp thông tin cho Báo Lao Động. Ảnh: cơ quan chức năng xã Gành Dầu cung cấp.

Vì sao một cán bộ Nhà nước lại phải hạ quyết tâm lấy cả sinh mạng của mình ra để bảo vệ cho sự tồn tài của công trình Resort thuộc doanh nghiệp tư nhân? Hơn thế nữa công trình này đã nhiều lần bị chính cơ quan chức năng xã Gành Dầu và Kiểm lâm Vườn quốc gia Phú Quốc xử phạt vì vi phạm đất rừng? Dư luận rất mong cơ quan chức năng xã Gành Dầu, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang sớm vào cuộc và có câu trả lời thỏa đáng để tránh nảy sinh tin đồn ảnh hưởng đến uy tín cán bộ Nhà nước.

Như Lao Động đã phản ánh, Doanh nghiệp tư nhân Nghiệp Liên do ông Lê Hoàng Nghiệp làm chủ có trụ sở tại thị trấn Dương Đông (huyện Phú Quốc, Kiên Giang) đã nhiều lần đến ấp Gành Dầu (xã Gành Dầu) chặt phá cây trong phân khu phục hồi sinh thái Vườn quốc gia để xây Resort và lấn chiếm hành lang biển để xây nhà hàng kinh doanh. Sau nhiều lần bị cơ quan chức năng xử phạt vì hành vi lấn chiếm rừng, biển, bỗng dưng những sai sót này được "hợp thức hóa" bằng cách làn đơn xin và được cơ quan nghiệp vụ tham mưu cho UBND tỉnh Kiên Giang chấp thuận đưa toàn bộ phần đất này để thành lập dự án Khu Dịch vụ du lịch - nhà vườn Nghiệp Liên.

Thanh Mai
TIN LIÊN QUAN

Vụ resort lấn chiếm Vườn Quốc gia Phú Quốc: Nhiều dấu hỏi cần làm rõ

Thanh Mai |

Như Lao Động đã liên tiếp phản ánh, suốt thời gian dài, ông Lê Hoàng Nghiệp (thị trấn Dương Đông) nhiều lần đến ấp Gành Dầu, xã Gành Dầu, huyện Phú Quốc (Kiên Giang) chặt cây chiếm đất trong Vườn Quốc gialấn chiếm hành lang biển để xây resort, nhà hàng. Để dẫn đến hệ lụy hôm nay một phần từ cách xử lý “cò cưa”, thiếu kiên quyết của cơ quan chức năng...

Vụ resort lấn chiếm Vườn quốc gia Phú Quốc: Dự án chưa xong đã cho thuê đất

Thanh Mai |

Sau khi liên tiếp phản ánh những bất cập về Doanh nghiệp tư nhân Nghiệp Liên với nạn chặt phá Vườn quốc gia Phú Quốc xây resort tại ấp Gành Dầu, xã Gành Dầu (Phú Quốc – Kiên Giang), rồi nhanh chóng “hợp thức hóa” bằng cách lập dự án xin thuê đất để làm du lịch sinh thái, chúng tôi lại biết được việc doanh nghiệp này đã mang toàn bộ dự án cho thuê trước khi cơ quan chức năng hoàn tất thủ tục hành chính.

Resort lấn chiếm vườn Quốc gia Phú Quốc: Hợp thức hóa sai phạm?

Thanh Mai |

Chặt phá, lấn chiếm rừng, băm bờ biển không chỉ dồn đẩy Phú Quốc đến nguy cơ mất đi sinh cảnh, môi trường đa dạng sinh học mà điều khiến nhiều người lo hơn là hành vi này đang dần được hợp thức hóa...

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vụ resort lấn chiếm Vườn Quốc gia Phú Quốc: Nhiều dấu hỏi cần làm rõ

Thanh Mai |

Như Lao Động đã liên tiếp phản ánh, suốt thời gian dài, ông Lê Hoàng Nghiệp (thị trấn Dương Đông) nhiều lần đến ấp Gành Dầu, xã Gành Dầu, huyện Phú Quốc (Kiên Giang) chặt cây chiếm đất trong Vườn Quốc gialấn chiếm hành lang biển để xây resort, nhà hàng. Để dẫn đến hệ lụy hôm nay một phần từ cách xử lý “cò cưa”, thiếu kiên quyết của cơ quan chức năng...

Vụ resort lấn chiếm Vườn quốc gia Phú Quốc: Dự án chưa xong đã cho thuê đất

Thanh Mai |

Sau khi liên tiếp phản ánh những bất cập về Doanh nghiệp tư nhân Nghiệp Liên với nạn chặt phá Vườn quốc gia Phú Quốc xây resort tại ấp Gành Dầu, xã Gành Dầu (Phú Quốc – Kiên Giang), rồi nhanh chóng “hợp thức hóa” bằng cách lập dự án xin thuê đất để làm du lịch sinh thái, chúng tôi lại biết được việc doanh nghiệp này đã mang toàn bộ dự án cho thuê trước khi cơ quan chức năng hoàn tất thủ tục hành chính.

Resort lấn chiếm vườn Quốc gia Phú Quốc: Hợp thức hóa sai phạm?

Thanh Mai |

Chặt phá, lấn chiếm rừng, băm bờ biển không chỉ dồn đẩy Phú Quốc đến nguy cơ mất đi sinh cảnh, môi trường đa dạng sinh học mà điều khiến nhiều người lo hơn là hành vi này đang dần được hợp thức hóa...