Cán bộ dân phố chiếm dụng 372 triệu tiền chi chế độ chống dịch COVID-19

Hữu Long |

Khánh Hòa - Trưởng Ban bảo vệ dân phố phường chiếm dụng 372 triệu đồng tiền chi chế độ cho các đối tượng tham gia phòng chống dịch COVID-19.

Sáng 16.7, bà Nguyễn Thị Hồng Hải - Phó Chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa xác nhận, địa phương đã chỉ đạo Thanh tra huyện vào cuộc kiểm tra, xác minh liên quan đến sự việc Trưởng Ban bảo vệ dân phố phường có dấu hiệu chiếm dụng 372 triệu đồng tiền chi chế độ cho các đối tượng tham gia phòng chống dịch COVID-19.

"Ban Thường vụ Thị ủy đã giao cơ quan Thanh tra vào cuộc thanh tra lại toàn bộ việc chi trả tiền chế độ cho các đối tượng tham gia phòng, chống dịch COVID-19. Sau khi có kết luận, thị xã sẽ xử lý theo thẩm quyền."

Trước đó, UBND phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa đã phát hiện trường hợp ông Đặng Xuân Thịnh - Trưởng Ban bảo vệ dân phố phường Ninh Hiệp có dấu hiệu tham nhũng.

Ông Đặng Xuân Thịnh có hành vi chiếm dụng số tiền 372 triệu đồng. Số tiền nói trên là tiền chi chế độ cho các đối tượng tham gia phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Hiện ông Đặng Xuân Thịnh đã khắc phục nộp lại số tiền 310 triệu đồng cho UBND phường. Riêng số tiền còn lại là 62 triệu đồng vẫn chưa được khắc phục. Ngày 25.4 mới đây, UBND phường Ninh Hiệp đã có báo cáo cho UBND thị xã Ninh Hòa để xin ý kiến chỉ đạo, xử lý.

Ông Hồ Duy Tuyên – Chủ tịch UBND phường Ninh Hiệp cho biết thêm, số tiền mà ông Đặng Xuân Thịnh chiếm xuất là tiền chế độ chi 1 ngày chống dịch. Thời gian chi từ ngày 4.7-7.9.2021.

Về quan điểm xử lý, ông Hồ Duy Tuyên cho biết hiện cơ quan thanh tra đã vào cuộc xác minh, quan điểm là sai đến đâu sẽ xử lý nghiêm đến đó.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố vụ án trục lợi khi lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho lái xe đường dài

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Một Giám đốc trung tâm y tế thị xã (ở Thanh Hóa) đã chỉ đạo lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho các lái xe đường dài, sau đó thỏa thuận với đơn vị xét nghiệm, kê tăng số lần xét nghiệm, để trục lợi.

Ninh Bình: Kỹ sư lừa bán kít test COVID-19, chiếm đoạt gần 580 triệu đồng

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày 20.6, Công an thành phố Ninh Bình cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Minh Đức, sinh năm 1990, (trú tại ấp Thành Nhứt, xã Bình Xuân, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Doanh nghiệp bị phạt nếu chiếm dụng tiền đóng BHXH, BHTN của người lao động

Hà Anh |

Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 12/2022/NĐ-CP (Nghị định) quy định nhiều mức phạt mới đối với các vi phạm liên quan đến tiền lương, bảo hiểm xã hội (BHXH) của người sử dụng lao động (doanh nghiệp).

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Khởi tố vụ án trục lợi khi lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho lái xe đường dài

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Một Giám đốc trung tâm y tế thị xã (ở Thanh Hóa) đã chỉ đạo lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho các lái xe đường dài, sau đó thỏa thuận với đơn vị xét nghiệm, kê tăng số lần xét nghiệm, để trục lợi.

Ninh Bình: Kỹ sư lừa bán kít test COVID-19, chiếm đoạt gần 580 triệu đồng

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày 20.6, Công an thành phố Ninh Bình cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Minh Đức, sinh năm 1990, (trú tại ấp Thành Nhứt, xã Bình Xuân, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Doanh nghiệp bị phạt nếu chiếm dụng tiền đóng BHXH, BHTN của người lao động

Hà Anh |

Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 12/2022/NĐ-CP (Nghị định) quy định nhiều mức phạt mới đối với các vi phạm liên quan đến tiền lương, bảo hiểm xã hội (BHXH) của người sử dụng lao động (doanh nghiệp).