Cán bộ Đắk Nông bị kỷ luật vì quan hệ bất chính, nâng đỡ người nhà

H.Long |

Tỉnh ủy Đắk Nông vừa xem xét, thi hành kỷ luật đối với một số đảng viên vi phạm trong quá trình công tác như có quan hệ bất chính, nâng đỡ người nhà...

Ngày 17.10, tin từ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Nông cho biết, đơn vị vừa xem xét, thi hành kỷ luật bằng hình thức cách tất cả chức vụ trong Đảng đối với ông Lê Tuấn Học - Huyện ủy viên Huyện ủy Đắk Song, do vi phạm chuẩn mực đạo đức gia đình và xã hội.

Ông Lê Tuấn Học - Huyện ủy viên, Phó trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Đăk Song, tỉnh Đắk Nông bị cách tất cả các chức vụ trong Đảng.

Kết luận của Ủy ban Kiểm tra cho thấy, ông Lê Tuấn Học vi phạm rất nghiêm trọng, mất tư cách của người đảng viên, cấp ủy viên, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị.

Cụ thể, ông Học đã gây thương tích và hủy hoại tài sản của người khác, bị xử phạt vi phạm hành chính; có quan hệ nam nữ bất chính trong khi đã có vợ, con.

Cũng thời điểm này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông đã thi hành kỷ luật bằng hình thức cách tất cả các chức vụ trong Đảng 2 nhiệm kỳ: 2010-2015, 2017-2020 đối với ông Lang Văn Khang - Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Tuy Đức, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đắk Búk So.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đăk Nông kết luận, trong thời kỳ giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đắk Búk So (từ tháng 8.2010 - 6.2015), ông Lang Văn Khang có những vi phạm như: Tham mưu, đề nghị cấp 17 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 12 hộ gia đình (trong đó có người thân là mẹ vợ, em rể bên vợ) không đúng quy định, xác nhận nguồn gốc đất, hiện trạng và quy hoạch sử dụng đất không đúng thực tế, thực hiện không đúng quy chế làm việc của UBND xã.

H.Long
TIN LIÊN QUAN

Cảnh cáo nguyên Phó Cục trưởng Cục Thi hành án có quan hệ bất chính

TRẦN LƯU |

Nguyên Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang bị kỷ luật cảnh cáo do có quan hệ bất chính với người phụ nữ khác.

Diễn biến mới nhất vụ nguyên Phó Cục Thi hành án Dân sự quan hệ bất chính với vợ người khác

HOÀNG TÂN |

Chiều 14.8, thông tin với báo chí, ông Nguyễn Văn Y - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Hậu Giang khẳng định sẽ tiến hành kỷ luật ông V.V.L - nguyên Phó Cục trưởng Cục Thi hành án Dân sự tỉnh (THADS) vì có quan hệ bất chính với người đã có gia đình.

Mất chức chủ tịch xã vì quan hệ bất chính với cấp dưới

Trần Lâm - Mạnh Dũng |

Ngày 3.11, thông tin từ UBND huyện Như Xuân (Thanh Hóa) cho biết, vừa ban hành quyết định cách chức chức đối với ông Lương Thế Tài - Chủ tịch UBND xã Thanh Xuân do có quan hệ trái pháp luật với nữ cán bộ cấp dưới.

Khởi tố, bắt tạm giam thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay (22.2) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Hữu Ca – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố, bắt giam kẻ dùng tuýp sắt dài hơn một mét đánh shipper gãy 2 tay

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Chỉ vì phí ship 30.000 đồng dẫn đến tranh cãi mà một cặp vợ chồng ở Quảng Ngãi đã dùng tuýp sắt, ghế inox đánh một nam shipper gãy 2 tay.

Chưa có đường tránh phục vụ mở rộng Sân bay Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Một tuyến đường dân sinh có hàng nghìn phương tiện lưu thông mỗi ngày sẽ bị đóng để làm Sân bay Điện Biên. Tuy nhiên, hiện đường tránh vẫn chưa được xây dựng.

Đàm phán giá thành công 64 biệt dược, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng

Thùy Linh |

Ngày 22.2, Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia (Bộ Y tế), cho biết Bộ Y tế đã đàm phán giá với 69 thuốc biệt dược, thuốc gốc có giá trị sử dụng lớn. 64 loại biệt dược đã được đàm phán giá thành công, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng.

Thực nghiệm hiện trường vụ mẹ ruột tiếp tay cho người tình xâm hại con gái

L.N |

Tuyên Quang - Cơ quan công an đánh giá vụ án bé gái 10 tuổi bị xâm hại tình dục đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận, cần phải xử lý nghiêm.

Cảnh cáo nguyên Phó Cục trưởng Cục Thi hành án có quan hệ bất chính

TRẦN LƯU |

Nguyên Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang bị kỷ luật cảnh cáo do có quan hệ bất chính với người phụ nữ khác.

Diễn biến mới nhất vụ nguyên Phó Cục Thi hành án Dân sự quan hệ bất chính với vợ người khác

HOÀNG TÂN |

Chiều 14.8, thông tin với báo chí, ông Nguyễn Văn Y - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Hậu Giang khẳng định sẽ tiến hành kỷ luật ông V.V.L - nguyên Phó Cục trưởng Cục Thi hành án Dân sự tỉnh (THADS) vì có quan hệ bất chính với người đã có gia đình.

Mất chức chủ tịch xã vì quan hệ bất chính với cấp dưới

Trần Lâm - Mạnh Dũng |

Ngày 3.11, thông tin từ UBND huyện Như Xuân (Thanh Hóa) cho biết, vừa ban hành quyết định cách chức chức đối với ông Lương Thế Tài - Chủ tịch UBND xã Thanh Xuân do có quan hệ trái pháp luật với nữ cán bộ cấp dưới.