Cán bộ, công chức Hạ Long dự đám cưới phải báo cáo thủ trưởng đơn vị

Nguyễn Hùng |

QUẢNG NINH - Trước tình hình dịch tiếp tục diễn biến phức tạp, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh COVID-19. Trong đó, yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức tham dự các đám cưới phải báo cáo thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp.

Từ ngày 11.10.2021 đến nay, TP.Hạ Long ghi nhận 20 ca mắc COVID-19, trong đó 13 ca liên quan đến ổ dịch tại khu cách ly FLC, 03 ca từ vùng dịch trở về, 01 ca tái dương tính và 03 ca mắc trong cộng đồng liên quan đến ổ dịch Phú Thọ.

Những ngày qua, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các xã, phường đã chủ động trong việc lấy thông tin, điều tra, truy vết, thu dung, cách ly các trường hợp liên quan đến các ca F0 ở phường Bạch Đằng, Hà Khẩu và ổ dịch ở xã Hồng Thái Đông, Hồng Thái Tây (thị xã Đông Triều), Công ty Giày da Sao Vàng Uông Bí, qua đó đã kịp thời dập dịch, không để phát sinh các ca F0 thứ phát.

Tuy nhiên, Hạ Long đề nghị người dân toàn thành phố cần nêu cao tinh thần cảnh giác, không thể chủ quan trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh. Tới nay, số người từ các khu vực có dịch đã và đang di chuyển đi nhiều nơi, nhất là số công nhân và người buôn bán liên quan đến các chợ. Nguy cơ dịch bệnh lây nhiễm ra cộng đồng là rất cao.

Thời điểm này, những ngày cuối tuần sẽ có nhiều đám cưới, hỏi. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các địa phương phải làm việc với các gia đình và cơ sở tổ chức đám cưới, yêu cầu thông tin về phương án phòng chống COVID-19, tổ chức quản lý.

Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 thành phố sẽ kiểm tra đột xuất và xử lý, giải tán đám đông nếu không đảm bảo phương án phòng, chống dịch. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã/phường sẽ bị đình chỉ công tác nếu trên địa bàn mình quản lý có đám cưới phải giải tán.

Cán bộ, công chức, viên chức tham dự các đám cưới, đám tang, sự kiện đông người... phải thông tin tới thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp và phải chịu trách nhiệm nếu vì mình dự các hoạt động trên mà trở thành F1 ảnh hưởng tới cơ quan, cộng đồng.

Hiện, Quảng Ninh cũng yêu cầu cán bộ, công nhân, viên chức đi ra ngoài tỉnh phải được sự đồng ý của thủ trưởng các đơn vị quản lý trực tiếp.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Tiềm năng phát triển của Halong Marina nhìn từ quy hoạch Hạ Long tầm nhìn 2050

Lê Mai |

Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050 cho thấy điểm sáng tăng trưởng du lịch cũng như BĐS đặc biệt là phân khúc cao cấp tại khu vực phía Tây Nam của TP.Hạ Long mà Khu phức hợp đô thị du lịch Halong Marina đang là tâm điểm.

Khách sạn FLC Hạ Long bị thanh tra do nhiều nhân viên nhiễm COVID-19

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Đoàn thanh tra của TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh bắt đầu thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 của cơ sở cách ly tập trung tại khách sạn FLC Grand Hạ Long. Những ngày qua, tại khu cách ly này liên tục xuất hiện các ca COVID-19 – là nhân viên của khách sạn, do lây từ người cách ly sang nhân viên.

Hạ Long yêu cầu FLC Hạ Long chỉ được cách ly 1 người/phòng

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Quảng Ninh thêm 5 ca F0, liên quan đến khu vực cách ly tập trung tại khách sạn FLC Hạ Long, trong khi khách sạn này tiếp tục bố trí cách ly không đúng tiêu chuẩn.

Học sinh trường lớn nhất Hạ Long tạm nghỉ học do 2 ca từ Bình Dương về

Nguyễn Hùng |

Quảng NinhSau khi 2 bố con anh P.Đ.L từ Bình Dương trở về được xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã cho toàn bộ học sinh trường THPT Hòn Gai – nơi có con của anh P.Đ.L đang theo học – tạm nghỉ học từ hôm nay cho tới khi có thông báo mới.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Cận Tết tôm, cua Cà Mau nắm tay tăng giá chóng mặt vẫn không đủ hàng để bán

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Giá một kg tôm đất khô đã lên đến 1,7 triệu đồng. Không thua kém tôm đất khô, cua gạch Cà Mau cũng có giá lên đến 1,2 triệu đồng/kg. Đây là mức giá cao nhất trong vòng 3 năm trở lại đây và không đủ hàng để bán.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tiềm năng phát triển của Halong Marina nhìn từ quy hoạch Hạ Long tầm nhìn 2050

Lê Mai |

Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050 cho thấy điểm sáng tăng trưởng du lịch cũng như BĐS đặc biệt là phân khúc cao cấp tại khu vực phía Tây Nam của TP.Hạ Long mà Khu phức hợp đô thị du lịch Halong Marina đang là tâm điểm.

Khách sạn FLC Hạ Long bị thanh tra do nhiều nhân viên nhiễm COVID-19

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Đoàn thanh tra của TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh bắt đầu thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 của cơ sở cách ly tập trung tại khách sạn FLC Grand Hạ Long. Những ngày qua, tại khu cách ly này liên tục xuất hiện các ca COVID-19 – là nhân viên của khách sạn, do lây từ người cách ly sang nhân viên.

Hạ Long yêu cầu FLC Hạ Long chỉ được cách ly 1 người/phòng

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Quảng Ninh thêm 5 ca F0, liên quan đến khu vực cách ly tập trung tại khách sạn FLC Hạ Long, trong khi khách sạn này tiếp tục bố trí cách ly không đúng tiêu chuẩn.

Học sinh trường lớn nhất Hạ Long tạm nghỉ học do 2 ca từ Bình Dương về

Nguyễn Hùng |

Quảng NinhSau khi 2 bố con anh P.Đ.L từ Bình Dương trở về được xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã cho toàn bộ học sinh trường THPT Hòn Gai – nơi có con của anh P.Đ.L đang theo học – tạm nghỉ học từ hôm nay cho tới khi có thông báo mới.