Cán bộ có "thẻ xanh COVID" ở TPHCM đến trụ sở làm việc từ ngày 1.10

MINH QUÂN |

Từ ngày 1.10, các cơ quan, đơn vị nhà nước trên địa bàn TPHCM bố trí tối đa 1/2 tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có "thẻ xanh COVID" làm việc trực tiếp tại trụ sở, số cán bộ còn lại làm việc trực tuyến tại nhà.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi vừa ký văn bản khẩn về việc thay đổi phương thức làm việc của đơn vị, cơ quan nhà nước trên địa bàn theo 3 giai đoạn cụ thể.

Giai đoạn 1 từ ngày 1.10 đến ngày 31.10, các cơ quan, đơn vị nhà nước bố trí tối đa 1/2 tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có thẻ xanh làm việc trực tiếp tại trụ sở; số cán bộ còn lại làm việc trực tuyến tại nhà. Các đơn vị có nhu cầu hoặc đơn vị đặc thù bố trí hơn 1/2 tổng số cán bộ phải được UBND TPHCM chấp thuận bằng văn bản.

Riêng lực lượng vũ trang, ngành y tế đảm bảo 100% quân số phù hợp thực hiện công tác phòng, chống dịch. Đơn vị nào đang tạm ngừng hoạt động do dịch COVID-19 phải bố trí bảo vệ trực phòng cháy chữa cháy, xử lý công việc đột xuất.

Cơ quan, đơn vị chủ động đề nghị ngành y tế hỗ trợ dụng cụ xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2 để tổ chức xét nghiệm cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; Sở Y tế có trách nhiệm hỗ trợ, cung cấp dụng cụ xét nghiệm kịp thời theo đề nghị các đơn vị.

UBND TPHCM đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ, thủ tục hành chính theo hình thức trực tuyến và qua dịch vụ bưu chính công ích.

Trong trường hợp đặc biệt, cấp bách, các cơ quan hành chính vẫn tiếp tục tiếp nhận trực tiếp và giải quyết cho người dân và doanh nghiệp, gồm: Thủ tục liên quan đến công tác đăng ký khai sinh, khai tử; Thủ tục liên quan đến kho bạc, công chứng, chứng thực như di chúc; Thủ tục khác liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh,...

Đối với những cơ quan có trụ sở ở địa phương đã công bố kiểm soát được dịch, các cơ quan căn cứ vào nhu cầu để bố trí người có "thẻ xanh COVID" làm việc trực tiếp.

Giai đoạn 2 từ ngày 1.11.2021 đến ngày 15.1.2022, các cơ quan đơn vị chỉ bố trí tối đa 2/3 tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có "thẻ xanh COVID" làm việc trực tiếp tại trụ sở.

Lực lượng vũ trang, ngành y tế đảm bảo quân số phù hợp thực hiện công tác phòng chống dịch.

UBND TPHCM khuyến khích các tổ chức sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tiếp nhận, trả kết quả thủ tục hành chính thông qua dịch vụ bưu chính công ích.

Giai đoạn 3 sau ngày 15.1.2022, các cơ quan được bố trí toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có "thẻ xanh COVID" làm việc trực tiếp tại trụ sở; người có "thẻ vàng COVID" phải có thêm kết quả xét nghiệm âm tính.

Người dân đến trụ sở yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính phải có "thẻ xanh COVID", nếu chỉ có "thẻ vàng COVID" thì phải đi kèm kết quả xét nghiệm âm tính.

TPHCM khuyến khích, ưu tiên tổ chức, cá nhân dùng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để tiếp nhận, trả kết quả thủ tục hành chính thông qua dịch vụ bưu chính công ích.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Tiêm từ 1 mũi vaccine COVID-19, người dân TPHCM được cấp "thẻ xanh"

Thanh Chân |

Về điều kiện để có "thẻ xanh COVID-19", quan điểm của ngành y tế TPHCM cho rằng chỉ cần tiêm ít nhất 1 mũi vaccine (đối với vaccine phải tiêm 2 mũi) và ở thời điểm ít nhất 2 tuần sau tiêm hoặc người đã mắc COVID-19 và có giấy công nhận đã hoàn thành thời gian cách ly.

Tiếp tục giãn cách đến hết tháng 9, TPHCM không triển khai đại trà “Thẻ xanh COVID”

MINH QUÂN - HUYÊN NGUYỄN |

Lúc 19h tối ngày 15.9, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hòa Bình sẽ chủ trì buổi họp báo thông tin nhiều nội dung quan trọng để triển khai từ 0h ngày 16.9.

Các cơ quan nhà nước ở TPHCM chuẩn bị phục vụ người dân trở lại

MINH QUÂN |

Các cơ quan nhà nước ở TPHCM đang chuẩn bị khôi phục ở trạng thái “bình thường mới” để phục vụ người dân, bên cạnh việc đảm bảo các quy định phòng chống dịch.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tiêm từ 1 mũi vaccine COVID-19, người dân TPHCM được cấp "thẻ xanh"

Thanh Chân |

Về điều kiện để có "thẻ xanh COVID-19", quan điểm của ngành y tế TPHCM cho rằng chỉ cần tiêm ít nhất 1 mũi vaccine (đối với vaccine phải tiêm 2 mũi) và ở thời điểm ít nhất 2 tuần sau tiêm hoặc người đã mắc COVID-19 và có giấy công nhận đã hoàn thành thời gian cách ly.

Tiếp tục giãn cách đến hết tháng 9, TPHCM không triển khai đại trà “Thẻ xanh COVID”

MINH QUÂN - HUYÊN NGUYỄN |

Lúc 19h tối ngày 15.9, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hòa Bình sẽ chủ trì buổi họp báo thông tin nhiều nội dung quan trọng để triển khai từ 0h ngày 16.9.

Các cơ quan nhà nước ở TPHCM chuẩn bị phục vụ người dân trở lại

MINH QUÂN |

Các cơ quan nhà nước ở TPHCM đang chuẩn bị khôi phục ở trạng thái “bình thường mới” để phục vụ người dân, bên cạnh việc đảm bảo các quy định phòng chống dịch.