Cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân bầu cử sớm

NGUYÊN ANH |

Ngày 21.5, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân đang thực hiện nhiệm vụ trên tuyến đảo Tây Nam của Tổ quốc đã bỏ phiếu sớm bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, các cử tri là quân nhân thuộc Vùng 5 Hải quân công tác trên đảo Thổ Chu (tỉnh Kiên Giang), Hòn Khoai, Hòn Chuối (tỉnh Cà Mau) và cán bộ, chiến sĩ Tàu 796, 954 đang thực hiện nhiệm vụ tại vùng biển này đã cùng với nhân dân, các lực lượng đóng quân trên đảo bỏ phiếu sớm bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại các điểm bỏ phiếu, tất cả cử tri đều được đo thân nhiệt, rửa tay bằng nước sát khuẩn, đeo khẩu trang và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Công tác bầu cử được tiến hành chặt chẽ, chu đáo, dân chủ, nghiêm túc theo đúng quy định của pháp luật. Các cử tri tham gia bỏ phiếu với tinh thần trách nhiệm cao, phấn khởi, tin tưởng cuộc bầu cử sẽ thành công tốt đẹp. Công tác bầu cử tại các điểm ở đảo đã hoàn thành theo đúng kế hoạch, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 100%, bảo đảm an toàn về mọi mặt.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Đi bầu cử trên xã đảo tiền tiêu phía Tây Nam của Tổ quốc

NGUYÊN ANH |

Sáng nay 21.5, 5 khu vực bỏ phiếu trên xã đảo Thổ Châu, TP Phú Quốc, Kiên Giang (trong đó có 1 khu vực bỏ phiếu của lực lượng vũ trang) đều đồng loạt đi bầu cử với sự nghiêm túc và đảm bảo các yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19.

Cử tri xã đảo xa nhất Kiên Giang: Chúng tôi sẵn sàng cho ngày bầu cử

NGUYÊN ANH |

Dù ai nấy đều bận rộn với những chuyến đánh bắt dài ngày trên biển nhưng trước khi cuộc bầu cử sớm diễn ra vào 21.5, người dân xã đảo Thổ Châu, TP Phú Quốc (Kiên Giang) đã dành thời gian tham gia tiếp xúc cử tri, đóng góp ý kiến xây dựng cho xã đảo.

Vùng 5 Hải quân chuẩn bị bầu cử sớm cho 3 hòn đảo ở Kiên Giang, Cà Mau

NGUYÊN ANH |

Vùng 5 Hải quân có 3 trạm đóng quân độc lập trên 2 địa bàn Kiên Giang và Cà Mau tiến hành bầu cử sớm đó là trạm ra đa ở Thổ Chu (Phú Quốc, Kiên Giang) và trạm ra đa ở Hòn Khoai, Hòn Chuối (Cà Mau).

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đi bầu cử trên xã đảo tiền tiêu phía Tây Nam của Tổ quốc

NGUYÊN ANH |

Sáng nay 21.5, 5 khu vực bỏ phiếu trên xã đảo Thổ Châu, TP Phú Quốc, Kiên Giang (trong đó có 1 khu vực bỏ phiếu của lực lượng vũ trang) đều đồng loạt đi bầu cử với sự nghiêm túc và đảm bảo các yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19.

Cử tri xã đảo xa nhất Kiên Giang: Chúng tôi sẵn sàng cho ngày bầu cử

NGUYÊN ANH |

Dù ai nấy đều bận rộn với những chuyến đánh bắt dài ngày trên biển nhưng trước khi cuộc bầu cử sớm diễn ra vào 21.5, người dân xã đảo Thổ Châu, TP Phú Quốc (Kiên Giang) đã dành thời gian tham gia tiếp xúc cử tri, đóng góp ý kiến xây dựng cho xã đảo.

Vùng 5 Hải quân chuẩn bị bầu cử sớm cho 3 hòn đảo ở Kiên Giang, Cà Mau

NGUYÊN ANH |

Vùng 5 Hải quân có 3 trạm đóng quân độc lập trên 2 địa bàn Kiên Giang và Cà Mau tiến hành bầu cử sớm đó là trạm ra đa ở Thổ Chu (Phú Quốc, Kiên Giang) và trạm ra đa ở Hòn Khoai, Hòn Chuối (Cà Mau).