Cán bộ, chiến sĩ Kiên Giang chung tay ủng hộ đồng bào miền Trung

NGUYÊN ANH - PHƯƠNG VŨ |

Chung tay chia sẻ khó khăn, nỗi đau mất mát tới các gia đình thân nhân gặp nạn, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Kiên Giang đã tổ chức phát động cho cán bộ, chiến sĩ ủng hộ giúp đồng bào miền Trung đang gặp lũ lụt với số tiền gần 200 triệu đồng.

Với truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái, Đại tá Lê Hoàng Vũ - Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Kiên Giang đã phát động trong toàn thể cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang tỉnh chung tay chia sẻ khó khăn với đồng bào vùng bị thiên tai lũ lụt. Trước những đau thương, mất mát do thiên tai gây ra, những cán bộ chiến sĩ Kiên Giang vô cùng đồng cảm, sẻ chia và dành tình cảm sâu sắc cho vùng lũ. Qua đó, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, thể hiện trách nhiệm của mình bằng sự giúp đỡ thiết thực về vật chất và tinh thần nhằm hỗ trợ phần nào giúp đỡ bà con miền Trung vượt qua giai đoạn khó khăn.

Tính đến thời điểm hiện tại, bão, lũ, sạt lở đất đã làm 124 người chết và mất tích; hàng chục nghìn ha lúa, hoa màu bị thiệt hại; nhiều công trình cơ sở hạ tầng bị phá hủy; hàng vạn ngôi nhà của đồng bào ở các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Bình, Quảng Trị... bị hư hỏng, đổ sập; đời sống của nhân dân bị ảnh hưởng nặng nề. Nhiều cán bộ, sĩ quan, chiến sĩ thuộc các cơ quan, đơn vị trong Quân đội khi tham gia cứu hộ - cứu nạn đã hy sinh và mất tích, gây nhiều mất mát đau thương.

NGUYÊN ANH - PHƯƠNG VŨ
TIN LIÊN QUAN

Kiên Giang: Quốc lộ 63 xuống cấp nghiêm trọng sau mưa lớn

NGUYÊN ANH - PHƯƠNG VŨ |

Do ảnh hưởng của bão gây mưa kéo dài, nhiều tuyến quốc lộ qua địa bàn tỉnh Kiên Giang đang bị hư hỏng nặng, gây mất an toàn giao thông nếu không được sửa chữa kịp thời.

Kiên Giang: Dân lo sợ vì sạt lở bờ biển, đê biển quốc phòng

NGUYÊN ANH - PHƯƠNG VŨ |

Sạt lở bờ biển và đê biển quốc phòng tại 2 huyện Phú Quốc, An Minh (Kiên Giang) dài trên 2.400m khiến người dân vô cùng lo lắng.

Kiên Giang: Hơn 10.000ha diện tích trồng trọt và nuôi trồng bị thiệt hại

NGUYÊN ANH |

Do ảnh hưởng cơn bão số 6, số 7, áp thấp nhiệt đới mà bà con trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đã bị thiệt hại rất nhiều trong trồng trọt và nuôi trồng thủy sản.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Kiên Giang: Quốc lộ 63 xuống cấp nghiêm trọng sau mưa lớn

NGUYÊN ANH - PHƯƠNG VŨ |

Do ảnh hưởng của bão gây mưa kéo dài, nhiều tuyến quốc lộ qua địa bàn tỉnh Kiên Giang đang bị hư hỏng nặng, gây mất an toàn giao thông nếu không được sửa chữa kịp thời.

Kiên Giang: Dân lo sợ vì sạt lở bờ biển, đê biển quốc phòng

NGUYÊN ANH - PHƯƠNG VŨ |

Sạt lở bờ biển và đê biển quốc phòng tại 2 huyện Phú Quốc, An Minh (Kiên Giang) dài trên 2.400m khiến người dân vô cùng lo lắng.

Kiên Giang: Hơn 10.000ha diện tích trồng trọt và nuôi trồng bị thiệt hại

NGUYÊN ANH |

Do ảnh hưởng cơn bão số 6, số 7, áp thấp nhiệt đới mà bà con trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đã bị thiệt hại rất nhiều trong trồng trọt và nuôi trồng thủy sản.