Cán bộ ăn nhậu, tiếp khách nợ trăm triệu đồng: Khó xử lý vì đã tự bỏ tiền túi trả nợ?

THÂN BA |

Trước thông tin việc một số lãnh đạo xã ở huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) nợ tiền ăn uống, tiếp khách “đội sổ” nợ nhà hàng rồi chây ì nhiều năm không trả, UBND huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh đã chỉ đạo cán bộ Phòng Nội vụ huyện xác minh, làm rõ.  

Theo đó, lãnh đạo UBND huyện Kỳ Anh khẳng định số tiền nợ nhà hàng là do cá nhân của các cán bộ xã nhận ký vào sổ nợ. Số tiền nợ này họ đã trả cho nhà hàng trước đó nên các cơ quan chức năng khó có cơ sở để xử lý… 

Điều dư luận quan tâm là số tiền hàng chục, hàng trăm triệu đồng mà cán bộ các xã tổ chức ăn nhậu, tiếp khách ghi nợ tại nhà hàng này sẽ lấy nguồn kinh phí ở đâu để trả? Liệu rằng cán bộ xã có tự bỏ tiền túi cá nhân ra để thanh toán số tiền nợ ăn nhậu, tiếp khách trên hay đó chỉ là cách chống chế khi sự việc bị vỡ lở ?

Sổ ghi nợ tiền ăn nhậu, tiếp khách được một cán bộ UBND xã đứng tên xác nhận
Sổ ghi nợ tiền ăn nhậu, tiếp khách được một cán bộ UBND xã đứng tên xác nhận.

Trả lời PV Báo Lao Động, ông Võ Tá Cương, Chánh Văn phòng UBND huyện Kỳ Anh cho biết: UBND huyện Kỳ Anh đã cử cán bộ xác minh thông tin một số cán bộ xã thuộc địa bàn huyện Kỳ Anh ăn nhậu, tiếp khách… rồi ghi nợ nhiều năm không trả.

“Qua xác minh chủ nhà hàng cho biết số tiền đã được các cán bộ  xã trả trước đó”. Theo đó, ông Võ Tá Cương cũng cho biết thêm đây là số tiền cá nhân ký nợ và số nợ này không ghi rõ nội dung ăn cái gì, tiếp ai nên không có cơ sở để xử lý.

“Quan điểm của huyện là nếu cán bộ công chức của xã ăn, nợ mà không trả là sẽ xử lý. Tuy nhiên trước khi thông tin đưa lên thì phía nhà hàng không có ý kiến gì. Khi xác minh thì các sổ nợ là do cá nhân ký nên không có bằng chứng để xử lý”.

Các cá nhân đã tự bỏ tiền túi trả cho nhà hàng ?
Các cá nhân đã tự bỏ tiền túi trả cho nhà hàng ?

Trước đó, ông Nguyễn Xuân Biên, quản lý Nhà hàng Bắc Kinh (địa chỉ tại Ngã ba đường Nguyễn Thị Bích Châu, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) phản ánh, ông là người trực tiếp kinh doanh, quản lý Nhà hàng Bắc Kinh, được chủ nhà hàng giao khoán trọn gói.

Trong thời gian ông làm quản lý tại nhà hàng Bắc Kinh từ năm 2014 - 2017, có nhiều cơ quan cấp xã của huyện Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh) đến nhà hàng ông tổ chức ăn nhậu tiếp khách theo kiểu “ghi sổ” thanh toán sau.

Suốt cả năm trời ghi sổ, số tiền tồn đọng lên đến cả trăm triệu đồng. Mặc dù có xác nhận của kế toán xã về khoản nợ trên, thế nhưng khi mang cả sổ nợ lên trụ sở UBND xã để đề nghị thanh toán, ông Biên chỉ nhận được câu trả lời “chưa có nguồn để thanh toán” hoặc lại hứa khất.

Theo sổ ghi nợ của ông Biên thì mỗi cuộc tiếp khách, ăn nhậu của cán bộ các xã tại nhà hàng ông, ít thì vài trăm nghìn đồng, nhiều thì lên đến hơn chục triệu. Điển hình, có xã còn nợ suốt từ 2015 đến giờ số tiền lên đến hơn một trăm triệu.

Cụ thể, UBND xã Kỳ Tân (huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) nợ 31 triệu đồng; UBND xã Kỳ Thư (huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) nợ 111 triệu đồng… Những xã nợ trên dưới 10 triệu thì cũng ghi đầy cuốn sổ cùng lời hứa hẹn sẽ thu xếp nguồn trả sớm…

THÂN BA
TIN LIÊN QUAN

Làm rõ cán bộ ăn nhậu, tiếp khách “đội sổ” nợ cả trăm triệu đồng

Thân Ba - Trần Tuấn |

UBND huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã chỉ đạo Phòng Nội vụ huyện Kỳ Anh xác minh, làm rõ vụ việc lãnh đạo xã ở huyện này nợ tiền ăn uống, tiếp khách “đội sổ” nợ nhà hàng cả trăm triệu đồng nhiều năm qua mà chưa có kinh phí trả.

Cán bộ bị kỷ luật: Buồn hay vui?

LÊ PHI LONG |

Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Quảng Bình vừa kỷ luật ông Lê Khánh Hòa - Giám đốc Đài PTTH tỉnh - cùng nhiều cán bộ nơi đây đã thể hiện sự nghiêm minh khi có sai phạm. Nhưng nhiều cán bộ sai phạm, buồn hay vui?

Phó chủ tịch xã mất tích 2 tuần: Đang hoàn thiện thủ tục xử lý vi phạm về tổ chức cán bộ

Cường Ngô |

Sau buổi họp "đánh giá kiểm điểm 6 tháng đầu năm 2018 của UBND xã Huyền Sơn”, mọi người không thấy ông Bùi Văn Vinh đến trụ sở làm việc. Đến thời điểm này (17.7), vẫn chưa có tung tích của ông Vinh.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Làm rõ cán bộ ăn nhậu, tiếp khách “đội sổ” nợ cả trăm triệu đồng

Thân Ba - Trần Tuấn |

UBND huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã chỉ đạo Phòng Nội vụ huyện Kỳ Anh xác minh, làm rõ vụ việc lãnh đạo xã ở huyện này nợ tiền ăn uống, tiếp khách “đội sổ” nợ nhà hàng cả trăm triệu đồng nhiều năm qua mà chưa có kinh phí trả.

Cán bộ bị kỷ luật: Buồn hay vui?

LÊ PHI LONG |

Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Quảng Bình vừa kỷ luật ông Lê Khánh Hòa - Giám đốc Đài PTTH tỉnh - cùng nhiều cán bộ nơi đây đã thể hiện sự nghiêm minh khi có sai phạm. Nhưng nhiều cán bộ sai phạm, buồn hay vui?

Phó chủ tịch xã mất tích 2 tuần: Đang hoàn thiện thủ tục xử lý vi phạm về tổ chức cán bộ

Cường Ngô |

Sau buổi họp "đánh giá kiểm điểm 6 tháng đầu năm 2018 của UBND xã Huyền Sơn”, mọi người không thấy ông Bùi Văn Vinh đến trụ sở làm việc. Đến thời điểm này (17.7), vẫn chưa có tung tích của ông Vinh.