Cần 4.300 tỉ đồng để nâng cấp sân bay Liên Khương

Minh Hạnh |

Uỷ ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa có đề xuất Bộ Giao thông Vận tải xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư nâng cấp sân bay Liên Khương với tổng mức đầu tư trên 4.300 tỉ đồng.

Để đáp ứng nhu cầu đón 5 triệu khách/năm vào năm 2030, Uỷ ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa có đề xuất Bộ Giao thông Vận tải xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư nâng cấp Cảng hàng không Liên Khương từ cấp 4D thành cấp 4E, xây dựng bổ sung 1 nhà ga quốc tế, nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ, hệ thống thiết bị...

Tổng mức đầu tư dự án khoảng hơn 4.300 tỉ đồng, thực hiện trong giai đoạn 2023 - 2026, được huy động 100% nguồn vốn xã hội hoá theo hình thức đối tác công tư.

Theo Uỷ ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, Cảng hàng không Liên Khương có vị trí quan trọng trong việc phát triển kinh tế, chính trị, xã hội của tỉnh Lâm Đồng nói riêng và khu vực Tây Nguyên nói chung.

Từ năm 2010, Cảng hàng không Liên Khương được đầu tư, nâng cấp và đưa vào khai thác sử dụng đạt tiêu chuẩn sân bay dân dụng cấp 4D, công suất thiết kế 2 triệu hành khách/năm, đảm bảo phục vụ hơn 830 hành khách/giờ cao điểm. Hiện Liên Khương đang khai thác 15 đường bay nội địa, quốc tế đi/đến và là 1 trong 5 cảng hàng không hoạt động có hiệu quả trong tổng số 22 cảng hàng không trên cả nước.

Trước khi dịch COVID-19 bùng phát, năm 2019 lượt hành khách thông qua đạt hơn 2 triệu khách (vượt mức công suất thiết kế của nhà ga. Vận tải hành khách tăng trung bình 30%/năm, vận tải hàng hóa tăng trung bình 32%/năm, số lần bay tăng trung bình 20%/năm.

Theo Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng - ông Trần Văn Hiệp, hiện cơ sở hạ tầng của Cảng hàng không Liên Khương hiện nay chưa theo kịp tốc độ phát triển, chưa đáp ứng được nhu cầu đi lại tăng cao người dân trong và ngoài nước, nhất là việc bố trí các phòng làm việc cho các lực lượng hải quan, kiểm soát an ninh, an toàn bay phục vụ các chuyến bay quốc tế thường lệ đi/đến.

Đại diện Uỷ ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cũng cho biết, nhu cầu phát triển vận tải hàng không của tỉnh Lâm Đồng trong thời gian tới rất cấp bách. Hiện đã có một số nhà đầu tư quan tâm, đề nghị sớm nâng cấp Cảng hàng không Liên Khương từ cảng hàng không quốc nội cấp 4D lên quy mô cảng hàng không quốc tế cấp 4E theo phương thức đối tác công tư.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Sân bay Điện Biên sẽ tạm dừng bay tối đa 6 tháng

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Để hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động vận tải hành khách, sân bay Điện Biên sẽ chỉ tạm dừng tiếp nhận các chuyến bay tối đa 6 tháng để sửa chữa thay vì 13 tháng.

Dự kiến tháng 4.2023 sẽ tạm đóng cửa sân bay Côn Đảo để nâng cấp

Minh Hạnh |

Cục Hàng không Việt Nam vừa có đề nghị Bộ Giao thông Vận tải thống nhất với Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc tạm đóng cửa Cảng hàng không Côn Đảo từ tháng 4.2023 đến tháng 12.2023 để nâng cấp sửa chữa.

Sơn La đề nghị đầu tư 2.000 tỉ đồng xây sân bay Nà Sản theo hình thức PPP

Minh Chuyên |

Sơn La - Tỉnh Sơn La vừa trình Thủ tướng về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án cảng hàng không (sân bay) Nà Sản theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Xử lý dứt điểm 1.000 trường hợp đất giấy tay tại dự án sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Triển khai kết luận của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh yêu cầu xử lý dứt điểm các trường hợp mua bán, cho tặng, chuyển nhượng đất  bằng giấy tay để bàn giao toàn bộ mặt bằng giai đoạn 1 dự án sân bay Long Thành trước ngày 31.3.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Sân bay Điện Biên sẽ tạm dừng bay tối đa 6 tháng

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Để hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động vận tải hành khách, sân bay Điện Biên sẽ chỉ tạm dừng tiếp nhận các chuyến bay tối đa 6 tháng để sửa chữa thay vì 13 tháng.

Dự kiến tháng 4.2023 sẽ tạm đóng cửa sân bay Côn Đảo để nâng cấp

Minh Hạnh |

Cục Hàng không Việt Nam vừa có đề nghị Bộ Giao thông Vận tải thống nhất với Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc tạm đóng cửa Cảng hàng không Côn Đảo từ tháng 4.2023 đến tháng 12.2023 để nâng cấp sửa chữa.

Sơn La đề nghị đầu tư 2.000 tỉ đồng xây sân bay Nà Sản theo hình thức PPP

Minh Chuyên |

Sơn La - Tỉnh Sơn La vừa trình Thủ tướng về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án cảng hàng không (sân bay) Nà Sản theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Xử lý dứt điểm 1.000 trường hợp đất giấy tay tại dự án sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Triển khai kết luận của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh yêu cầu xử lý dứt điểm các trường hợp mua bán, cho tặng, chuyển nhượng đất  bằng giấy tay để bàn giao toàn bộ mặt bằng giai đoạn 1 dự án sân bay Long Thành trước ngày 31.3.