Cấm xe đường bao biển Bãi Cháy: Du khách vật vã cuốc bộ ra tắm biển

Nguyễn Hùng |

Các loại xe lưu thông qua tuyến đường bao biển cạnh bãi tắm Bãi Cháy (Hạ Long, Quảng Ninh) bị cấm từ 14-19h hàng ngày. Quyết định này khiến du khách và người dân “dở khóc, dở cười” vì phải đi bộ quá xa, trung bình 500m mới đến được bãi tắm.

Dưới cái nóng như đổ lửa, khách du lịch thực sự “ngấm đòn” trước việc cấm xe qua lại trên tuyến đường bao biển dài 4,5km. Ai may mắn tìm được chỗ đỗ xe gần cũng phải đi bộ tới 500m mới ra được bãi tắm, trong khi vỉa hè hai bên đường vẫn còn nham nhở, lèo tèo vài bóng cây.

“Cấm” đường từ 14h-19h hàng ngày. Ảnh: N.H
Cấm đường từ 14-19h hàng ngày. Ảnh: N.H

Trong dòng khách ùn ùn ra bãi tắm, có khá nhiều trẻ em và những người cao tuổi. “Trời mát mà đi bộ xa như thế thì còn chịu được. Nắng như thiêu như đốt thế này mà bắt du khách đi bộ quá xa mới đến được bãi tắm thì đúng là cực hình” – chị Nguyễn Thu Huyền (Hà Nội) cho biết.

Loay hoay gửi được xe và cùng gia đình đến được bãi biển mất hàng chục phút, anh Lê Thanh Tùng (Hải Dương) than thở về sự bất tiện của việc cấm đường, đồng thời cho biết sẽ cân nhắc trở lại bãi biển này lần tới.

Hiện, chỉ có xe điện mới được ra vào để phục vụ khách, nhưng xe ít, khách đông nên rất ít người có cơ hội lên xe điện.

Tuyến đường bao biển thuộc diện đẹp nhất Hạ Long cấm xe vào khung giờ từ 14h-19h hàng ngày, bắt đầu từ 21.6, sau khi xảy ra tình trạng lộn xộn, mất trật tự - an toàn giao thông do du khách và người dân đỗ xe, trả - đón khách, người thân tràn lan.

Du khách chờ xe điện, nhưng lượng xe điện hiện rất ít. Ảnh: N.H
Du khách chờ xe điện, nhưng lượng xe điện hiện rất ít. Ảnh: N.H

Đại diện UBND TP Hạ Long cho biết đã nhắc nhở, thậm chí xử phạt nhiều trường hợp đỗ, dừng xe tràn ra lòng đường nhưng đâu lại vào đấy, gây nguy hiểm cho du khách di chuyển qua đường. “Cấm là biện pháp bất đắc dĩ, sự an toàn của du khách là trên hết, rất mong du khách và người dân thông cảm” – Phó chủ tịch UBND TP Hạ Long Nguyễn Ngọc Sơn chia sẻ.

“Cấm” đường nhưng một số ô tô vẫn vào được bãi tắm. Ảnh: N.H
Cấm đường nhưng một số ôtô vẫn vào được bãi tắm. Ảnh: N.H

Nhiều du khách và người dân đề nghị nên cho xe dừng ở gần khu vực bãi tắm vài phút để khách xuống, thay vì phải đi bộ quá xa như hiện nay. “Ai vi phạm luật giao thông thì cứ xử nghiêm, không nên vì không xử lý được rồi cấm, khiến du khách phải cuốc bộ quá xa mới đến được bãi tắm” –  anh Nguyễn Xuân Quang, trú tại phường Cao Thắng, TP Hạ Long – nêu ý kiến.

“Hơn nữa, tuyến đường này còn có nhiệm vụ giảm tải cho đường Hạ Long ở trung tâm Bãi Cháy. Vì thế, cấm xe vào giờ cao điểm thì đường trung tâm lại kẹt cứng”, anh Quang nói thêm.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Ô nhiễm vây quanh vịnh Cửa Lục: Vịnh Hạ Long sẽ rơi vào "nguy hiểm"

Nguyễn Hùng |

Vịnh Cửa Lục nằm phía trên vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) đang bị các nhà máy xi măng, nhiệt điện, các cảng than bủa vây. Nếu không kiểm soát được, vịnh Hạ Long vốn đang bị ô nhiễm sẽ rơi vào tình trạng nguy hiểm, bởi sự "trao đổi" nước giữa 2 vịnh là rất lớn.

Chính thức khai trương xe buýt 2 tầng dạo phố Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Sáng 18.6, tại Hạ Long (Quảng Ninh) diễn ra lễ ra mắt xe buýt 2 tầng Vietnam Sightseeing đầu tiên tại Hạ Long và tuyến xe Hạ Long City Tour. Đây là sản phẩm du lịch đặc biệt lần đầu tiên được đưa vào phục vụ du khách và người dân thành phố biển.

Du khách Úc trên chuyến tàu “ác mộng" sắp trở lại vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Theo lời mời của Tổng Cục du lịch Việt Nam, tháng 7 này, bà Lynne Ryan - một thành viên trong nhóm du khách Úc bị một đại lý du lịch tại Hà Nội lừa cho lên tàu "toilet hỏng, bánh mỳ mốc và đầy gián" trong hành trình 1 ngày 2 đêm trên vịnh Hạ Long nhưng thực ra là ở Cát Bà vào tháng 5.2018 - sẽ trở lại thăm vịnh Hạ Long.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Ô nhiễm vây quanh vịnh Cửa Lục: Vịnh Hạ Long sẽ rơi vào "nguy hiểm"

Nguyễn Hùng |

Vịnh Cửa Lục nằm phía trên vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) đang bị các nhà máy xi măng, nhiệt điện, các cảng than bủa vây. Nếu không kiểm soát được, vịnh Hạ Long vốn đang bị ô nhiễm sẽ rơi vào tình trạng nguy hiểm, bởi sự "trao đổi" nước giữa 2 vịnh là rất lớn.

Chính thức khai trương xe buýt 2 tầng dạo phố Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Sáng 18.6, tại Hạ Long (Quảng Ninh) diễn ra lễ ra mắt xe buýt 2 tầng Vietnam Sightseeing đầu tiên tại Hạ Long và tuyến xe Hạ Long City Tour. Đây là sản phẩm du lịch đặc biệt lần đầu tiên được đưa vào phục vụ du khách và người dân thành phố biển.

Du khách Úc trên chuyến tàu “ác mộng" sắp trở lại vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Theo lời mời của Tổng Cục du lịch Việt Nam, tháng 7 này, bà Lynne Ryan - một thành viên trong nhóm du khách Úc bị một đại lý du lịch tại Hà Nội lừa cho lên tàu "toilet hỏng, bánh mỳ mốc và đầy gián" trong hành trình 1 ngày 2 đêm trên vịnh Hạ Long nhưng thực ra là ở Cát Bà vào tháng 5.2018 - sẽ trở lại thăm vịnh Hạ Long.