Cẩm Phả và Vân Đồn dỡ bỏ các chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19

Nguyễn Hùng |

Sau khi chặn đứng các nguồn lây, “khóa chặt” các ca bệnh COVID-19, từ trưa nay – 30.6, TP.Cẩm Phả và huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh dỡ bỏ các chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 ra vào địa bàn.

Trước đó, Cẩm Phả và Vân Đồn xuất hiện 3 ca COVID-19 đều liên quan đến một F0 đi trên chuyến xe khách từ TPHCM ra Hải Phòng ngày 23.6.2021.

Ngay lập tức, Cẩm Phả lập lại 7 chốt kiểm soát ra vào thành phố, trong khi huyện Vân Đồn lập 2 chốt, cùng với việc dừng một loạt các hoạt động dịch vụ, du lịch.

Sau 4 ngày khẩn trương, quyết liệt, thần tốc xác minh, truy vết, xét nghiệm, cách ly, các trường hợp tiếp xúc liên quan đến ca bệnh F0, Cẩm Phả và Vân Đồn đã kiểm soát được tình hình bệnh dịch.

Mặc dù dỡ bỏ các chốt kiểm soát, nhưng Cẩm Phả và Vân Đồn vẫn tiếp tục tạm dừng các dịch vụ không thiết yếu, như quán ăn, quán bia, các cơ sở làm đẹp, vũ trường, các bãi tắm…

Hôm qua – 29.6, căn cứ vào tình hình kiểm soát dịch bệnh tốt, UBND tỉnh Quảng Ninh cho phép các địa phương: Cẩm Phả, Hạ Long, Vân Đồn, Cô Tô chủ động quyết định và chịu trách nhiệm trong việc điều chỉnh giảm các chốt kiểm soát; nới lỏng các khu vực đang tăng cường kiểm soát phòng chống dịch.

Cho phép thực hiện có kiểm soát các hoạt động tập trung đông người, tôn giáo, lễ hội, bãi tắm công cộng, các hoạt động dịch vụ, du lịch khác; các sân golf trên địa bàn tỉnh được hoạt động trở lại, chỉ đón khách nội tỉnh.

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị liên quan tiếp tục chỉ đạo thực hiện, kiểm tra, giám sát thực hiện nghiêm tại các khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh, cơ sở dịch vụ, du lịch việc tổ chức xét nghiệm SARS-COV-2 (gộp mẫu) hàng tuần cho người lao động tại đơn vị và toàn bộ người lao động tham gia cung cấp các sản phẩm, dịch vụ.

UBND các địa phương Móng Cái, Hải Hà, Bình Liêu chủ trì, phối hợp với các đơn vị: Y tế, Giao thông Vận tải, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Cục Hải quan tỉnh quyết định việc xét nghiệm nhanh tại chỗ bằng phương pháp kháng nguyên hoặc các phương pháp phù hợp khác cho các lái xe, người đi cùng các xe chở hàng hóa xuất nhập khẩu từ tỉnh ngoài vào địa bàn các địa phương nêu trên.

Đổi tên Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” thành “Vaccine cho công nhân”

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt công nhân, người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động đã phát động Chương trình “Triệu liều Vaccine cho công nhân nghèo” từ ngày 23.5.

Ngày 2.6.2021, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã họp và quyết định đổi tên Chương trình“Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” thành “Vaccine cho công nhân” nhằm thu hút sự quan tâm, ủng hộ của toàn xã hội nhất là công nhân viên chức lao động và các cấp công đoàn đối với việc đóng góp kinh phí mua vaccine phòng COVID-19 cho công nhân lao động; đồng thời tạo thuận lợi cho việc thanh quyết toán kinh phí.

Toàn bộ kinh phí ủng hộ chương trình sẽ được chuyển tới Quỹ vaccine phòng COVID-19 để mua vaccine, tiêm cho công nhân trên toàn quốc.

Chương trình mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của các cá nhân, tổ chức trên mọi miền của tổ quốc

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Vaccine cho công nhân” xin gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748.
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển khoản về tài khoản của Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng:

    • STK: 113000000758 - Ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK: 0021000303088 - Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK: 12410001122556 - Ngân hàng BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK: 1005755579 - tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD: 115000196228 - Ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ vaccine

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    - Mở Ví Momo .
    - Chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn” .
    - Thực hiện theo hướng dẫn.
    - Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ vaccine.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Tái thiết lập chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại các cửa ngõ Hậu Giang

Tạ Quang |

Kể từ 0h ngày 24.6.2021, tỉnh Hậu Giang tái thiết lập các chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 tại các tuyến giao thông trọng điểm, cửa ngõ vào tỉnh Hậu Giang.

Kiểm tra các chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tại Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng cho biết, Đồng Nai là địa phương giáp ranh với TPHCM và Bình Dương – 2 địa phương đang có tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, khó lường. Hàng ngày, số lượng người dân, xe cộ qua lại giữa Đồng Nai và TPHCM, Bình Dương rất lớn, do đó, nguy cơ dịch bệnh COVID-19 lây lan từ TPHCM và Bình Dương vào Đồng Nai luôn hiện hữu.

Tiền Giang: Thăm hỏi, động viên các chốt kiểm soát phòng chống dịch

LÝ OANH |

LĐLĐ huyện Châu Thành (tỉnh Tiền Giang) phối hợp với Tổ chức Tài chính vi mô (CEP) thăm và tặng quà động viên lực lượng tại các chốt phòng dịch COVID-19 và khu vực bị phong tỏa.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Tái thiết lập chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại các cửa ngõ Hậu Giang

Tạ Quang |

Kể từ 0h ngày 24.6.2021, tỉnh Hậu Giang tái thiết lập các chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 tại các tuyến giao thông trọng điểm, cửa ngõ vào tỉnh Hậu Giang.

Kiểm tra các chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tại Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng cho biết, Đồng Nai là địa phương giáp ranh với TPHCM và Bình Dương – 2 địa phương đang có tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, khó lường. Hàng ngày, số lượng người dân, xe cộ qua lại giữa Đồng Nai và TPHCM, Bình Dương rất lớn, do đó, nguy cơ dịch bệnh COVID-19 lây lan từ TPHCM và Bình Dương vào Đồng Nai luôn hiện hữu.

Tiền Giang: Thăm hỏi, động viên các chốt kiểm soát phòng chống dịch

LÝ OANH |

LĐLĐ huyện Châu Thành (tỉnh Tiền Giang) phối hợp với Tổ chức Tài chính vi mô (CEP) thăm và tặng quà động viên lực lượng tại các chốt phòng dịch COVID-19 và khu vực bị phong tỏa.