Cảm ơn chủ trọ và mạnh thường quân giúp đỡ người nghèo trong COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Từ những chủ trọ hào phóng ở Bình Dương miễn giảm tiền phòng khiến người lao động nghèo bật khóc, tinh thần sẻ chia lan tỏa ra cả nước, từ đó nhiều người khó khăn trong dịch bệnh COVID-19 được giúp đỡ.

Ngày 22.5, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương tổ chức buổi gặp gỡ tuyên dương và cảm ơn các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp hỗ trợ công tác an sinh xã hội trong dịch bệnh COVID-19.

Thành phố Thủ Dầu Một là địa phương đầu tiên xuất hiện nhiều gương điển hình về tinh thần sẻ chia trong mùa dịch bệnh. Sau đó, tinh thần này lan tỏa sang các địa phương khác trong cả nước, từ đó nhiều người nghèo được hỗ trợ kịp thời.

Chủ trọ thông báo miễn 2 tháng tiền phòng khiến người nghèo bật khóc. Video: Đình Trọng

Điển hình, ngày 25.3, bà Đoàn Thùy Dương (chủ 80 phòng trọ tại phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một) quyết định miễn 100% hai tháng liên tiếp tiền thuê phòng cho người ở trọ.

Đây là thời điểm dịch bệnh đang bắt đầu diễn biến phức tạp, cả nước chuẩn bị phải thực hiện cách ly xã hội. Thời gian này, những lao động tự do bắt đầu bị tác động mạnh bởi dịch bệnh. Họ mất việc làm, giảm thu nhập, phải thắt chặt chi tiêu.

Chính vì vậy, khi bà Đoàn Thùy Dương đi thông báo miễn tiền thuê phòng, nhiều người cảm động đã bật khóc trước tấm lòng của cô chủ trọ.

Chị Đặng Thị Mai Xuân (quê Ninh Thuận, bán hàng rong) cảm động bật khóc khi chủ trọ báo tin miễn 2 tháng tiền trọ. Ảnh: Đình Trọng
Chị Đặng Thị Mai Xuân (quê Ninh Thuận, bán hàng rong) cảm động bật khóc khi chủ trọ báo tin miễn 2 tháng tiền trọ. Ảnh: Đình Trọng

Từ hành động đẹp của bà Dương, cùng lời kêu gọi của Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương, đã xuất hiện hàng chục, hàng trăm rồi cả nghìn cơ sở kinh doanh nhà trọ miễn giảm tiền phòng cho người lao động đang bị khó khăn. Theo thống kê của Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương, có hơn 13.000 phòng trọ chia sẻ với người lao động trong lúc khó khăn. Ước tính tổng số tiền người lao động được chia sẻ là gần 4,2 tỉ đồng.

Sau "làn sóng" giảm tiền phòng, nhiều mạnh thường quân ở thành phố Thủ Dầu Một tiếp tục "xuất kho" trao gạo, mỳ tôm cho những người bán vé số nghèo.

Tinh thần sẻ chia lan tỏa trong xã hội, nhiều người lao động gặp khó khăn được giúp đỡ kịp thời. Ảnh: Đình Trọng
Tinh thần sẻ chia lan tỏa trong xã hội, nhiều người lao động gặp khó khăn được giúp đỡ kịp thời. Ảnh: Đình Trọng

Nhiều đợt hỗ trợ khác tiếp theo được tổ chức, đến nay cuộc sống người lao động tự do gặp khó khăn đã dần ổn định. Ở nhiều nơi của tỉnh thành phố Thủ Dầu Một và trong tỉnh Bình Dương, các mạnh thương quân vẫn đang duy trì các hoạt động sẻ chia với người nghèo. Điển hình là gian hàng 0 đồng do Trung tâm hỗ trợ Thanh niên công nhân và lao động trẻ Bình Dương tổ chức tại thị xã Bến Cát.

Bà Nguyễn Thu Cúc tặng hoa cảm ơn mạnh thường quân. Ảnh: Đình Trọng
Bà Nguyễn Thu Cúc tặng hoa cảm ơn mạnh thường quân. Ảnh: Đình Trọng

Buổi gặp gỡ giữa chính quyền và mạnh thường quân diễn ra trong không khí trang trọng, thân tình. Bà Nguyễn Thu Cúc - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Dầu Một trao hoa và những cái bắt tay siết chặt cảm ơn cá nhân, tổ chức đã đồng hành cùng thành phố trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Theo bà Nguyễn Thu Cúc, sự sẻ chia trong thời điểm khó khăn của các mạnh thường quân đã thể hiện truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam từ xa xưa. Qua những hành động này góp phần cùng thành phố, tỉnh và cả nước đẩy lùi dịch bệnh.

Thành phố Thủ Dầu Một tuyên dương và cảm ơn cá nhân, tổ chức. Ảnh:Đình Trọng
Thành phố Thủ Dầu Một tuyên dương và cảm ơn cá nhân, tổ chức. Ảnh:Đình Trọng
ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Hơn 800 công nhân ở Bình Dương "mượn danh" người khác đi làm

ĐÌNH TRỌNG |

Hơn 800 công nhân lao động ở Bình Dương đã mượn thông tin cá nhân của người khác để làm giả hồ sơ xin vào các công ty làm việc.

Bình Dương: Chưa có NLĐ nào hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị hỗ trợ khó khăn

ĐÌNH TRỌNG |

Trong khi người có công, người bán vé số nghèo đã nhận hỗ trợ thì vẫn chưa có có doanh nghiệp, người lao động nào hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị hỗ trợ.

Chủ tịch phường ghé thăm và trả kết quả hồ sơ cho công nhân tại nhà trọ

ĐÌNH TRỌNG |

Trong khi một số nơi, các thủ tục hành chính còn rườm rà gây phiền hà thì tại Bình Dương đang xây dựng một nền hành chính công "thân thiện". Nhiều phường tại tỉnh Bình Dương xuất hiện cách làm hay như trả hồ sơ trong ngày và trao kết quả tại nhà.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hơn 800 công nhân ở Bình Dương "mượn danh" người khác đi làm

ĐÌNH TRỌNG |

Hơn 800 công nhân lao động ở Bình Dương đã mượn thông tin cá nhân của người khác để làm giả hồ sơ xin vào các công ty làm việc.

Bình Dương: Chưa có NLĐ nào hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị hỗ trợ khó khăn

ĐÌNH TRỌNG |

Trong khi người có công, người bán vé số nghèo đã nhận hỗ trợ thì vẫn chưa có có doanh nghiệp, người lao động nào hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị hỗ trợ.

Chủ tịch phường ghé thăm và trả kết quả hồ sơ cho công nhân tại nhà trọ

ĐÌNH TRỌNG |

Trong khi một số nơi, các thủ tục hành chính còn rườm rà gây phiền hà thì tại Bình Dương đang xây dựng một nền hành chính công "thân thiện". Nhiều phường tại tỉnh Bình Dương xuất hiện cách làm hay như trả hồ sơ trong ngày và trao kết quả tại nhà.