Cấm neo đậu tàu thuyền ven bờ vịnh Hạ Long từ ngày 1.8

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - TP Hạ Long yêu cầu, từ ngày 1.8.2023, tất cả các phương tiện thủy không được neo đậu tại khu vực vùng đệm ven bờ vịnh Hạ Long. Việc này nhằm lập lại trật tự việc neo đậu tàu bè cũng như từng bước làm sạch môi trường khu vực ven bờ vịnh Hạ Long.

Theo đó, từ ngày 1.8.2023, TP Hạ Long yêu cầu không neo đậu phương tiện thủy nội địa tại khu vực vùng đệm ven bờ vịnh Hạ Long (tiếp giáp luồng đường thủy nội địa Bài Thơ - Đầu Mối) thuộc địa giới hành chính các phường: Bạch Đằng, Hà Phong, Hà Tu, Hồng Hà, Hồng Hải, Hồng Gai, Yết Kiêu (trừ trường hợp khẩn cấp có thể nguy hiểm đến tính mạng, tài sản như sự cố, tránh trú bão...).

Khẩn trương di chuyển phương tiện ra vị trí được phép neo đậu theo quy định (đối với tàu, thuyền đánh bắt thuỷ, hải sản cùng các phương tiện cung ứng hậu cần di chuyển ra khu vực Bến cá tạm phường Cao Xanh, Bến Cái Xà Cong, phường Hà Phong).

Xóm chài dưới gầm cầu Bài Thơ đã tồn tại từ nhiều năm nay. Ảnh: Nguyễn Hùng
Xóm chài dưới gầm cầu Bài Thơ đã tồn tại từ nhiều năm nay. Ảnh: Nguyễn Hùng

Sau ngày 31.7.2023, các tổ chức, cá nhân nào không chấp hành sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

Theo báo cáo, tình hình neo đậu phương tiện của các tàu đánh bắt thuỷ, hải sản; các phương tiện cung ứng, hậu cần tại một số nơi ven bờ vịnh Hạ Long, đặc biệt là khu vực vùng đệm vịnh Hạ Long tiếp giáp luồng đường thuỷ nội địa Bài Thơ - Đầu Mối thuộc địa giới hành chính các phường Hà Phong, Hà Tu, Hồng Hà, Hồng Hải, Bạch Đằng, Hồng Gai, Yết Kiêu tồn tại nhiều tình trạng vi phạm về neo đậu phương tiện tàu, thuyền.

Trong đó, phức tạp nhất là tại khu vực vùng nước tại khu vực cầu Bài Thơ 1, vùng nước phía trước Chợ Hạ Long I, Trung tâm thương mại Vincom Plaza.

Việc này dẫn đến việc gây mất an toàn giao thông đường thuỷ, ảnh hưởng đến môi trường và cảnh quan khu vực trung tâm TP Hạ Long.

Hiện tại, có khoảng 400 phương tiện tàu cá, cùng các phương tiện cung ứng, hậu cần thường xuyên hoạt động tại khu vực vùng nước thuộc địa phận phường Bạch Đằng, trong đó có nhiều gia đình ngư dân sinh sống, sinh hoạt ngay trên tàu, thuyền gây ô nhiễm môi trường, làm ảnh hưởng đến khách du lịch khi tham quan qua khu vực (thường xuyên mùi hôi, thối và rác thải trôi nổi vào khu vực cầu ngắm cảnh tại khu vực Vincom).

Một phần nguyên nhân xuất phát từ các phương tiện lấy lý do tránh trú bão, tránh dông lốc tại các khu vực ven bờ để sinh sống và neo đậu không đúng nơi quy định tại khu vực.

Ban Quản lý các dịch vụ công ích thành phố vẫn duy trì thu gom rác tuy nhiên chưa đảm bảo vệ sinh môi trường do các phương tiện tập trung tại đây đều là các tàu, thuyền vỏ gỗ cỡ nhỏ, chưa có hệ thống xử lý nước thải, hệ thống thu gom chất thải sinh hoạt dẫn đến tình trạng thường xuyên có mùi hôi thối kèm rác thải, chất thải rắn trôi nổi khi đi qua khu vực.

Tình trạng các tàu đánh bắt thuỷ, hải sản ở các địa phương khác lợi dụng việc neo đậu, tránh trú bão để biến vùng vịnh Hạ Long thành ngư trường đánh bắt thuỷ, hải sản trái phép gây ô nhiễm môi trường, phá huỷ hệ sinh thái biển.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Sự phục hồi kỳ diệu của những rạn san hô trên vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Các rạn san hô trên vịnh Hạ Long đang có dấu hiệu phục hồi mạnh mẽ. Có những khu vực, các rạn san hô phục hồi được từ 60-70%.

Yêu cầu khẩn trương cứu 2 làng chài nổi tiếng giữa vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Trước việc xuống cấp của các hạng mục, công trình ở làng chài Vung Viêng và làng chài Cửa Vạn trên vịnh Hạ Long, không chỉ gây mất mỹ quan mà còn gây nguy hiểm cho du khách tham quan, tỉnh Quảng Ninh yêu cầu phải khắc phục ngay tình trạng này.

Quảng Ninh yêu cầu nghiêm túc xử lý phao xốp trôi nổi trên vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Trước tình trạng phao xốp lại trôi nổi khắp vịnh Hạ Long khiến du khách bức xúc, UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc triển khai công tác quản lý, thu gom, xử lý phao xốp, vật liệu lồng bè trên địa bàn, đảm bảo không để trôi ra vịnh Hạ Long.

Gia đình liệt sĩ tố người phụ nữ giả hồ sơ nhận chế độ vợ liệt sĩ cô đơn

Khánh Linh |

Hà Nam - Gửi đơn đến Báo Lao Động, gia đình liệt sĩ Trần Đình Dũng (tức Dáy), tố bà Nguyễn Thị Hạnh (trú tại xã Trịnh Xá, TP Phủ Lý) làm giả hồ sơ, giấy tờ để nhận chế độ vợ liệt sĩ cô đơn.

Mong giáo viên mầm non được đưa vào nhóm ngành nghề nặng nhọc, độc hại

Tất Thảo |

Tại Diễn đàn người lao động năm 2023 vừa được tổ chức, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Nguyễn Kim Sơn cho biết, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang phối hợp Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét đưa giáo viên mầm non vào nhóm ngành nghề nặng nhọc, độc hại. Đề xuất này được nhiều người trong cuộc là các giáo viên mầm non đồng tình, ủng hộ.

Đến Côn Đảo thăm nơi ra đời bài thơ “Đập đá ở Côn Lôn”

Lâm Điền |

Bài thơ “Đập đá ở Côn Lôn” được Phan Châu Trinh sáng tác trong thời gian bị cầm tù tại trại giam Phú Hải, Côn Đảo (Bà Rịa – Vũng Tàu).

PODCAST: Sinh viên ra trường làm trái ngành liệu có lãng phí?

Nhóm PV |

Tìm được một công việc phù hợp, đúng với chuyên ngành đã học sau khi ra trường là mong ước của hầu hết sinh viên, thế nhưng trong thời buổi thị trường lao động cạnh tranh như hiện nay để tìm được công việc đúng ngành, đúng nghề với ngành học của mình là một việc không hề đơn giản. Chính bởi vậy, nhiều người buộc phải lựa chọn công việc làm trái với ngành học hoặc rẽ ngang sang một hướng hoàn toàn khác.

Dự báo thời tiết hôm nay 2.8: Nhiều khu vực mưa dông xối xả

MINH HÀ |

Dự báo thời tiết hôm nay 2.8, mưa dông diện rộng; nhiều khu vực trời nhiều mây, mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Sự phục hồi kỳ diệu của những rạn san hô trên vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Các rạn san hô trên vịnh Hạ Long đang có dấu hiệu phục hồi mạnh mẽ. Có những khu vực, các rạn san hô phục hồi được từ 60-70%.

Yêu cầu khẩn trương cứu 2 làng chài nổi tiếng giữa vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Trước việc xuống cấp của các hạng mục, công trình ở làng chài Vung Viêng và làng chài Cửa Vạn trên vịnh Hạ Long, không chỉ gây mất mỹ quan mà còn gây nguy hiểm cho du khách tham quan, tỉnh Quảng Ninh yêu cầu phải khắc phục ngay tình trạng này.

Quảng Ninh yêu cầu nghiêm túc xử lý phao xốp trôi nổi trên vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Trước tình trạng phao xốp lại trôi nổi khắp vịnh Hạ Long khiến du khách bức xúc, UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc triển khai công tác quản lý, thu gom, xử lý phao xốp, vật liệu lồng bè trên địa bàn, đảm bảo không để trôi ra vịnh Hạ Long.