Cấm khách tàu quốc tế đã qua các vùng dịch lên bờ trong vòng 14 ngày

Nguyễn Hùng |

Trong khi tất cả những ai từ vùng dịch hoặc ghé qua vùng dịch virus Corona nhập cảnh qua đường bộ, đường hàng không đều phải vào khu cách ly trong vòng 14 ngày từ nhiều ngày qua, thì các du khách, thuyền viên trên các tàu quốc tế vào Quảng Ninh hôm nay mới bị áp dụng quy định này.

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa có công văn yêu cầu các đơn vị liên quan kiểm soát chặt chẽ du khách, thuyền viên tàu biển cập các cảng biển trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Trong đó, tuyệt đối không cho lên bờ đối với hành khách và thuyền viên đã đi qua các vùng dịch của Trung Quốc trong thời gian 14 ngày kể từ ngày đến Việt Nam.

Với các phương tiện đến Quảng Ninh xuất phát hoặc ghé qua các vùng dịch của Trung Quốc trong thời gian 14 ngày kể từ ngày đến Việt Nam, các đơn vị liên quan phải tiêu độc, khử trùng khu vực làm việc, sinh hoạt của các thuyền viên trên tàu; thực hiện khai báo y tế và tiến hành kiểm tra y tế đối với tất cả các hành khách.

Đối với các phương tiện không đi qua vùng dịch cũng phải áp dụng khai báo y tế đối với tất cả các thuyền viên và du khách. Chỉ cho phép những người có chức năng, nhiệm vụ lên tàu và yêu cầu phải đeo khẩu trang trước khi lên tàu.

Hiện đang là mùa du lịch khách tàu biển. Theo Cảng vụ hàng hải Quảng Ninh, do dịch virus Corona chủng mới, nên từ đầu năm đến nay đã có nhiều tàu hủy tour đưa khách đến vịnh Hạ Long. Đại diện một số hãng lữ hành cho rằng, với việc cấm du khách, thuyền viên đã đi qua các vùng dịch của Trung Quốc lên bờ trong thời gian 14 ngày kể từ khi đến Việt Nam thì coi như tour du lịch “phá sản”, nhưng là cần thiết bởi theo giới chuyên môn, người đang ủ bệnh virus Corona chủng mới cũng có khả năng lây bệnh.

Hiện đang có một siêu du thuyền quốc tế đang có mặt tại Cảng tàu quốc tế Hạ Long. Dự kiến, ngày mai có một siêu du thuyền khác đem theo trên 1.000 du khách Âu, Mỹ đến vịnh Hạ Long.

Theo Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh, từ 25.1 đến 6.2.2020, có 29 tàu khách và hàng hóa xuất - nhập cảnh từ Quảng Ninh tới Trung Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc), Ma Cao (Trung Quốc), Đài Loan (Trung Quốc) và ngược lại.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Facebooker bị xử phạt vì đưa thông tin sai sự thật về virus Corona

Trần Ngọc Duy |

Ngày 4.2, cơ quan chức năng thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) đã mời đối tượng Nguyễn Thị Thúy V. (facebook Nguyễn Thúy Vịnh) đến cơ quan Công an thị xã làm việc để xác minh việc đưa thông tin sai sự thật về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) trên mạng xã hội facebook, gây hoang mang cho người dân.

Quảng Ninh đã tự xét nghiệm được virus Corona chủng mới

Nguyễn Hùng |

Tại hội nghị giao ban báo chí chiều nay (4.2) ở Hạ Long, ông Nguyễn Trọng Diện – Giám đốc Sở Y tế Quảng Ninh - cho biết Quảng Ninh đã tự xét nghiệm virus Corona chủng mới nhanh, thay vì phải gửi mẫu lên Hà Nội. Ngoài ra, Quảng Ninh đã chuẩn bị các phương án, thậm chí cho kịch bản có tới hàng nghìn người nhiễm bệnh.

Bắt giữ đối tượng xuất lậu gần 9.000 khẩu trang sang Trung Quốc

T.N.D |

Trưa ngày 31.1, Tổ tuần tra của Đồn Biên phòng Hải Hòa tại khu vực mốc giới 1373 + 50 trên tuyến sông biên giới thuộc phường Hải Hòa ( TP. Móng Cái) - đã tiến hành kiểm tra, bắt giữ 1 phương tiện mảng đang vận chuyển trái phép 178 hộp khẩu trang y tế đang chuẩn bị xuất lậu.

Quảng Ninh tạm đóng cửa các điểm xuất hàng, cửa khẩu phụ giáp biên giới

Trần Ngọc Duy |

Ngày 31.1, đại tá Đặng Toàn Quân, Chỉ huy trưởng của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên Phòng tỉnh Quảng Ninh đã ký quyết định về việc tạm dừng các hoạt động qua lại tại cửa khẩu và các điểm xuất hàng, cư dân xuất nhập cảnh vùng biên giới nhằm ngăn chặn dịch bệnh virus Corona (nCoV).

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Facebooker bị xử phạt vì đưa thông tin sai sự thật về virus Corona

Trần Ngọc Duy |

Ngày 4.2, cơ quan chức năng thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) đã mời đối tượng Nguyễn Thị Thúy V. (facebook Nguyễn Thúy Vịnh) đến cơ quan Công an thị xã làm việc để xác minh việc đưa thông tin sai sự thật về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) trên mạng xã hội facebook, gây hoang mang cho người dân.

Quảng Ninh đã tự xét nghiệm được virus Corona chủng mới

Nguyễn Hùng |

Tại hội nghị giao ban báo chí chiều nay (4.2) ở Hạ Long, ông Nguyễn Trọng Diện – Giám đốc Sở Y tế Quảng Ninh - cho biết Quảng Ninh đã tự xét nghiệm virus Corona chủng mới nhanh, thay vì phải gửi mẫu lên Hà Nội. Ngoài ra, Quảng Ninh đã chuẩn bị các phương án, thậm chí cho kịch bản có tới hàng nghìn người nhiễm bệnh.

Bắt giữ đối tượng xuất lậu gần 9.000 khẩu trang sang Trung Quốc

T.N.D |

Trưa ngày 31.1, Tổ tuần tra của Đồn Biên phòng Hải Hòa tại khu vực mốc giới 1373 + 50 trên tuyến sông biên giới thuộc phường Hải Hòa ( TP. Móng Cái) - đã tiến hành kiểm tra, bắt giữ 1 phương tiện mảng đang vận chuyển trái phép 178 hộp khẩu trang y tế đang chuẩn bị xuất lậu.

Quảng Ninh tạm đóng cửa các điểm xuất hàng, cửa khẩu phụ giáp biên giới

Trần Ngọc Duy |

Ngày 31.1, đại tá Đặng Toàn Quân, Chỉ huy trưởng của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên Phòng tỉnh Quảng Ninh đã ký quyết định về việc tạm dừng các hoạt động qua lại tại cửa khẩu và các điểm xuất hàng, cư dân xuất nhập cảnh vùng biên giới nhằm ngăn chặn dịch bệnh virus Corona (nCoV).