Cách tính tiền lương đi làm dịp Giỗ tổ Hùng Vương, 30.4, 1.5

PV |

Theo Luật Lao động 2012, khi làm việc vào ngày Giỗ tổ Hùng Vương, nghỉ lễ 30.4, mùng 1.5, người lao động được hưởng 300% lương làm thêm giờ.

Cụ thể, theo quy định tại Điều 115 Bộ luật Lao động 2012, dịp Giỗ tổ Hùng Vương và các ngày 30.4 và 1.5, người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương.

Trường hợp người lao động đi làm vào những ngày này sẽ được hưởng chế độ lương đặc biệt.

Căn cứ theo khoản 1 Điều 97 Bộ luật Lao động năm 2012 quy định, người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm như sau: Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%; vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%; vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

Do đó, nếu người lao động đi làm vào ngày Giỗ tổ, 30.4 và 1.5 sẽ được hưởng ít nhất bằng 300% mức lương ngày bình thường; Riêng thứ Bảy và Chủ nhật không phải là ngày nghỉ lễ, nêu nếu đi làm thêm vào ngày này, người lao động được hưởng ít nhất 200% mức lương ngày bình thường.

Năm nay, dịp Giỗ tổ Hùng Vương năm nay rơi vào thứ Tư (ngày 25.4), cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nói chung được nghỉ 1 ngày.

Bên cạnh đó, dịp 30.4 và 1.5, cán bộ, công chức, người lao động có chế độ nghỉ thứ Bảy, Chủ nhật sẽ được nghỉ 4 ngày liên tục từ ngày 28.4 đến hết ngày 1.5.2018; nếu chỉ có chế độ nghỉ Chủ nhật thì được nghỉ 3 ngày liên tục từ 29.4 đến hết 1.5.2018.

PV
TIN LIÊN QUAN

4 địa phương tham gia góp giỗ tổ

LINH BẰNG |

Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Mậu Tuất 2018 diễn ra từ ngày 21 - 25.4.2018 (tức ngày mùng 6 - 10.3 âm lịch). Năm nay, Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng do tỉnh Phú Thọ chủ trì, có sự tham gia góp giỗ của 4 tỉnh là: Thái Nguyên, Bình Dương, Quảng Nam và Kiên Giang.

Giỗ Tổ Hùng Vương 2018: Quyết tâm thực hiện "5 không"

KHÁNH HẠ |

Lễ hội Đền Hùng 2018 sẽ được tổ chức trong 5 ngày, từ 21-25.4.2018 (tức từ ngày 6-10.3 âm lịch), do UBND tỉnh Phú Thọ chủ trì, phối hợp với 4 tỉnh, thành phố là Thái Nguyên, Quảng Nam, Bình Dương và Kiên Giang. Năm nay, Ban Tổ chức (BTC) quyết tâm phấn đấu đảm bảo tuyệt đối an toàn và thực hiện 5 không. 

Người lao động được nghỉ 5 ngày trong dịp Giỗ Tổ, 30.4- 1.5

HL |

Năm nay, ngày giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10.3 âm lịch), kỷ niệm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4) và ngày Quốc tế lao động (1.5), người lao động được nghỉ 5 ngày. 

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

4 địa phương tham gia góp giỗ tổ

LINH BẰNG |

Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Mậu Tuất 2018 diễn ra từ ngày 21 - 25.4.2018 (tức ngày mùng 6 - 10.3 âm lịch). Năm nay, Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng do tỉnh Phú Thọ chủ trì, có sự tham gia góp giỗ của 4 tỉnh là: Thái Nguyên, Bình Dương, Quảng Nam và Kiên Giang.

Giỗ Tổ Hùng Vương 2018: Quyết tâm thực hiện "5 không"

KHÁNH HẠ |

Lễ hội Đền Hùng 2018 sẽ được tổ chức trong 5 ngày, từ 21-25.4.2018 (tức từ ngày 6-10.3 âm lịch), do UBND tỉnh Phú Thọ chủ trì, phối hợp với 4 tỉnh, thành phố là Thái Nguyên, Quảng Nam, Bình Dương và Kiên Giang. Năm nay, Ban Tổ chức (BTC) quyết tâm phấn đấu đảm bảo tuyệt đối an toàn và thực hiện 5 không. 

Người lao động được nghỉ 5 ngày trong dịp Giỗ Tổ, 30.4- 1.5

HL |

Năm nay, ngày giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10.3 âm lịch), kỷ niệm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4) và ngày Quốc tế lao động (1.5), người lao động được nghỉ 5 ngày.