Cách phòng tránh rủi ro có thể xảy ra khi trẻ học trực tuyến tại nhà

Phạm Đông |

Từ vụ trẻ 10 tuổi học trực tuyến bị điện giật tử vong, các ý kiến chuyên gia và giáo viên cho rằng, phụ huynh học sinh và chính những giáo viên dạy trực tuyến cần tư vấn, khuyến cáo trẻ về nguy cơ trước mỗi giờ học. Đặc biệt, các phụ huynh cần đồng hành với trẻ trong thời gian đầu học trực tuyến.

Từ vụ việc học sinh 10 tuổi ở quận Thanh Xuân (Hà Nội) bị điện giật tử vong, ngày 11.9, trao đổi với Lao Động, chuyên gia tâm lý Lê Thị Túy cho rằng, sự việc hy hữu vừa qua là bài học cho nhiều người từ các bậc phụ huynh, đến giáo viên trong việc theo dõi, giám sát con em học trực tuyến.

Theo bà Túy, từ khi nhiều tỉnh thành tiến hành giãn cách xã hội. Học sinh bắt buộc phải học trực tuyến, nên nhu cầu sử dụng các thiết bị như laptop, ipad, điện thoại càng cao. Thời gian học kéo dài khiến các em vừa học vừa phải sạc. Chính vì thế mới mới có những hệ lụy, tác động không mong muốn đã xảy ra, mà nặng nhất chính là trường hợp trên. Đây là hồi chuông cảnh báo cho việc học trực tuyến.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: CL
Hiện trường vụ việc. Ảnh: CL

“Học online là biện pháp không có sự lựa chọn nào khác trong bối cảnh hiện nay. Các bậc cha mẹ cần lưu ý nguồn điện, ổ điện đảm bảo an toàn khi cắm máy tính cho con học trực tuyến. Cần hướng dẫn và dần hình thành cho con các kỹ năng sử dụng thiết bị trong gia đình một cách an toàn.

Trong trường hợp học bằng điện thoại thì phải đảm bảo thiết bị được sạc pin đầy đủ trước giờ học, không vừa sử dụng vừa sạc pin dẫn đến cháy nổ, đe dọa đến tính mạng của người học”, bà Túy cho hay.

Bên cạnh đó, khi trẻ em ngồi nhiều giờ trước màn hình máy tính sẽ ảnh hưởng đến hệ cơ xương, thị giác. Thậm chí nguy cơ tiếp cận những thông tin xấu độc, bắt nạt trên môi trường mạng cũng có thể gia tăng.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Khắc Tuấn - giáo viên dạy Toán Trường liên cấp THCS - Tiểu học Vietschool Pandora cho biết, hiện nay rất nhiều học sinh tiểu học đang thiếu đi kỹ năng sống cần thiết. Với trẻ khi học lớp 2,3 thì các em đã nhận thức được nhiều điều. Khi ấy bố mẹ cần dạy những kỹ năng sống cần thiết để con không mắc những sai lầm như vậy.

Ngoài ra đối với các học sinh ở bậc tiểu học, khi trong điều kiện bất khả kháng phải học online như vậy, bắt buộc các phụ huynh cần đồng hành cùng các con trong thời gian đầu. Đặc biệt, với những trẻ cấp 1 thì việc kết nối mạng, mất nguồn máy tính... là rất khó xử lý.

“Bố mẹ cần đồng hành trong quá trình con học vì các em sẽ còn nhiều bỡ ngỡ liên quan đến kỹ thuật, tương tác với giáo viên, công nghệ và vì lí do an toàn của các con” - ông Tuấn chia sẻ.

Nói về giải pháp, ông Tuấn cho rằng, để đảm bảo an toàn cho trẻ, ngoài việc bố mẹ quan sát, hỗ trợ con học thì việc giáo dục kỹ năng sinh tồn cho trẻ cũng phải thực hiện sớm từ bậc mầm non. Trong đó, các bậc phụ huynh phải tìm hiểu để có kiến thức về thiết bị điện, các giải pháp phòng tránh, như chỉ cần lắp thêm 1 thiết bị tự ngắt dòng điện khi có sự cố gây chập cháy, cùng học, cùng giám sát các em khi học.

Còn đối với giáo viên, ngoài trách nhiệm dạy kiến thức, mỗi người cũng cần phải trang bị thêm kiến thức về điện, điện tử để hướng dẫn, cảnh báo các em trước mỗi giờ học.

Năm học mới 2021-2022 mới bắt đầu được vài ngày nhưng nhiều nơi đang phải cho học sinh học trực tuyến vì không thể đến trường do dịch COVID-19. Tuy nhiên, ngày 10.9, dư luận xã hội hết sức bàng hoàng và đau lòng khi vụ tai nạn thương tâm xảy ra đối với một học sinh lớp 5 ở Hà Nội.

Nạn nhân tử vong khi đang học trực tuyến tại nhà là cháu H.H.D., sinh năm 2011 có địa chỉ tại đường Nguyễn Trãi, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Cháu D. đã dùng vật kim loại chọc vào ổ cấp điện dẫn đến bị điện giật, tử vong.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Thông tin thêm về việc học sinh tử vong vì điện giật khi học trực tuyến

Bích Hà |

Trường tiểu học Thái Thịnh (Đống Đa, Hà Nội) đã báo cáo chi tiết đến Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội cùng cơ quan chức năng, liên quan đến việc học sinh của trường tử vong ngày 10.9.

Bé trai 10 tuổi bị điện giật tử vong khi đang học trực tuyến tại nhà

Phạm Đông |

Một bé trai 10 tuổi ở phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân (Hà Nội) không may bị điện giật tử vong khi đang học trực tuyến tại nhà.

Công bố kho bài giảng điện tử phục vụ dạy học trực tuyến

Bích Hà |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa giới thiệu đến giáo viên, học sinh và phụ huynh cả nước kho học liệu số nhằm hỗ trợ trong việc triển khai dạy học trực tuyến trong thời gian học sinh tạm dừng đến trường để phòng dịch COVID-19.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Thông tin thêm về việc học sinh tử vong vì điện giật khi học trực tuyến

Bích Hà |

Trường tiểu học Thái Thịnh (Đống Đa, Hà Nội) đã báo cáo chi tiết đến Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội cùng cơ quan chức năng, liên quan đến việc học sinh của trường tử vong ngày 10.9.

Bé trai 10 tuổi bị điện giật tử vong khi đang học trực tuyến tại nhà

Phạm Đông |

Một bé trai 10 tuổi ở phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân (Hà Nội) không may bị điện giật tử vong khi đang học trực tuyến tại nhà.

Công bố kho bài giảng điện tử phục vụ dạy học trực tuyến

Bích Hà |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa giới thiệu đến giáo viên, học sinh và phụ huynh cả nước kho học liệu số nhằm hỗ trợ trong việc triển khai dạy học trực tuyến trong thời gian học sinh tạm dừng đến trường để phòng dịch COVID-19.