Cách ly xã hội, Hải Dương bổ sung hàng trăm chốt kiểm dịch từ ngày 16.2

Mai Dung |

Từ 0h ngày 16.2, Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với các lực lượng khác trên địa bàn thành lập 170 chốt kiểm soát dịch để phòng chống dịch COVID - 19.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của tỉnh về việc cách ly toàn xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong thời gian 15 ngày kể từ 0h ngày 16.2, Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với các cấp, ngành liên quan để thành lập 170 chốt kiểm soát dịch các cấp. Trong đó, ngoài 16 chốt cấp tỉnh có từ trước, tỉnh sẽ thành lập mới 17 chốt tại các quốc lộ, nơi giáp ranh với tỉnh, thành phố lân cận. Ngoài ra, các huyện, thị xã, thành phố thành lập 43 chốt cấp huyện, 94 chốt cấp xã.

Công an tỉnh Hải Dương huy động 233 cán bộ, chiến sĩ cùng các lực lượng khác làm việc tại các chốt cấp tỉnh, còn chốt cấp huyện và xã do các địa phương bố trí. Các chốt làm nhiệm vụ kiểm soát người, phương tiện qua lại, đo thân nhiệt, nhắc nhở, xử lý những trường hợp không thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch theo quy định.

Còn tại TP.Hải Dương, nơi ghi nhận 22 ca bệnh COVID-19 (tính đến 7h ngày 16.2 với 8 ca phát hiện trong cộng đồng; 3 ca phát hiện ở địa bàn huyện khác; 11 ca phát hiện trong khu cách ly), ngoài 7 chốt của tỉnh đặt tại các địa điểm tiếp giáp giữa thành phố với các huyện lân cận, trục đường gom QL5, thành phố có 13 chốt đặt tại các điểm, tuyến đường Khu công nghiệp Đại An, đường Trường Chinh, đường Võ Nguyên Giáp, đường 390, 391.

Lực lượng mỗi chốt có 6 công an, 3 quân sự, 3 y tế, 3 đoàn thanh niên, 3 cán bộ phòng, ban thành phố. Tổng 234 người. Các phường, xã có 52 rào chắn, 12 chốt với 66 người làm nhiệm vụ. Các chốt chủ yếu đặt tại các điểm giao với đường gom QL5, điểm tiếp giáp ở một số xã đường 390, 391. Tổng lực lượng là 426 người đã thực hiện nhiệm vụ từ 0h ngày 16.2.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Cách ly xã hội toàn tỉnh Hải Dương từ 0h ngày 16.2

Mai Dung - Mai Chi |

Tỉnh Hải Dương sẽ thực hiện cách ly xã hội toàn tỉnh 15 ngày kể từ 0h ngày 16.2 nhằm ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp.

Doanh nghiệp ở Hải Dương xét nghiệm COVID-19 cho công nhân sau kỳ nghỉ Tết

Mai Dung |

Nhiều doanh nghiệp huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) tổ chức lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho các công nhân trước khi bước vào sản xuất đầu năm.

Hải Dương siết chặt công tác phòng dịch COVID-19 trong khu cách ly

Mai Dung |

Lãnh đạo UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu các địa phương siết chặt hơn nữa công tác phòng chống dịch, đặc biệt tại khu cách ly tập trung và các khu vực phong tỏa, yêu cầu người dân không tụ tập quá 2 người trở lên, thực hiện nghiêm nguyên tắc “5K”.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Cách ly xã hội toàn tỉnh Hải Dương từ 0h ngày 16.2

Mai Dung - Mai Chi |

Tỉnh Hải Dương sẽ thực hiện cách ly xã hội toàn tỉnh 15 ngày kể từ 0h ngày 16.2 nhằm ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp.

Doanh nghiệp ở Hải Dương xét nghiệm COVID-19 cho công nhân sau kỳ nghỉ Tết

Mai Dung |

Nhiều doanh nghiệp huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) tổ chức lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho các công nhân trước khi bước vào sản xuất đầu năm.

Hải Dương siết chặt công tác phòng dịch COVID-19 trong khu cách ly

Mai Dung |

Lãnh đạo UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu các địa phương siết chặt hơn nữa công tác phòng chống dịch, đặc biệt tại khu cách ly tập trung và các khu vực phong tỏa, yêu cầu người dân không tụ tập quá 2 người trở lên, thực hiện nghiêm nguyên tắc “5K”.