Cách ly toàn xã hội Nha Trang, mua lương thực như thế nào?

Hữu Long |

TP. Nha Trang cách ly toàn xã hội kể từ sáng 14.8 đến ngày 20.8. Trong thời gian cách ly xã hội, có 2 phương án cung ứng lương thực, thực phẩm cho dân là mua hàng online và mua hộ thông qua Tổ cứu trợ ở thôn, tổ dân phố tại các xã, phường.

Ngày 14.8, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa có công văn khẩn về cách ly toàn xã hội đối với TP. Nha Trang kể từ 0h sáng 14.8 đến 0h sáng 20.8.

Trong thời gian cách ly toàn xã hội, yêu cầu tất cả người dân ở trong nhà, thực hiện nghiêm việc người cách ly với người, chỉ ra khỏi nhà khi thật sự cần thiết. Các cơ quan, đơn vị nhà nước, các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội bố trí, sắp xếp cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại nhà (trong trường hợp cần thiết phải làm việc tại đơn vị thì bố trí xe đơn vị đưa đón).

Riêng đối với cơ quan phục vụ chiến đấu, trực tiếp chống dịch, xử lý tài liệu mật và các nhiệm vụ cần thiết khác theo yêu cầu của thủ trưởng cơ quan, đơn vị; lực lượng vũ trang, cán bộ, nhân viên y tế đảm bảo 100% quân số.

Cùng ngày, UBND TP. Nha Trang có công văn triển khai mô hình cung ứng lương thực, thực phẩm trong thời gian cách ly xã hội toàn thành phố.

Theo đó, chính quyền đã xây dựng phương án cung ứng lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết theo 2 mô hình mua hàng online và mua hộ thông qua Tổ cứu trợ ở thôn, tổ dân phố tại các xã, phường.

Cụ thể, nếu mua hàng online, người dân đặt hàng trực tiếp thông qua đơn vị cung ứng, nhân viên giao hàng của đơn vị cung ứng đó sẽ giao hàng tận nhà cho người dân.

Còn nếu mua hộ thông qua Tổ cứu trợ ở thôn, tổ dân phố, người dân đặt hàng thông qua Tổ cứu trợ, xe giao hàng của đơn vị cung ứng giao tận nơi đến các Tổ cứu trợ, sau đó các Tổ cứu trợ sẽ đưa đến tận nhà dân.

UBND TP.Nha Trang đề nghị các siêu thị, cửa hàng tiện lợi, Bách hóa xanh… chỉ áp dụng hình thức mua hàng online, mua hộ từ Tổ cứu trợ xã, phường.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

"Phong tỏa mà dân Nha Trang đi thể dục, đánh cầu lông thì chống dịch mãi"

Hữu Long |

Tại hội nghị công bố và trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ, sáng 14.8, Bí thư Khánh Hòa Nguyễn Hải Ninh nhận định tình hình dịch bệnh ở TP.Nha Trang còn phức tạp, đồng thời nhấn mạnh: Để chống dịch, Nha Trang sẽ phong tỏa toàn diện, giãn cách triệt để, hy sinh lợi ích trước mắt...

Số ca mắc COVID-19 ở TP.Nha Trang còn cao

Hữu Long |

Sau khi siết chặt lệnh phong tỏa đối với 16 xã phường, chính quyền TP.Nha Trang tổ chức tầm soát cộng đồng, qua đó phát hiện nhiều trường hợp mắc COVID-19.

Bác thông tin Nha Trang "không cho dân ra đường trong 7 ngày"

Hữu Long |

Chiều 12.8, ông Nguyễn Sỹ Khánh - Chủ tịch UBND TP. Nha Trang khẳng định, không có việc TP.Nha Trang chỉ đạo “không cho người dân di chuyển trong 7 ngày” để phòng dịch COVID-19. Đây là thông tin giả mạo, nếu ai chia sẻ gây hoang mang dư luận sẽ bị xử lý theo quy định.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

"Phong tỏa mà dân Nha Trang đi thể dục, đánh cầu lông thì chống dịch mãi"

Hữu Long |

Tại hội nghị công bố và trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ, sáng 14.8, Bí thư Khánh Hòa Nguyễn Hải Ninh nhận định tình hình dịch bệnh ở TP.Nha Trang còn phức tạp, đồng thời nhấn mạnh: Để chống dịch, Nha Trang sẽ phong tỏa toàn diện, giãn cách triệt để, hy sinh lợi ích trước mắt...

Số ca mắc COVID-19 ở TP.Nha Trang còn cao

Hữu Long |

Sau khi siết chặt lệnh phong tỏa đối với 16 xã phường, chính quyền TP.Nha Trang tổ chức tầm soát cộng đồng, qua đó phát hiện nhiều trường hợp mắc COVID-19.

Bác thông tin Nha Trang "không cho dân ra đường trong 7 ngày"

Hữu Long |

Chiều 12.8, ông Nguyễn Sỹ Khánh - Chủ tịch UBND TP. Nha Trang khẳng định, không có việc TP.Nha Trang chỉ đạo “không cho người dân di chuyển trong 7 ngày” để phòng dịch COVID-19. Đây là thông tin giả mạo, nếu ai chia sẻ gây hoang mang dư luận sẽ bị xử lý theo quy định.