Trong thời gian này, bệnh viện sẽ ngừng tiếp nhận khám, chữa bệnh ngoại trú, bệnh cấp cứu, nhập viện. Ngoài ra, sẽ điều chuyển người bệnh đang được quản lý điều trị ngoại trú, cấp cứu đến các bệnh viện khác trên địa bàn. Đối với những bệnh nhân đã nhập viện điều trị trước đó, sẽ được bệnh viện tiếp tục điều trị.
Trước đó, UBND quận Ninh Kiều, đã có văn bản gửi Sở Chỉ huy phòng chống dịch bệnh COVID-19 thành phố; qua đó, kiến nghị phong tỏa toàn bộ Bệnh viện Tim mạch, sau khi Đội truy vết của quận Ninh Kiều phát hiện nhiều ca nhiễm cộng đồng tại đơn vị này.
Sau đó, ngành chức năng đã cách ly điều trị 7 ca F0, truy vết 26 ca F1, và những trường hợp có liên quan khác.
Hiện, thành phố Cần Thơ đã nới lỏng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15, chỉ còn 9 phường thuộc 2 quận Ninh Kiều và Cái Răng tiếp tục giãn cách theo Chỉ thị 16. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh trên địa bàn vẫn còn diễn biến phức tạp. Tính đến nay, Cần Thơ đã ghi nhận hơn 5.600 ca nhiễm COVID-19; trong đó có 4.636 trường hợp đã điều trị khỏi và 83 ca tử vong.