Cách ly tập trung các trường hợp trở về từ Bệnh viện Bạch Mai

LÊ PHI LONG |

11h trưa nay, 30.3, Sở Y tế Quảng Bình cho biết đã có báo cáo nhanh gửi UBND tỉnh Quảng Bình về tình hình phòng chống COVID-19.

Ông Nguyễn Đức Cường - GĐ Sở Y tế Quảng Bình cho biết, trong báo cáo Sở có kiến nghị đề xuất UBND tỉnh tổ chức thực hiện cách ly y tế tập trung tại xã, phường, thị trấn các trường hợp trở về từ Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) dưới 14 ngày, kể cả người thăm nuôi.

Theo thống kê, hiện tại lưu lượng người nhập cảnh về các khu cách ly tập trung qua Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo đã có xu hướng giảm nên đề nghị UBND tỉnh chuẩn bị phương án cách ly cho các lái xe và lực lượng chức năng sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Sở Y tế Quảng Bình cho biết, tính đến 11h trưa 30.3, tại Quảng Bình tổng số theo dõi, cách ly tại nhà là 3.452 người.

Trong đó số đã qua 14 ngày là 2.087 người; số dưới 14 ngày đang còn cách ly, theo dõi là 1.365 người.

Tổng số hiện đang cách ly tập trung tại tỉnh Quảng Bình là 2.127 người.

Tổng số người chuyển từ Cửa khẩu Cha Lo đến tỉnh Hà Tĩnh là 3.210 người.

Tổng số người chuyển từ Cửa khẩu Cha Lo đến tỉnh Nghệ An là 512 người.

Tổng số mẫu xét nghiệm là 76; kết quả: 68/76 âm tính, đang chờ kết quả 8 mẫu.

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Tin mừng về "bệnh nhân số 0" nhiễm COVID-19 ở New York

Thanh Hà |

Một chút tin tốt lành về dịch COVID-19 ở tâm dịch của Mỹ - New York, luật sư ở New Rochelle đã được xuất viện và hiện đang trở về nhà ở ngoại ô thành phố New York.

27 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh

Thùy Linh |

Hôm nay, 30.3, có 27 bệnh nhân mắc COVID-19 đang điều trị tại bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội) được công bố khỏi bệnh và được theo dõi thêm 14 ngày. 

Nghệ sĩ Nhật Bản đầu tiên tử vong vì COVID-19

Thanh Hà |

Diễn viên hài Ken Shimura, người đã nhập viện vì mắc COVID-19, tử vong tối 29.3 tại một bệnh viện ở Tokyo, Nhật Bản, NHK đưa tin.

Phòng, chống dịch COVID-19: Phải xử nghiêm các trường hợp vi phạm để răn đe

việt dũng |

Trước việc vi phạm các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 như không đeo khẩu trang, trốn khỏi nơi cách ly, không khai báo thành thật về tình trạng bệnh lý, giấu bệnh, trao đổi với phóng viên Lao Động, đại tá Phạm Trường Dân - nguyên Đại biểu Quốc hội khoá XIII, nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam - cho biết: Những trường hợp giấu bệnh, làm lây lan bệnh phải xử lý nghiêm, xử lý hình sự để răn đe nhiều người khác không vi phạm.

Khẩn: Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 bệnh nhân điều trị tại Bạch Mai từ 10.3

Nguyễn Hà |

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội chỉ đạo đối với bệnh nhân tiếp nhận từ hoặc đã điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai từ ngày 10.3.2020 đến nay, phải bố trí điều trị tại khu cách ly và lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tin mừng về "bệnh nhân số 0" nhiễm COVID-19 ở New York

Thanh Hà |

Một chút tin tốt lành về dịch COVID-19 ở tâm dịch của Mỹ - New York, luật sư ở New Rochelle đã được xuất viện và hiện đang trở về nhà ở ngoại ô thành phố New York.

27 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh

Thùy Linh |

Hôm nay, 30.3, có 27 bệnh nhân mắc COVID-19 đang điều trị tại bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội) được công bố khỏi bệnh và được theo dõi thêm 14 ngày. 

Nghệ sĩ Nhật Bản đầu tiên tử vong vì COVID-19

Thanh Hà |

Diễn viên hài Ken Shimura, người đã nhập viện vì mắc COVID-19, tử vong tối 29.3 tại một bệnh viện ở Tokyo, Nhật Bản, NHK đưa tin.

Phòng, chống dịch COVID-19: Phải xử nghiêm các trường hợp vi phạm để răn đe

việt dũng |

Trước việc vi phạm các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 như không đeo khẩu trang, trốn khỏi nơi cách ly, không khai báo thành thật về tình trạng bệnh lý, giấu bệnh, trao đổi với phóng viên Lao Động, đại tá Phạm Trường Dân - nguyên Đại biểu Quốc hội khoá XIII, nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam - cho biết: Những trường hợp giấu bệnh, làm lây lan bệnh phải xử lý nghiêm, xử lý hình sự để răn đe nhiều người khác không vi phạm.

Khẩn: Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 bệnh nhân điều trị tại Bạch Mai từ 10.3

Nguyễn Hà |

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội chỉ đạo đối với bệnh nhân tiếp nhận từ hoặc đã điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai từ ngày 10.3.2020 đến nay, phải bố trí điều trị tại khu cách ly và lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.